GV bị phân công làm thư viện nhưng không được hưởng phụ cấp, Hiệu trưởng nói gì?

20/09/2022 06:57
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Cái Bè, tỉnh Tiền Giang lên tiếng trước phản ánh của cô Phan Thị Kim Cúc nói rằng bị phân công làm thư viện nhiều năm.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của cô Phan Thị Kim Cúc - giáo viên Trường trung học phổ thông Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, theo đó, cô Cúc bị phân công chuyên phụ trách thư viện, nhưng không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo trong khoảng thời gian này.

Trường Cái Bè nợ phụ cấp, tính sai giờ dư của giáo viên

Cụ thể, cô Phan Thị Kim Cúc cho biết, nhà trường còn nợ cô 10 năm 6 tháng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho quãng thời gian từ tháng 8/2005 đến 1/2/2016, là thời điểm mà nhà trường phân công cô Cúc chỉ chuyên phụ trách thư viện.

Tuy nhiên, cô Cúc cho rằng, bản thân có tiết dạy về thư viện cho học sinh, nên thỏa mãn điều kiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Theo cô Phan Thị Kim Cúc giải thích, cô là giáo viên có mã ngạch 15113 (quy đổi hiện nay là V.07.05.15) và có tiết dạy là sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Trường trung học phổ thông Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (ảnh minh họa: P.L)

Trường trung học phổ thông Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (ảnh minh họa: P.L)

Đồng thời, cô Phan Thị Kim Cúc cũng cho rằng, nhà trường còn nợ của cô 2.833 giờ dạy dư cho quãng thời gian từ 1/2/2016 đến 30/5/2020, vì thời gian này cô tham gia dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp là 8 tiết/tuần, trực thư viện 10 buổi/tuần (tương đương 30 tiết/tuần).

Căn cứ vào hợp đồng lao động dài hạn của cô Cúc, thì cô chỉ phải dạy đủ tiết tiêu chuẩn là 17 tiết/tuần. Mà trực thư viện được quy đổi ra tiết là 3 tiết/1 buổi trực (theo hướng dẫn liên ngành giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang).

Cô Phan Thị Kim Cúc khẳng định, cô là giáo viên thì phải tính lương theo giáo viên mới đúng, còn quãng thời gian từ 1/2/2016 đến cuối tháng 5/2020, trường tính lương cho cô ở bậc nhân viên, không có giờ dư là sai so với hợp đồng lao động dài hạn đã ký với cô.

Hiệu trưởng nhà trường thông tin

Trước phản ánh này, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Bùi Văn Phi – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã có giải thích liên quan đến vấn đề mà cô Phan Thị Kim Cúc phản ánh.

Thầy Phi cho biết, thầy vừa chuyển về Trường trung học phổ thông Cái Bè từ một trường trung học phổ thông khác trên cùng địa bàn huyện được 6 tháng, chỉ tiếp nhận và làm tiếp những công việc được nêu trong kết luận thanh tra số 11/KL-SGDĐT, do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang ký hồi tháng 12/2020.

Cô Phan Thị Kim Cúc có nguyện vọng chuyển công tác từ Trường trung học phổ thông An Hữu (tiền thân là Trường trung học phổ thông Phạm Thành Trung) về Trường trung học phổ thông Cái Bè vào năm 2005 đồng thời có nguyện vọng và đồng ý chuyên trách làm thư viện (lúc đó trường thiếu nhân viên phụ trách công việc này) nên trường mới phân công cho cô làm nhiệm vụ này.

Về sau này, khi Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang vào thanh tra trường, tìm hiểu thì mới có sự điều chỉnh về nhiệm vụ của cô Cúc.

Cô Phan Thị Kim Cúc không đứng lớp, không dạy nên không được hưởng phụ cấp, còn sau này khi đã có điều chỉnh nhiệm vụ của cô thì cô đã được hưởng phụ cấp đầy đủ.

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang cũng đã xác định, từ tháng 2/2016 đến tháng 8/2020, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Cái Bè đã phân công cô Cúc trực tiếp đứng lớp giảng dạy hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, kiêm nhiệm công tác thư viện, nhưng thời gian này nhà trường chưa kịp thời tính phụ cấp thâm niên cho cô Cúc, cụ thể:

Từ tháng 2/2016 đến tháng 3/2018 là 2 năm 2 tháng, cộng dồn với thời gian cô giảng dạy tại Trường trung học phổ thông Phạm Thành Trung 2 năm 10 tháng, thì cô Cúc mới được hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu là 5% theo quy định kể từ ngày 1/4/2018.

Từ 1/4/2018 đến ngày 31/3/2019 là 1 năm, thời điểm này cô Cúc hưởng phụ cấp thâm niên là 5% theo quy định.

Từ ngày 1/4/2019 đến 31/3/2020 là 1 năm, thời điểm này cô Cúc hưởng phụ cấp thâm niên là 6% theo quy định.

Từ 1/4/2020 đến 31/8/2020 là 5 tháng, thời điểm này cô Cúc hưởng phụ cấp thâm niên là 7% theo quy định.

Như vậy, tổng thời gian mà cô Phan Thị Kim Cúc được tính phụ cấp thâm niên tính đến thời điểm 31/8/2020 là 7 năm 5 tháng.

Số tiền phải chi trả chế độ cho cô Cúc là 9.563.232 đồng tính đến thời điểm 31/8/2020 (chưa trừ nộp các khoản bảo hiểm theo quy định). Nhà trường chưa kịp thời tính chế độ phụ cấp thâm niên cho Cúc là chưa đúng quy định.

Việt Dũng