Quảng Ngãi công bố 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10

22/05/2018 10:16
ĐỖ TẤN NGỌC
(GDVN) - Chiều 21/ 5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi chính thức công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học 2018-2019 trên địa bàn.

Theo đó, các huyện đồng bằng và thành phố Quảng Ngãi, nơi có số lượng, tỉ lệ học sinh đăng ký dự thi cao hơn so với chỉ tiêu được giao thì sẽ tổ chức thi tuyển trong hai ngày 4-6/5 với 3 môn thi: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh theo hình thức tự luận.

(Riêng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết có thêm các môn thi chuyên).

7 huyện miền núi, hải đảo còn lại gồm: Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà, Minh Long, Ba Tơ và Lý Sơn, do số lượng học sinh đăng ký dự thi thấp hơn hoặc bằng so với chỉ tiêu giao thì sẽ áp dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học lực và hạnh kiểm của 4 năm học ở bậc Trung học cơ sở (giống như các năm trước).

Hình ảnh học sinh 12 Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (Quảng Ngãi), kỷ niệm ra trường năm 2018. Ảnh: Đỗ Tấn Ngọc
Hình ảnh học sinh 12 Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (Quảng Ngãi), kỷ niệm ra trường năm 2018. Ảnh: Đỗ Tấn Ngọc

Đây là năm đầu tiên mà Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 muộn nhất so với thời điểm sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhằm hạn chế tình trạng học lệch và luyện thi tràn lan.

Các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh đang tiến hành bán và thu hồ sơ đăng ký dự thi của học sinh lớp 9. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng theo từng địa bàn đã quy định.

ĐỖ TẤN NGỌC