Thêm 50 trường công bố điểm chuẩn đại học 2016

15/08/2016 08:13
Thùy Linh
(GDVN) - Tính đến hết ngày 14/8, đã có thêm 50 trường công bố điểm chuẩn đại học 2016.

Ngoài 11 trường thuộc nhóm GX, các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng và 68 trường đã công bố điểm chuẩn, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cập nhật thêm danh sách các trường công bố điểm chuẩn tính đến hết ngày 14/8.  

69. Đại học Công nghệ thông tin Đại học Quốc gia TP HCM công bố điểm chuẩn. Đây là trường Đại học thành viên đầu tiên của Đại học Quốc gia TP HCM công bố điểm chuẩn năm nay.

Ngành Kỹ thuật phần mềm của trường lấy điểm cao nhất là 24. Hai ngành đào tạo Hệ thống thông tin chất lượng cao và Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến có điểm chuẩn thấp nhất là 20 điểm.

70. Học viện Tài chính công bố điểm trúng tuyển cao nhất vào trường nguyện vọng 1 là 24, ngành Kế toán các khối A và A1. Ở nguyện vọng 2, ngành Ngôn ngữ Anh có điểm trúng tuyển cao nhất là 25 điểm.

71. Đại học Sài Gòn lấy điểm chuẩn từ 16 đến 27 đối với các ngành ngoài sư phạm. Đối với các ngành sư phạm, ngành Giáo dục chính trị lấy điểm thấp nhất: 16 điểm, trong khi Sư phạm Toán khối đào tạo giáo viên THPT lấy điểm cao nhất, 31,75 điểm (khối B, Toán nhân hệ số 2).

72. Đại học Thái Nguyên - phân hiệu tại Lào Cai lấy điểm chuẩn 15 cho tất cả các ngành.

73. Đại học Thái Nguyên - Khoa Ngoại ngữ: Điểm trúng tuyển 15 cho tất cả các ngành.

74. Đại học Thái Nguyên - Đại học Y Dược lấy điểm chuẩn ngành Y đa khoa cao nhất, 24,75 điểm và điểm chuẩn thấp nhất là 22 (ngành Điều dưỡng). 

75. Đại học Thái Nguyên - Điểm chuẩn của Đại học Sư phạm nằm trong khoảng từ 15 đến 23 điểm.

76. Đại học Thái Nguyên - Đại học Khoa học: 16 điểm đối với ngành Luật, điểm trúng tuyển các ngành còn lại là 15. 

77. Đại học Thái Nguyên - Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông: Điểm trúng tuyển 15 cho tất cả các ngành. 

78. Đại học Thái Nguyên - Đại học Nông Lâm: Điểm trúng tuyển 15 cho tất cả các ngành

79. Đại học Thái Nguyên - Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh: Điểm trúng tuyển 15 cho tất cả các ngành. 

80. Học viện Ngoại giao lấy điểm chuẩn thấp nhất là 23,75 (ngành Luật quốc tế), cao nhất là 24,5 (ngành Truyền thông quốc tế). Ngành Ngôn ngữ Anh lấy 32 điểm, tiếng Anh nhân hệ số 2.

81. Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn cao nhất là 28,25 với môn Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh nhân hệ số 2. Các ngành Luật Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị khách sạn và Quản trị kinh doanh có điểm trúng tuyển thấp nhất là 21.

82. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo điểm trúng tuyển 15 cho tất cả các ngành.

83. Học viện Ngân hàng (nhóm GX) vừa công bố điểm trúng tuyển đại học theo thang điểm 10. Theo đó, ngành Kế toán có điểm trúng tuyển cao nhất là 7,35. Ngành Tài chính – Ngân hàng có điểm trúng tuyển thấp nhất là 4,33.

84. Học viện Quản lý Giáo dục có điểm trúng tuyển cao nhất 17,5, ngành Quản lý giáo dục; thấp nhất 15 điểm các ngành Công nghệ thông tin và Kinh tế giáo dục.

85. Đại học Điều dưỡng Nam Định công bố điểm trúng tuyển ngành Điều dưỡng bậc đại học là 18.

86. Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ công bố điểm trúng tuyển từ 15 điểm ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp. Ngành Công nghệ thực phẩm có điểm trúng tuyển cao nhất là 17,25.

87. Đại học Bình Dương lấy điểm chuẩn 15 cho các ngành tuyển sinh đại học dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.

