Làm việc với Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc ĐHQG TP.HCM nêu 6 kiến nghị

17/11/2023 08:51
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau khi dự Lễ khai khóa, làm diễn giả khách mời tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo nhà trường.

Chiều ngày 16/11, ngay sau khi tham dự Lễ khai khóa năm 2023, làm diễn giả khách mời tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự còn có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, lãnh đạo các Bộ, ban ngành ở trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nêu 6 kiến nghị

Tại buổi làm việc này, Phó Giáo sư Vũ Hải Quân – Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nêu 6 kiến nghị:

Thứ nhất: Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm phê duyệt Đề án “Phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á” sau khi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương.

Đầu tháng 8/2023, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành dự thảo đề án này, và đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương trước khi trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Đây là định hướng quan trọng để Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sứ mệnh của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng.

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nêu lên kiến nghị tại buổi làm việc (ảnh: V.D)

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nêu lên kiến nghị tại buổi làm việc (ảnh: V.D)

Thứ hai: Kiến nghị Thủ tướng đồng ý chủ trương, giao Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, thực hiện: Đề án thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành; Các chương trình đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Công nghệ bán dẫn, Công nghệ sinh học, Trí tuệ nhân tạo thuộc nhóm hàng đầu Châu Á; Chương trình phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, kết nối Vùng và khu vực châu Á.

Thứ ba: Kiến nghị Thủ tướng đồng ý chủ trương ủy quyền cho Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý của mình.

Thứ tư: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh muốn được giao phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương lập dự toán điều chỉnh tổng mức đầu tư giải phóng mặt bằng của Đại học này giai đoạn 2021 – 2025, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Thứ năm: Kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, thẩm định về số lượng, phương thức và ngân sách đặt hàng đào tạo, đặt hàng nghiên cứu, ngân sách đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu, nhất là các ngành trọng điểm như: Công nghệ bán dẫn, Công nghệ sinh học, Trí tuệ nhân tạo và các ngành khoa học cơ bản khác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: V.D)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: V.D)

Đồng thời, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm trình hồ sơ, để Thủ tướng ban hành quyết định thành lập Trường Đại học Sức khỏe, là trường đại học thành viên thứ 8 trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác đào tạo phải bám sát nhu cầu phát triển của đất nước

Tại buổi làm việc này, sau khi nghe lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương trao đổi những kiến nghị mà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nêu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, công tác đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần bám sát vào nhu cầu phát triển của đất nước, của vùng, đào tạo đúng và trúng, tập trung vào những ngành mà xã hội đang cần.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc (ảnh: V.D)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc (ảnh: V.D)

Công tác nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần phải căn cứ vào các vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn, thuộc chức năng và nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng cần phải theo xu thế của thời đại và có tính dự báo.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần sử dụng hiệu quả nguồn lực con người, đội ngũ giảng viên (gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ…) và cả sinh viên đại học.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần thương mại hóa sản phẩm của mình.

Việc quản trị hệ thống đại học cũng cần phải phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm và có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với các vấn đề có liên quan đến giải phóng mặt bằng, quy hoạch: Thủ tướng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương bàn giao 100% mặt bằng sạch cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Những vấn đề phát sinh cần báo cáo với Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng cơ chế hoạt động, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cơ chế này dựa vào chủ trương, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Đối với những kiến nghị của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, về cơ bản Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoàn toàn đồng ý.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ trên cơ sở lấy ý kiến của các Bộ, ban ngành, căn cứ vào quyền hạn, chức năng của Chính phủ, đồng thời nêu rõ nhiệm vụ, thời hạn công việc của từng bộ, ngành.

Tất cả các kiến nghị của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần có phương án giải quyết, chậm nhất là vào tháng 6/2024.

Việt Dũng