PGS.Lê Văn Cảnh là ứng viên trẻ nhất đạt chuẩn chức danh giáo sư năm 2022

05/11/2022 06:38
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00

GDVN- PGS.TS Lê Văn Cảnh là ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2022. Từng nhận Quả cầu vàng Khoa học công nghệ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

So với danh sách ứng viên được 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề xuất, số ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố đủ số phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 giảm 11 người (trong đó có 3 ứng viên xin rút hồ sơ và 8 ứng viên không đủ số phiếu tín nhiệm).

Không tính ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh, trong tổng số 34 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư năm nay, ứng viên giáo sư ngành Cơ học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cảnh là người trẻ nhất.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cảnh là ứng viên giáo sư trẻ tuổi nhất năm 2022. (Ảnh: Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cảnh là ứng viên giáo sư trẻ tuổi nhất năm 2022. (Ảnh: Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Thầy Lê Văn Cảnh sinh ngày 11/11/1979, ở Thành phố Hồ Chí Minh. Suốt quá trình học phổ thông, thầy Cảnh đã có thành tích học tập rất ấn tượng; là học sinh xuất sắc nhất khối 12 (năm học 1995 - 1996) của trường. Sau 4 năm học đại học, thầy Cảnh tốt nghiệp loại xuất sắc Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội (cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh) và được kết nạp trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hiện tại, thầy Lê Văn Cảnh đang giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Với những công trình nghiên cứu, xuất bản sách chuyên khảo trong nước và quốc tế, thầy Cảnh đã có nhiều đóng góp cho ngành Cơ học nói riêng và nghiên cứu khoa học nói chung.

Bên cạnh đó, trong quá trình công tác, thầy Cảnh còn được biết đến là gương mặt trẻ, năng động. Đơn cử, thầy Cảnh được nhận nhiều khen thưởng vì những thành tích nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế xuất sắc, giảng viên trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V...

Ngoài ra, năm 2013, thầy Cảnh là 1 trong 10 gương mặt trẻ đoạt giải thưởng Quả Cầu Vàng 2013 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ phát động.

Năm 2019, thầy Cảnh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Ngọc Mai