88. Học viện Phụ nữ Việt Nam lấy điểm chuẩn 15 đối với ngành Quản trị kinh doanh (trừ tổ hợp môn Văn - Sử - Địa lấy 16,5) và ngành Giới và phát triển. Ngành công tác xã hội lấy 16 điểm trong khi ngành Luật có điểm trúng tuyển cao nhất - 18,5 điểm.

89. Đại học Gia Định có điểm trúng tuyển là 15 đối với tất cả các ngành.

90. Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM lấy điểm chuẩn các ngành đào tạo đại trà từ 18,25 điểm (ngành Kinh tế gia đình). Điểm trúng tuyển cao nhất là 29,25 (ngành Sư phạm tiếng Anh).

91. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định lấy từ 17 điểm trở lên đối với Đại học sư phạm kỹ thuật; từ 15 điểm trở lên đối với Đại học công nghệ, kinh tế và từ 10 điểm trở lên đối với Cao đẳng. 

92. Điểm trúng tuyển cao nhất của Đại học Sư phạm TP HCM là ngành Sư phạm Toán học: 33 điểm, ngành Sư phạm Ngữ văn 30,5. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Tâm lý giáo dục với 17 điểm.

93. Đại học Đồng Nai đã công bố điểm chuẩn 2016. Ngành có điểm cao nhất là ngành Giáo dục Mầm non: 20,67 điểm; thấp nhất là Kế toán: 15 điểm.

94. Đại học Đồng Tháp có điểm chuẩn cao nhất là 24 đối với ngành Sư phạm Âm nhạc; 22 điểm ngành các Quản lý Giáo dục và Quản lý đất đai. Điểm sàn năm nay của Đại học Đồng Tháp là 15 điểm.

95. Đại học Điện lực lấy điểm chuẩn hệ đại học thấp nhất là 15, cao nhất 20,25 điểm.

96. Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo điểm trúng tuyển thấp nhất là 11,5 đối với thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 1 và ở khu vực 1.

97. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM lấy điểm chuẩn hệ đại học thấp nhất là 15 (ngành Công nghệ vật liệu). Ngành Công nghệ thực phẩm lấy điểm trúng tuyển cao nhất, 20,25 điểm.

98. Đại học Y dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn vào trường năm 2016. 

Theo đó, điểm chuẩn các ngành: Y đa khoa 25 điểm (riêng ngoài vùng ĐBSCL là 25,5 điểm), Răng hàm mặt 24,25 điểm (ngoài vùng ĐBSCL là 25,25 điểm), Dược 24,25 (ngoài vùng ĐBSCL là 25 điểm), Y học cổ truyền 23 điểm (ngoài vùng 23,23 điểm), Y học dự phòng 22,5, Xét nghiệm 23,25, Điều dưỡng 22,25, Y tế công cộng 21,25. Được biết, kỳ tuyển sinh năm nay trường sẽ tuyển 1.300 chỉ tiêu cho tám ngành đào tạo bậc đại học.

99. Đại học Quy Nhơn công bố điểm trúng tuyển đại học đợt 1 với 13 ngành đào tạo Cử nhân sư phạm, 16 ngành đào tạo Cử nhân khoa học, 4 ngành đào tạo Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh và 5 ngành đào tạo Kỹ sư. Trong đó, ngành Sư phạm Toán học có điểm trúng tuyển cao nhất là 22. Điểm trúng tuyển thấp nhất của trường là 15.

100. Đại học Quốc gia TP HCM - Đại học Bách Khoa đã công bố điểm chuẩn năm 2016, thí sinh đạt điểm cao nhất xét tuyển vào trường là 28,05 (chưa cộng điểm ưu tiên).

101. Đại học Quốc gia TP HCM - Đại học Kinh tế Luật: Ngành Kinh tế đối ngoại có điểm trúng tuyển cao nhất là 25,5 điểm (A) và 24,5 điểm (A1, D). 

102. Đại học Quốc gia TP HCM - Đại học Công nghệ Thông tin: Điểm trúng tuyển thấp nhất 20 điểm với các ngành Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến, Hệ thống thông tin - chất lượng cao. Ngành có điểm cao nhất là Kỹ thuật phần mềm: 24 điểm.

