Học sinh tất cả các cấp học ở Vũng Tàu đến trường học trực tiếp từ ngày 14/2

10/02/2022 14:54
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước đó, từ ngày 7/2 đã có khoảng 30 nghìn học sinh khối lớp 12 và khối lớp 9 tại Bà Rịa -Vũng Tàu được đến trường học trực tiếp 1 buổi sáng/ ngày.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Công văn số 1270/UBND-VP ngày 8/2/2022 về việc “điều chỉnh kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 14/2, học sinh tất cả các cấp học từ giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng giao Sở Giáo dục, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, các ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đài phát thanh và truyền hình, báo Bà Rịa-Vũng Tàu và các cơ sở giáo dục trong tỉnh này căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 27/1/2022.

Học sinh khối 12 trường Trung học phổ thông Châu Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) đến trường học trực tiếp trong ngày 7/2 được hiệu trưởng nhà trường mừng tuổi đầu năm. Ảnh: Facebook nhà trường

Học sinh khối 12 trường Trung học phổ thông Châu Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) đến trường học trực tiếp trong ngày 7/2 được hiệu trưởng nhà trường mừng tuổi đầu năm. Ảnh: Facebook nhà trường

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng giao cho Sở Giáo dục, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của tỉnh này tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kết quả triển khai kế hoạch tại các cơ sở giáo dục trong phạm vi toàn tỉnh.

Xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với ngành Y tế tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, học viên các cấp học trước khi học sinh, sinh viên, học viên quay trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, ngày 10/2 Sở Giáo dục Bà Rịa – Vũng Tàu cũng ra công văn số 351/SGDĐT-GDMNTH về việc “triển khai kế hoạch dạy học trực tiếp từ ngày 14/2/2022 đối với cấp tiểu học”.

Theo Công văn này cho biết, bắt đầu từ ngày 14/2, tất cả các học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trở lại học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục theo hình thức 1 buổi/ ngày, bố trí các khối lớp học sáng/ chiều nhằm giảm quy mô để giãn cách.

Qua đó, Sở Giáo dục tỉnh này yêu cầu các đơn vị chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học đảm bảo an toàn về phòng chống dịch trong các trường học trên địa bàn phụ trách trước thời gian học sinh quay trở lại trường.

Đồng thời, triển khai nghiêm túc các nội dung, biện pháp phòng chống dịch và xử lý các tình huống phát sinh một cách kịp thời, hiệu quả theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 27/1/2022. Tổ chức tập huấn, diễn tập cho giáo viên, nhân viên các phương pháp phòng chống dịch và xử lý khi phát hiện trường hợp F0, vận động, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho học sinh đến trường.

Công văn này nêu rõ việc, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh phải nghiêm túc quán triệt quy trình 5K theo quy định của Bộ Y tế. Lãnh đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh học tập ở nhà, ở trường cũng như việc đi lại hàng ngày từ nhà đến trường và ngược lại.

Theo dõi, quản lý sức khỏe của của học sinh để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh báo ngay cho cơ sở y tế nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời lây nhiễm từ các trường hợp F0.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này cũng sẽ có các đoàn kiểm tra về công tác triển khai phòng, chống dịch theo nội dung Kế hoạch 23/KH-UBND tại các cơ sở giáo dục từ ngày 11/2 đến ngày 28/2.

Giao cho các Phòng Giáo dục và các cơ sở giáo dục khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức kiểm tra thực tế việc triển khai tại các đơn vị. Trong đó, có sự phân công cụ thể cho mỗi thành viên ban chỉ đạo chịu trách nhiệm kiểm tra về số trường, số lớp nhằm hỗ trợ, xử lý kịp thời khi phát hiện có đối tượng F0 trong trường học.

Trong những ngày đầu học sinh trở lại trường, các cơ sở giáo dục cần dành thời gian phù hợp để các em làm quen việc học trực tiếp, ôn tập lại những nội dung cốt lõi trong thời gian học trực tuyến vừa qua làm cơ sở giúp học sinh lĩnh hội những nội dung tiếp theo.

Để đảm bảo cho học sinh đến trường học trực tiếp vào ngày 14/2 một cách an toàn, Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với toàn bộ cán bộ, giáo viên trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh này. Ảnh: Facebook trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định (huyện Long Điền)

Để đảm bảo cho học sinh đến trường học trực tiếp vào ngày 14/2 một cách an toàn, Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với toàn bộ cán bộ, giáo viên trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh này. Ảnh: Facebook trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định (huyện Long Điền)

Riêng đối với học sinh lớp 1 chưa từng tới trường, nhà trường cần phổ biến các quy định về học tập và sinh hoạt tại trường, tạo bầu không khí thân thiện giúp cho học sinh học tập nhẹ nhàng, thoải mái.

Tiếp tục thực hiện Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo dục về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19. Trong đó, chú trọng tăng cường các giải pháp rèn luyện, phụ đạo cho những học sinh còn chậm tiếp thu kiến thức, kỹ năng ở hai môn Tiếng Việt và Toán, nhằm giúp các em có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ học tập ở học kỳ 2.

Được biết, trước đó tại Bà Rịa -Vũng Tàu, từ ngày 7/2/2022, khối lớp 12 và khối lớp 9 đã được đến trường học trực tiếp một buổi sáng/ ngày. Các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 vẫn tiếp tục học trực tuyến.

Trung Dũng