Nữ giảng viên năng động cùng giải pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên

27/10/2019 06:56
Công Tiến
(GDVN) - Cô giáo Đinh Vân Hồng, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên là đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019.

Hành trình nuôi dưỡng ước mơ

Cô Hồng nhớ lại và chia sẻ: "năm 2004 - 2006, mình bắt đầu cuộc sống xa nhà và đi thuê nhà trọ để thuận lợi cho việc học tập ở Trường trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Khi đó mình luôn nghĩ bản thân phải thật sự cố gắng và kết quả học tập của 03 năm học trung học phổ thông đều nằm trong top đạt học lực khá.

Với mong ước được trở thành cô giáo, tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 mình đăng ký thi đại học và đỗ Ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường đại học Tây Bắc.

Trong quãng thời gian sinh viên mình luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng vươn lên trong học tập, đây là quãng thời gian quý báu để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm sau này ra làm việc bằng cách bên cạnh việc học kiến thức mình còn tham gia nhiệt tình các phong trào hoạt động do Khoa, Nhà trường tổ chức”, cô Hồng nói.

Cô giáo Đinh Vân Hồng (áo xanh ngồi ghế) đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019 trong lần đi hiến máu nhân đạo. Ảnh: HV.
Cô giáo Đinh Vân Hồng (áo xanh ngồi ghế) đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019 trong lần đi hiến máu nhân đạo. Ảnh: HV.

Đánh dấu sự trưởng thành của chuỗi ngày miệt mài học tập và tham gia các hoạt động phong trào sinh viên, cô Hồng được Đảng ủy Trường đại học Tây Bắc kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi tròn 22 tuổi.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng Khá trong tay (tháng 7/2010) cô Hồng chính thức được tuyển dụng vào làm giảng viên kiêm nhiệm tại Phòng Tổ chức - Cán bộ Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

Cô Hồng trao đổi về giải pháp nhằm nâng cao đạo đức cho sinh viên

Với trình độ và sức trẻ, cô Hồng sớm khẳng định bản thân ở Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, tỉnh Điện Biên và luôn giữ đúng chuẩn mực trong quan hệ hệ với đồng chí, đồng nghiệp, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, bảo vệ lẽ phải...

Hiện tại, cô đang giữ cương vị Chi ủy viên chi bộ Văn Phòng - Đảng bộ Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên; Phó Bí thư Đoàn Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

Với cương vị là Phó Bí thư Đoàn trường chịu trách nhiệm công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên bản thân cô Hồng cùng Ban Chấp hành Đoàn trường, sinh viên đã có rất nhiều những giải pháp nhằm xây dựng đạo đức, môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

Cô giáo Đinh Vân Hồng (áo xanh thứ nhất bên phải) trao quà cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường (Xuân 2019). Ảnh: HV.
Cô giáo Đinh Vân Hồng (áo xanh thứ nhất bên phải) trao quà cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường (Xuân 2019). Ảnh: HV.

Với đặc thù là sinh viên của trường vùng biên và đa số là người dân tộc thiểu số, để làm tốt các nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên của trường cô rất tâm huyết và chia sẻ về một số giải pháp:

Thứ nhất: hình thức tuyên truyền của trường phải thật sự đa dạng hóa và lồng ghép thông qua các hội nghị, tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên.

Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; Tuyên truyền tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhân loại, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho học sinh, sinh viên.

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên tham gia dọn dẹp, thay hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 nhân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7. Ảnh: HV.
Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên tham gia dọn dẹp, thay hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 nhân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7. Ảnh: HV.

Thứ hai: đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Xây dựng nội dung giáo dục trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc kết hợp tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước.

Gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức.

Tích cực tổ chức cho sinh viên tham gia công tác từ thiện, giúp đỡ nhân dân vùng khó khăn, người có công với đất nước, bảo vệ môi trường.

Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Bố trí thời lượng giáo dục cho các hoạt động của Đoàn trường và các hoạt động ngoại khóa.

Tăng cường công tác tuyên truyền không vượt biên trái phép đi lao động nước ngoài, không tuyên truyền đạo trái pháp luật. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền đối với các em học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đang học tập trong Nhà trường.

Thứ ba: để đạt được hiệu quả cao trong giáo dục đạo đức cho sinh viên thì bản thân mỗi giảng viên đặc biệt là những giảng viên trẻ phải là tấm gương về đạo đức.

Chủ động tổ chức gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tình cảm để, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của học sinh, sinh viên”.

Công Tiến