103. Đại học Quốc gia TP HCM - Đại học Khoa học Tự nhiên: Điểm trúng tuyển thấp nhất đối với hệ đào tạo đại học chính quy đại trà là 18 (ngành Hải dương học, khối A0). Khối B0 ngành Hóa học có điểm chuẩn cao nhất, 23, 75 điểm.

104. Đại học Quốc gia TP HCM - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Theo TS Lê Tấn Hạ, Trưởng phòng Đào tạo, Báo chí năm nay vẫn tiếp tục là ngành có điểm chuẩn cao nhất khối C: 25 điểm; khối A1 và D là 22,5. 

105. Đại học Quốc gia TP HCM - Đại học Quốc tế: Điểm trúng tuyển 15 đối với các chương trình liên kết. Trong các ngành còn lại, ngành Kỹ thuật không gian lấy điểm thấp nhất, 17 điểm. Điểm trúng tuyển cao nhất của trường là 22,5 (ngành Quản trị kinh doanh và ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng).

106. Đại học Quy Nhơn công bố điểm trúng tuyển đại học đợt một với 13 ngành đào tạo Cử nhân sư phạm, 16 ngành đào tạo Cử nhân khoa học, 4 ngành đào tạo Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh và 5 ngành đào tạo Kỹ sư.

Trong đó, ngành Sư phạm Tiếng Anh và Giáo dục thể chất có điểm trúng tuyển cao nhất là 23, các ngành thấp nhất là 15 điểm. 

107. Đại học Đại Nam công bố điểm trúng tuyển đợt 1 hệ đại học chính quy đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển vào tất cả các ngành của trường là 15 điểm.

108. Đại học Nội Vụ công bố điểm chuẩn 2 cơ sở Hà Nội và miền Trung năm 2016, với cơ sở tại Hà Nội điểm chuẩn cao nhất là 23,5 ngành Quản trị Nhân lực và thấp nhất là ngành Khoa học thư viện với 17 điểm. Tại cơ sở miền Trung, điểm chuẩn cao nhất là 16 và thấp nhất là 15

109. Điểm trúng tuyển Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 có xu hướng giảm ở tất cả các ngành. Toán học và Sư phạm Toán học có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 30, giảm 1 điểm so với năm 2015.

110. Đại học Công nghệ Vạn Xuân: Điểm trúng tuyển tất cả các ngành là 15.

111. Đại học Hoa Lư: Trường thông báo điểm trúng tuyển tất cả các ngành là 15.

112. Đại học Hùng Vương công bố điểm trúng tuyển cao nhất dựa theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia là 20 điểm ngành Sư phạm Tiếng Anh. Ngành Giáo dục Tiểu học có điểm trúng tuyển là 16, các ngành còn lại là 15 điểm.

113. Đại học Tôn Đức Thắng vừa công bố điểm chuẩn cao nhất là 23,5 điểm ngành Dược học. Các ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là 17. 

114. Đại học Mở TP HCM công bố điểm trúng tuyển đại học cao nhất là 24 là ngành Ngôn ngữ Anh, thấp nhất là 15 điểm hai ngành Công tác xã hội và Hệ thống thông tin quản lý.

115. Đại học Y tế Công cộng vừa công bố điểm trúng tuyển vào 2 ngành chính của trường. Trong đó, ngành Y tế Công cộng có điểm trúng tuyển là 19,5; ngành Xét nghiệm y học dự phòng có điểm trúng tuyển là 21,5.

116. Đại học Xây dựng Miền Trung công bố danh sách trúng tuyển với tổng 549 thí sinh. Điểm trúng tuyển các ngành đại học đều bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT: 15 điểm.

117. Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm trúng tuyển 2016. Theo đó ngành Quản lý hoạt động bay có mức điểm chuẩn cao nhất là 22, ngành Quản trị kinh doanh là 18 và 17,5 điểm cho ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.

118. Viện đại học Mở vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển năm 2016. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Thiết kế thời trang và Ngôn ngữ Anh với 25 điểm.

Ngành thiết kế nội thất có điểm chuẩn cao thứ hai là 24,5. Ngành thiết kế đồ họa 24 điểm, Công nghệ sinh học 15 điểm.

119. Đại học Y Dược Thái Bình công bố điểm trúng tuyển cao nhất là 25,25 ngành Y đa khoa, thấp nhất là 21,25 ngày Y tế công cộng.

Thùy Linh