Phạm Văn Mách với quyết tâm ‘ra lò’ CD ca nhạc

20/10/2011 15:12
Hà My
(GDVN) - “Tôi rất thích ca hát. Thực sự, nếu được ủng hộ, tôi sẵn sàng dành thời gian để đi sâu hơn vào lĩnh vực này…”
Gây ấn tượng mạnh sau hai đêm diễn “Cặp đôi hoàn hảo”, lực sĩ Phạm Văn Mách vui mừng cho biết sẽ dấn thân sâu thêm vào sân khấu âm nhạc.

Sau hai đêm đầu tiên mang đến nhiều cảm xúc thú vị, cuối tuần này, đêm diễn thứ ba với chủ đề là các ca khúc quốc tế hứa hẹn đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ mới. Một trong 8 cặp sẽ phải chia tay chương trình nên tất cả đều hối hả chuẩn bị.
Phạm Văn Mách chững chạc trên sân khấu như một ca sĩ chuyên nghiệp.
Phạm Văn Mách chững chạc trên sân khấu như một ca sĩ chuyên nghiệp.

Cặp đôi được yêu thích nhất trong đêm đầu tiên, lực sĩ Phạm Văn Mách và Á quân Việt Nam idol Văn Mai Hương cũng đang tập luyện rất tích cực. Họ tạm thời đứng ở vị trí thứ ba trong phần chấm điểm của BGK, màn trình diễn ca khúc “Mưa rơi lặng thầm” giành được 32 điểm. Lợi thế sẽ tiếp tục đến với cặp đôi này bởi hát ca khúc quốc tế chính là ‘bài tủ’ của anh chàng ‘kiến càng’ đa tài cũng như ca sĩ trẻ Văn Mai Hương.

Mặc dù vậy, nhà vô địch thể hình thế giới Phạm Văn Mách vẫn quả quyết “chúng tôi không thể chủ quan”. Anh cũng không quên dặn dò “bạn nhớ bình chọn cho chúng tôi đấy nhé!”

- Cảm giác của anh thế nào sau hai đêm diễn đầu tiên?

Lực sĩ Phạm Văn Mách: Tôi rất vui vì đêm nào cũng nhận được những niềm hạnh phúc bất ngờ từ BGK rồi khán giả. Ở đêm diễn thứ hai, sau khi biểu diễn xong tôi còn được khán giả và BGK hát mừng sinh nhật. Thú thực là tôi cảm động lắm!

- Trước đêm diễn thứ hai, nhiều người đã từng lo ngại khi anh và Văn Mai Hương chọn ca khúc khá khó nhưng sau đó đã thở phào vì cả hai tiếp tục có một đêm diễn thuận lợi. Cá nhân anh có hài lòng với màn thể hiện của mình?

Phạm Văn Mách: Không biết có phải “mèo khen mèo dài đuôi” không nhưng nói chung là tôi thấy mình hát vậy cũng tạm được (cười). Bài “Mưa rơi thầm lặng” thuộc phong cách nhẹ nhàng nhưng lại rất teen. Tôi thì tuổi cũng không còn quá trẻ, vì thế khi tập đã phải cố gắng rất nhiều. Mai Hương cũng tận tình giúp tôi trau chuốt lại ca từ và cách ngắt nhịp thế nào cho hay nên chúng tôi cũng không vấp váp gì. Riêng về vũ đạo, do khả năng nhảy đã ‘ngấm vào máu’ rồi nên chúng tôi chỉ mất đúng 15 phút để tập và rất may tất cả đều suôn sẻ.

- Anh chuẩn bị những gì cho đêm diễn sắp tới?
Sở hữu giọng hát mượt mà, hút hồn, Phạm Văn Mách sẽ dấn thân vào lĩnh vực âm nhạc.
Sở hữu giọng hát mượt mà, hút hồn, Phạm Văn Mách sẽ dấn thân vào lĩnh vực âm nhạc.

