Nữ sinh trường kỹ thuật đam mê nghiên cứu khoa học giành cú đúp giải thưởng

16/01/2023 06:36
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngoài danh hiệu “Sao Tháng Giêng”, trong năm 2022, Ngọc Hằng còn giành giải thưởng "Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam".

Với những thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động tình nguyện, sinh viên Đỗ Thị Ngọc Hằng (hiện là sinh viên năm 4 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng) vinh dự đạt cú đúp giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cùng với giải thưởng "Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam" cùng trong năm 2022.

Vươn lên từ gian khó

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê Quảng Ngãi, từ nhỏ Đỗ Thị Ngọc Hằng đã mang trong mình ước mơ cháy bỏng được trở thành một nhà khoa học.

Sinh viên Đỗ Thị Ngọc Hằng (thứ ba từ phải sang) đã xuất sắc 2 lần giành giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng. Ảnh: TN

Sinh viên Đỗ Thị Ngọc Hằng (thứ ba từ phải sang) đã xuất sắc 2 lần giành giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng. Ảnh: TN

Trên con đường chinh phục ước mơ, hoài bão của mình, cô nữ sinh nhỏ nhắn xứ Quảng gặp nhiều trắc trở khi vào cuối năm lớp 12, bố em bị ung thư tuyến giáp phải nhập viện điều trị. Một mình người mẹ gầy gò gánh vác gia đình nhỏ và chuẩn bị hành trang cho con gái ra Đà Nẵng nhập học.

Nhưng vượt lên trên những gian truân ấy, Hằng đặt quyết tâm vào việc học và tham gia nghiên cứu khoa học để chạm tay gần hơn với ước mơ.

“Cuộc sống này còn rất nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn, nghiệt ngã hơn nhưng họ vẫn vươn lên mạnh mẽ như những đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

Em cũng mang hy vọng và niềm tin ấy để bước chân lên giảng đường đại học. Dù khó đến mấy, khi mình đã kiên định một niềm tin thì sẽ vượt qua và thành công”, Ngọc Hằng chia sẻ.

Theo học ngành Công nghệ Vật liệu, khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường tại một trường chuyên về kỹ thuật, một ngành học tưởng chừng như chỉ dành cho nam giới thì Ngọc Hằng lại nổi lên như một “ngôi sao”.

Với điểm số trung bình tích lũy trong ba năm học 3.77/4, em là một trong những sinh viên xuất sắc thường xuyên nhận học bổng khuyến khích học tập của nhà trường và Đại học Đà Nẵng.

Từ cuối năm thứ 2 đại học, Ngọc Hằng đã bắt tay vào nghiên cứu khoa học. Với những kiến thức học được trên giảng đường cùng những giờ miệt mài trong phòng thí nghiệm, Ngọc Hằng đã có 2 bài báo khoa học quốc tế được công bố trên các tạp chí uy tín (thuộc danh mục Q1 - những nhóm tạp chí chiếm vị trí cao nhất, cực kỳ khó đăng bài). Trong đó có một bài là tác giả chính, một bài là đồng tác giả.

Đề tài “Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của một số hợp chất phenolic thiên nhiên bằng phương pháp tính toán hóa học kết hợp với so sánh thực nghiệm” của Ngọc Hằng xuất sắc đạt giải nhất tại Festival Khoa học Công nghệ sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2021.

Theo Tiến sĩ Võ Văn Quân - giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng cho biết, đề tài của Ngọc Hằng nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của một số hợp chất phenolic acid thiên nhiên bằng phương pháp tính toán hóa học, kết hợp với so sánh thực nghiệm đã mở ra hướng đi sử dụng các hợp chất thiên nhiên (phenolic thiên nhiên) để nghiên cứu, tổng hợp và sản xuất các loại dược liệu có hoạt tính kháng oxy hóa cao.

“Đây là đề tài khó, đòi hỏi sự nghiên cứu chuyên sâu nhưng Ngọc Hằng đã làm được và thành công”, thầy Quân nói thêm.

Chia sẻ về giải thưởng “Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam" năm 2022, Hằng nói: “Em rất vui và hạnh phúc khi vừa được làm công việc mà mình đam mê, vừa gặt hái được những quả ngọt ban đầu khi bước chân vào con đường nghiên cứu khoa học.

Giải thưởng lần này sẽ tiếp thêm động lực cho em để nổ lực học tập, rèn luyện và học hỏi nhiều hơn”, Hằng nói.

Tiên phong trên mọi nẻo đường tình nguyện

Không chỉ nổi bật bởi những tấm bằng khen, giải thưởng về học tập, nghiên cứu khoa học, Ngọc Hằng còn là tình nguyện viên rất nhiệt tình của Đại học Đà Nẵng.

Đỗ Thị Ngọc Hằng đã có hai bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1. Ảnh: NVCC

Đỗ Thị Ngọc Hằng đã có hai bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1. Ảnh: NVCC

Trong chiến dịch sinh viên tình nguyện hè các năm từ 2020-2022, việc tham gia phòng, chống dịch Covid-19, ra quân dọn vệ sinh sau bão Noru… đều có dấu chân của Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng - Đỗ Thị Ngọc Hằng.

“Các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng là môi trường tốt cho sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua mỗi chiến dịch, mỗi hoạt động, chúng em đều rút ra cho mình những bài học quý giá về cuộc sống.

Đó cũng là một niềm vui, niềm tự hào trong suốt quãng đời sinh viên mà em và các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm”, Hằng chia sẻ.

Nhớ về chiến dịch tình nguyện năm 2022 vừa qua, Ngọc Hằng nói rằng đó là những kỷ niệm không bao giờ quên. Em và các bạn trong đội tình nguyện đã cùng với Đoàn Thanh niên Điện lực Đà Nẵng thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Hiệp Hòa (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam).

Công trình lắp đặt 26 đèn năng lượng mặt trời trên đoạn đường gần 2km tại xã Hiệp Hòa, góp phần mang lại sự tiện lợi cho người dân đi lại vào ban đêm. Khi ánh sáng được thắp lên, Hằng và những người trong đội của mình rất tự hào, càng thấy có thêm động lực để góp sức cống hiến cho cộng đồng.

Một số thành tích nổi bật của Đỗ Thị Ngọc Hằng:

Giải nhất “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Đại học Đà Nẵng năm 2021 và 2022;

Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Đại học Đà Nẵng;

Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, năm học 2020 – 2021;

Giải thưởng “Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam" năm 2022;

Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2022.

AN NGUYÊN