Những việc thầy cô làm khi học trò nghỉ học vì virus Corona

11/02/2020 06:28
Phan Tuyết
(GDVN) - Giáo viên sẽ phải dạy không chỉ bằng trách nhiệm mà phải bằng cả cái tâm của nhà giáo đúng nghĩa.

Ngày thường, chúng tôi vẫn thường đùa vui với nhau: “Không trò đố thầy dạy ai?”. Quả đúng như thế thật, để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra học sinh khắp nơi, học sinh đều đã được nghỉ học.

Giáo viên đội mưa quét dọn, khử trùng trường lớp (Ảnh:N.H Báo giaoduc.net.vn)
Giáo viên đội mưa quét dọn, khử trùng trường lớp (Ảnh:N.H Báo giaoduc.net.vn)

Giáo viên không có lệnh nghỉ, chỉ là không có học trò thì thầy cô làm sao có thể lên lớp để dạy?

Thế nhưng không trực tiếp dạy học trên lớp, giáo viên vẫn còn biết bao công việc ở trường đang chờ mình.

Thầy cô cùng trung tâm y tế phun thuốc khử khuẩn

Địa phương nào cũng thực hiện công tác phun, xịt thuốc khử khuẩn. Nào là phun quanh trường, phun các phòng chức năng đến các phòng học.

Nhiều thầy cô đã hỗ trợ nhân viên y tế thực hiện công việc này. Tất cả, giáo viên phải lau dọn phòng học của lớp, từ cánh cửa lớn nhỏ, bàn ghế, nền nhà đến đồ dùng học tập, bảng lớp…

Những việc thầy cô làm khi học trò nghỉ học vì virus Corona ảnh 2
Giáo viên làm gì trong những ngày học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh?

Rồi quét sân trường, dọn rác vườn trường, chăm sóc vườn cây thuốc nam, nhiều trường có cả vườn rau, cây cảnh trước có các lớp trực chăm sóc, nay giáo viên phải thay các em làm việc này.

Hỗ trợ học sinh học ở nhà

Nhiều thầy cô dạy miễn phí trên mạng, hoặc hỗ trợ học sinh cách học thông qua mạng Zalo, Facbook.

Thầy Trung tỉnh Kiên Giang vốn là giáo viên dạy Toán một trường trung học phổ thông. Những ngày học sinh không đi học, thầy đã nhắn lên Facebook: “Bạn nào thèm học thì inbox thầy gửi bài và tương tác qua Zalo nhé. Toán 9-12”.

Thầy Lê Quốc Trung nhắn học sinh có nhu cầu học, thầy sẽ dạy miễn phí (Ảnh: Facebook)
Thầy Lê Quốc Trung nhắn học sinh có nhu cầu học, thầy sẽ dạy miễn phí (Ảnh: Facebook)

Thế là không chỉ ban ngày mà cả buổi đêm, thầy luôn phải trực điện thoại vì có học sinh cần giúp đỡ khi gặp những vấn đề khó.

Thầy Tuấn ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng nói rằng, học sinh của mình năm nay thi tốt nghiệp và đại học. Vì thế, những ngày này, thầy vẫn phải luôn soạn bài để dạy cho các em. Khác là trước đây dạy tại trường nhưng nay dạy trên mạng và hoàn toàn miễn phí.

Nhiều trường học khác (chủ yếu tập trung ở những thành phố lớn) giáo viên phải soạn và gửi bài tập về nhà cho học sinh làm và hỗ trợ các em trực tiếp.

Lên kế hoạch kèm, phụ đạo học sinh khi trở lại trường

Những việc thầy cô làm khi học trò nghỉ học vì virus Corona ảnh 4
Trả lời thắc mắc của phụ huynh về việc giáo viên nghỉ vẫn ăn lương

Cũng chỉ còn 1 tuần nữa học sinh sẽ trở lại trường. Giai đoạn này, mới thật sự vất vả với tất cả giáo viên.

Thầy cô vừa phải giúp các em những kỹ năng để tiếp tục phòng tránh dịch bệnh, vừa phải dạy và phụ đạo những học sinh học yếu.

Sẽ có không ít em ở nhà lơ là học và khi học lại sẽ không thể theo kịp chương trình.

Sẽ có những em quên nề nếp nội quy trường lớp, đi học trễ, mang không đúng đồng phục, thiếu sách vở, bút viết…

Sẽ có những em rất cần được học kiến thức nâng cao để phục vụ cho việc thi vào các trường đại học lớn.

Giáo viên sẽ phải dạy không chỉ bằng trách nhiệm mà phải bằng cả cái tâm của nhà giáo đúng nghĩa.

Đó là xem trò như con mà chỉ bày từng tí, đặc biệt việc bù lại những kiến thức cũ nhiều em đã quên đi.

Không chỉ dạy tận tình trong lớp mà dạy cả giờ nghỉ ngơi và “ăn cắp” cả giờ ra chơi. Có thế mới mong đưa học sinh trở lại nhịp học tập và sinh hoạt sau một kỳ nghỉ dài.

Phan Tuyết