Phạm Văn Mách: Chủ đề của đêm diễn thứ ba sẽ tập trung vào ca khúc quốc tế. Bạn có thể hát các bài hát bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Italia, Nga… nhưng chắc tôi và Văn Mai Hương sẽ trình bày ca khúc tiếng Anh. Tên bài hát là gì tạm thời cho tôi được bí mật nhé.

- Có vẻ như đây là lợi thế của anh vì ở đêm thứ nhất, ca khúc Careless Whisper mà anh hát bằng tiếng Anh cùng Mai Hương đã được khán giả vô cùng yêu thích?

Phạm Văn Mách: Tôi có một may mắn là rất thích học tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Lớn lên tôi cũng thích nghe nhạc quốc tế hơn nhạc Việt Nam. Đó chỉ đơn giản là thói quen của một người thích học ngoại ngữ. Hiện tại tôi đang rất hào hứng chờ cơ hội chia sẻ niềm yêu thích của mình với khán giả.

Nhưng tôi cũng không thể chủ quan bởi đêm đầu có thể tôi “xuất thần” vì vượt qua được nỗi lo ngại và phấn chấn mà hát hay. Còn hiện nay, tôi và Hương đang xếp thứ nhì ở phần chấm điểm của BGK thôi. Mọi thứ đang ở phía trước.

- Sẽ có một trong 8 cặp đôi bị loại sau đêm diễn thứ ba. Với lợi thế đang được đông đảo khán giả ủng hộ, anh có tự tin mình sẽ đi đến chặng cuối cùng?

Phạm Văn Mách: Dĩ nhiên là ai tham gia cũng đều mong mình chiến thắng và tôi cũng hi vọng mình sẽ có mặt ở đêm chung kết. Hiện tại tôi dành nhiều công sức để luyện tập, chọn bài, sao cho mỗi lần xuất hiện sẽ chinh phục được khán giả và nhận được nhiều bình chọn.

- Tuần tới, giải vô địch thể hình quốc gia sẽ được tổ chức tại Bình Dương, tháng 11 là giải vô địch thế giới. Anh phân phối thời gian tập luyện cho cặp đôi hoàn hảo vào những lúc nào?
Hát rất hay nhưng Phạm Văn Mách không thể bỏ thể hình.
Hát rất hay nhưng Phạm Văn Mách không thể bỏ thể hình.

Phạm Văn Mách: Tôi tập mọi lúc, mọi nơi khi có thể. Hiện nay tôi vẫn tuân thủ thời gian tập thể hình ở đội tuyển Quốc gia sáng 2 tiếng, chiều một tiếng rưỡi. Rảnh tôi lại chạy qua CLB thể hình đang kinh doanh. Tôi đã quyết định không dự giải VĐQG, còn giải thế giới cũng đang cân nhắc lại. Việc tập luyện cùng Mai Hương không cố định vào giờ nào vì phụ thuộc vào công việc của cả hai. Ngay cả khi đứng trước gương ở CLB thể hình, tôi cũng tranh thủ tập.

- Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng sau “Cặp đôi hoàn hảo”, có khả năng anh sẽ nhận được rất nhiều lời mời ca hát vì các bầu show hiện rất nhanh nhạy. Anh suy nghĩ thế nào?

Phạm Văn Mách: Tôi rất thích ca hát. Thực sự, nếu được nhiều người ủng hộ, tôi sẵn sàng dành thời gian để đi sâu hơn vào lĩnh vực này.

- Vậy anh sẻ bỏ thể hình?

Phạm Văn Mách: Không, thể hình thì không thể bỏ được. Nhưng tôi có thể phân phối thời gian. Thể hình có thể tập ban ngày, còn hát thường vào buổi tối cơ mà (cười).

- Anh có nghĩ đến việc cho ra một đĩa CD?

Phạm Văn Mách: Đây cũng chính là điều tôi từng ấp ủ. Sau cuộc thi này, dù dừng lại ở thứ hạng nào, tôi cũng sẽ làm một CD hoặc một minishow để tặng cho người thân cũng như thỏa mãn đam mê ca hát của mình.

- Xin cảm ơn anh. Chúc anh tiếp tục có những đêm diễn thành công trong thời gian tới!
Hà My