Năm 2024, Trường Đại học Hà Nội dừng tuyển sinh 5 chương trình chất lượng cao

09/03/2024 06:20
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm 2024, Trường Đại học Hà Nội dừng tuyển sinh các chương trình đào tạo chất lượng cao.

Theo thông báo tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2024 (dự kiến) của Trường Đại học Hà Nội, nhà trường dự kiến tuyển sinh 31 ngành, chương trình đào tạo theo 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội; Xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Qua tìm hiểu của phóng viên, năm 2024, Trường Đại học Hà Nội mở mới chương trình tiên tiến ngành Ngôn ngữ Anh và ngành học mới là Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh).

Nhà trường dừng tuyển sinh ngành Kế toán ứng dụng - Chương trình đào tạo chính quy liên kết với nước ngoài.

Đối với 5 ngành học (Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Italia; Ngôn ngữ Hàn Quốc; Công nghệ thông tin; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) có đào tạo bằng chương trình chất lượng cao, trong năm 2024 nhà trường dừng tuyển sinh. Trường mở mới và tuyển sinh các chương trình đào tạo tiên tiến.

truong-dai-hoc-ha-noi-tuyen-sinh-nam-2024.JPG
truong-dai-hoc-ha-noi-tuyen-sinh-nam-2024-2.JPG
Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh các ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Hà Nội năm 2024. (Ảnh: Website nhà trường)

Về nội dung trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, khi theo học chương trình tiên tiến, sinh viên sẽ được đào tạo nhiều hơn các kiến thức, kỹ năng gắn với thực tiễn, đi kèm với đó là các hoạt động thực tập, thực hành phù hợp với quan điểm đào tạo theo định hướng ứng dụng của nhà trường.

Thầy Dũng cho biết, năm nay nhà trường xây dựng và tuyển sinh chương trình đào tạo tiên tiến do nhu cầu học tập của người học.

Đối với ngành học mới là ngành Công nghệ tài chính, chương trình đào tạo sẽ có sự kết hợp giữa ngành công nghệ và tài chính. Theo đó, nhà trường có Khoa Quản trị Kinh doanh sẽ giảng dạy về tài chính và Khoa Công nghệ thông tin sẽ dạy về công nghệ.

"Sinh viên học ngành học này sẽ được trang bị nghiệp vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ. Hiện nay, các công ty tài chính, bảo hiểm ngân hàng cần đội ngũ có trình độ về cả hai năng lực trên.

Nếu người học chỉ được đào đào tạo về tài chính - ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ vào công việc thực tế.

Ngành học này mới được mở ở Việt Nam trong khoảng 5 năm trở lại đây, nhưng điểm khác biệt của nhà trường là giảng dạy bằng tiếng Anh, đúng với thế mạnh của nhà trường. Sinh viên sẽ học theo các giáo trình tài liệu được xuất bản bằng tiếng Anh", thầy Dũng nói.

Thầy Dũng chia sẻ thêm, đối với người học ngành học trên khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, công ty nước ngoài.

Đối với việc dừng tuyển sinh chuyên ngành Kế toán ứng dụng - Chương trình đào tạo chính quy liên kết với nước ngoài, thầy Dũng cho hay, nhà trường không gia hạn hợp tác với đối tác đào tạo chương trình này, bởi vì, số lượng người học chương trình này ít.

Thực tế, người học chỉ cần học chương trình đào tạo Kế toán giảng dạy bằng tiếng Anh, sau khi tốt nghiệp là đủ năng lực để đi làm.

"Hiện, nhà trường vẫn còn liên kết với đối tác nước ngoài để đào tạo và cấp chứng chỉ Kế toán của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc, giúp người học có thể làm việc cho bất kỳ đơn vị nào trên thế giới, không chỉ riêng ở Việt Nam", thầy Dũng chia sẻ.

Chia sẻ về việc các chương trình đào tạo tiên tiến, thầy Nguyễn Tiến Dũng cho biết, điểm nổi trội của các chương trình này là được xây dựng trên cơ sở tham khảo có chọn lọc từ các chương trình đào tạo quốc tế của nhiều trường đại học có uy tín trên thế giới, được thiết kế theo định hướng nghề nghiệp rõ ràng, gia tăng thời lượng cho thực hành, thực tập tại doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giúp sinh viên tăng cường khả năng áp dụng các lý thuyết, kiến thức được học vào thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp.

Trường Đại học Hà Nội chú trọng tới việc dạy và học bằng ngoại ngữ nhằm giúp sinh viên mở rộng cơ hội học tập ở trình độ cao hơn hoặc làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ và đa văn hóa. Tất cả các chương trình tiên tiến của Trường đều đào tạo 100% các khối kiến thức ngành và chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

Thầy Dũng cho biết, đội ngũ giảng viên giảng dạy các chương trình đào tạo tiên tiến đều có chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học, được đào tạo tại các trường đại học có uy tín trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là những nhà quản lý doanh nghiệp, các chuyên gia tư vấn, chuyên gia đào tạo của các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Với sinh viên theo học chương trình đào tạo tiên tiến, sẽ có cơ hội nhận học bổng của Trường và học bổng để tham gia các chương trình trao đổi ngắn hạn, chương trình đào tạo song bằng tại các trường đối tác liên kết ở nước ngoài.

"Các chương trình tiên tiến có sự tham gia tích cực của doanh nghiệp trong cả quá trình xây dựng, thiết kế chương trình đào tạo cũng như hoạt động giảng dạy, tổ chức thực tập và đảm bảo đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, với thế mạnh về hợp tác quốc tế, các chương trình tiên tiến của Trường Đại học Hà Nội còn tạo cơ hội cho sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại các tổ chức, công ty và doanh nghiệp ở nước ngoài", thầy Dũng nói.

Mạnh Đoàn