Khai mạc Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc năm 2022

03/12/2022 10:52
Trà My
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lễ khai mạc Hội thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc năm 2022 lần thứ XII diễn ra vào tối 02/12 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 13 đoàn cùng 65 tiết mục.

Được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 10/2022, trải qua các vòng thi cấp tỉnh, cấp cụm, vòng thi chung kết toàn quốc của Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 2 đến hết ngày 5/12/2022.

Tham dự lễ khai mạc Hội thi có: bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch; đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các sở giáo dục, các thí sinh dự Vòng chung kết hội thi.

Nối tiếp thành công của các hội thi trước, Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm 2022 đã quy tụ được 13 đoàn tham dự từ 13 Sở Giáo dục và Đào tạo với 65 tiết mục biểu diễn theo ba thể loại: ca, múa, nhạc. Đây là cơ hội để các em thể hiện tài năng âm nhạc, giới thiệu các sắc thái văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Minh bày tỏ niềm vui mừng khi tham dự Khai mạc Vòng chung kết Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XII - 2022.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại Lễ khai mạc Hội thi Giai điệu tuổi hồng 2022 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại Lễ khai mạc Hội thi Giai điệu tuổi hồng 2022 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cường tặng cờ cho các đơn vị tham gia Hội thi (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cường tặng cờ cho các đơn vị tham gia Hội thi (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh và Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam - Nguyễn Ngọc Ân tặng hoa cho Ban giám khảo (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh và Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam - Nguyễn Ngọc Ân tặng hoa cho Ban giám khảo (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Theo bà Minh, Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" là hoạt động bổ ích hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam ở các địa phương, nhằm tuyên truyền, giáo dục tấm gương tiêu biểu để hưởng ứng cuộc thi Tuổi trẻ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước, nhà trường, thầy cô và bạn bè; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh, cán bộ quản lý, thầy, cô giáo, người lao động trong toàn ngành và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội;

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh nhấn mạnh: Văn hóa, văn nghệ trong nhà trường là một trong những hoạt động giáo dục quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Không những vậy, Hội thi cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh, cán bộ quản lý, thầy, cô giáo, người lao động trong toàn ngành và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội; thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ XII được triển khai từ cấp cơ sở từ tháng 5/2022 với tổng số gần 3.600 tiết mục dự thi để chọn các tiết mục xuất sắc nhất dự thi vòng chung kết toàn quốc. Tham dự vòng chung kết có 65 tiết mục của 13 đoàn đến từ các Sở Giáo dục và Đào tạo gồm: Hà Nội, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh.

Một tiết mục dự thi của đoàn học sinh Hà Nội (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Một tiết mục dự thi của đoàn học sinh Hà Nội (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Một tiết mục dự thi của đoàn học sinh Lào Cai (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Một tiết mục dự thi của đoàn học sinh Lào Cai (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Qua các tiết mục biểu diễn, Ban Giám khảo sẽ chấm điểm để chọn ra 8 tiết mục xuất sắc đoạt giải Nhất được nhận huy chương Vàng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 16 giải Nhì tiết mục được nhận huy chương Bạc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 24 giải Ba tiết mục được nhận Giấy Chứng nhận do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Ban Tổ chức cũng sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 6 giải Khuyến khích toàn đoàn cho các đoàn tham gia Vòng Chung kết năm nay. Trong đó, giải Nhất, giải Nhì và giải Ba toàn đoàn được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và cờ thi đua; giải Khuyến khích được nhận giấy chứng nhận và cờ thi đua.

Trước đó, ngay sau khi Thể lệ Hội thi được ban hành, từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022 đã được các sở, các cụm tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Hội thi năm nay, được tổ chức ba cấp, cấp tỉnh, cấp cụm, cấp toàn quốc. Với 63 sở giáo dục và đào tạo được chia thành 8 cụm thi, phân chia theo cụm thi đua của ngành Giáo dục. Với tổng số 925 đoàn và 3588 tiết mục tham dự. Đến Vòng chung kết toàn quốc quy tụ 13 đoàn dự thi, được tuyển chọn từ 6/8 cụm thi đua, tổ chức/cử đoàn tham dự đạt tỷ lệ 75% số cụm triển khai trên toàn quốc. Đây được xem là những đoàn, những tiết mục xuất sắc nhất được lựa chọn qua các vòng.

Vòng thi cấp tỉnh và cấp cụm được đánh giá cao về chất lượng tổ chức, cũng như chất lượng nghệ thuật, các đơn vị tham gia đã có sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng cho từng chương trình, tiết mục. Đây chính là báo cáo sinh động, thuyết phục về thành quả của các hoạt động giáo dục nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực, hài hòa đức - trí - thể - mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh đã được ngành Giáo dục tích cực triển khai trong thời gian qua và sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Trà My