Biếm họa các ngôi sao bóng đá

Didier Drogba: chú voi rừng dũng mãnh (Biếm họa sao bóng đá kỳ 11)

01/03/2012 19:12
X.T
Didier Drogba sinh ngày 11/3/1978 tại Abijan, Bờ Biển Ngà.
Didier Drogba sinh ngày 11/3/1978 tại Abijan, Bờ Biển Ngà.
Dù sinh ra ở Bờ Biển Ngà nhưng sau đó Drogba đã cùng gia đình chuyển cử đến Pháp lúc anh 5 tuổi.
Dù sinh ra ở Bờ Biển Ngà nhưng sau đó Drogba đã cùng gia đình chuyển cử đến Pháp lúc anh 5 tuổi.
Anh bắt đầu chơi bóng từ năm 17 tuổi cho một CLB nghiệp dư có tên Levallois ở Pháp.
Anh bắt đầu chơi bóng từ năm 17 tuổi cho một CLB nghiệp dư có tên Levallois ở Pháp.
Năm 19 tuổi cũng là năm đánh dấu cột mốc của Drogba khi anh chuyển tới chơi chuyên nghiệp cho CLB Le Mans.
Năm 19 tuổi cũng là năm đánh dấu cột mốc của Drogba khi anh chuyển tới chơi chuyên nghiệp cho CLB Le Mans.
Năm 2003, Drogbra chuyển tới đầu quân cho đội bóng mạnh ở nước Pháp là Olympic Marseille.
Năm 2003, Drogbra chuyển tới đầu quân cho đội bóng mạnh ở nước Pháp là Olympic Marseille.
Trong một mùa giải tại đây, anh đã tỏa sáng với 19 bàn thắng sau 35 trận đấu.
Trong một mùa giải tại đây, anh đã tỏa sáng với 19 bàn thắng sau 35 trận đấu.
Năm 2004, Drogba chuyển sang thi đấu cho CLB nước Anh, Chelsea và trở thành một trong những tiền đạo hay nhất tại giải ngoại hạng Anh ở thời điểm đó.
Năm 2004, Drogba chuyển sang thi đấu cho CLB nước Anh, Chelsea và trở thành một trong những tiền đạo hay nhất tại giải ngoại hạng Anh ở thời điểm đó.
Năm 2004, Drogba chuyển sang thi đấu cho CLB nước Anh, Chelsea và trở thành một trong những tiền đạo hay nhất tại giải ngoại hạng Anh ở thời điểm đó.
Năm 2004, Drogba chuyển sang thi đấu cho CLB nước Anh, Chelsea và trở thành một trong những tiền đạo hay nhất tại giải ngoại hạng Anh ở thời điểm đó.
Trong 8 năm khoác áo Chelsea, hiện tại, Didier Drogba đã ghi được 100 bàn thắng sau 218 trận ra sân ở mọi đấu trường.
Trong 8 năm khoác áo Chelsea, hiện tại, Didier Drogba đã ghi được 100 bàn thắng sau 218 trận ra sân ở mọi đấu trường. 
Trong 8 năm khoác áo Chelsea, hiện tại, Didier Drogba đã ghi được 100 bàn thắng sau 218 trận ra sân ở mọi đấu trường.
Trong 8 năm khoác áo Chelsea, hiện tại, Didier Drogba đã ghi được 100 bàn thắng sau 218 trận ra sân ở mọi đấu trường. 
Anh đã cùng CLB giành được 3 danh hiệu vô địch Premier League, 3 chiếc Cúp FA, một lần giành ngôi Á quân Cúp C1 năm 2008.
Anh đã cùng CLB giành được 3 danh hiệu vô địch Premier League, 3 chiếc Cúp FA, một lần giành ngôi Á quân Cúp C1 năm 2008.  
Anh đã cùng CLB giành được 3 danh hiệu vô địch Premier League, 3 chiếc Cúp FA, một lần giành ngôi Á quân Cúp C1 năm 2008.
Anh đã cùng CLB giành được 3 danh hiệu vô địch Premier League, 3 chiếc Cúp FA, một lần giành ngôi Á quân Cúp C1 năm 2008.
Ở cấp độ ĐTQG, Drogba đã có 84 lần khoác áo ĐT Bờ Biển Ngà.
Ở cấp độ ĐTQG, Drogba đã có 84 lần khoác áo ĐT Bờ Biển Ngà.
Ở cấp độ ĐTQG, Drogba đã có 84 lần khoác áo ĐT Bờ Biển Ngà và ghi được hơn 55 bàn thắng.
Ở cấp độ ĐTQG, Drogba đã có 84 lần khoác áo ĐT Bờ Biển Ngà và ghi được hơn 55 bàn thắng.
Tuy nhiên, anh vẫn chưa từng giành được danh hiệu lớn nào cùng ĐTQG nước này ngoại trừ 2 lần về nhì ở CAN 2006 và 2012.
Tuy nhiên, anh vẫn chưa từng giành được danh hiệu lớn nào cùng ĐTQG nước này ngoại trừ 2 lần về nhì ở CAN 2006 và 2012.
Drogba từng 2 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi vào các năm 2006 và 2009 và từng một lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu năm 2004.
Drogba từng 2 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi vào các năm 2006 và 2009 và từng một lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu năm 2004.
X.T