Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của cả nước đạt trên 97%

18/06/2013 21:58
Xuân Trung
(GDVN) - Tin từ Bộ GD&ĐT lúc chiều tối nay (18/6) cho hay, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của cả nước đạt trên 97%.
Nhiều thí sinh ấn tượng với câu 3 trong phần II hỏi về tình yêu biển đảo. Ảnh Xuân Trung
Nhiều thí sinh ấn tượng với câu 3 trong phần II hỏi về tình yêu biển đảo. Ảnh Xuân Trung

Cụ thể, hệ THPT đạt 97,52% (so với năm 2012 đã giảm 1,45%), hệ GDTX đạt 78,08% (giảm 7,39%, năm 2012 là 85,47%).

Như vậy sau nhiều năm cả nước có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tăng dần đều, thậm chí tăng đột biến thì năm 2013 lần đầu tiên cả nước giảm tỷ lệ đỗ. Đây là những nỗ lực của ngành giáo dục nhằm giảm tiêu cực trong thi cử, thiết chặt tại các kỳ thi tốt nghiệp trong năm qua.

Theo báo cáo, cả nước có 10 tỉnh thành có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tăng. Cá biệt có Phú Yên có tỷ lệ giảm trên 63% ở hệ GDTX, một số tỉnh có tỷ lệ giảm từ 20-25%.

Như vậy, tổng tỷ lệ đỗ chung của hai hệ trong cả nước không giảm đáng kể. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 được tổ chức trong các ngày 2,3 và 4/6/2013 với tổng số gần 1 triệu thí sinh dự thi.





Xuân Trung