Quảng Nam sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp, có phương án hỗ trợ thí sinh tốt nhất

16/06/2024 07:12
Châu Anh
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm nay, tỉnh Quảng Nam có 17.428 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, với 56 điểm thi.

Chưa đầy 2 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ chính thức diễn ra (26-29/06/2024). Tại tỉnh Quảng Nam, công tác chuẩn bị cho kỳ thi bao gồm cơ sở vật chất, in sao, bảo mật đề thi, hỗ trợ thí sinh,...đã được lên kế hoạch chi tiết và đang từng bước hoàn thiện.

Ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia kỳ thi

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đỗ Quang Khôi, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2024 Quảng Nam có tất cả 17.428 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Số lượng phòng thi được bố trí là 771 phòng với 56 điểm thi. Để đảm bảo công tác coi thi diễn ra nghiêm túc và đúng quy chế, Ban Chỉ đạo tỉnh đã điều động tổng cộng 1.757 cán bộ coi thi, 385 cán bộ giám sát, cùng 715 cán bộ công an, trật tự viên, tạp vụ, lao công, y tế và bảo vệ tại những điểm thi này.

“Các điểm thi được bố trí tại các trường trung học phổ thông và một số trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Các trường được lựa chọn làm điểm thi đều đảm bảo đủ phòng thi, phòng chờ và các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết. Các phòng thi được bố trí đảm bảo quy định về số lượng và khoảng cách, có đầy đủ điện, quạt đảm bảo ánh sáng và thoáng mát”, ông Đỗ Quang Khôi cho hay.

Ông Khôi cũng cho biết thêm, mỗi điểm thi của tỉnh Quảng Nam đều có 01 điện thoại cố định có loa ngoài đặt ở phòng làm việc chung, 01 máy tính đặt tại phòng trực của điểm thi và bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh và các tài liệu, vật dụng không được phép mang vào phòng thi.

Tại các điểm thi, đặc biệt là phòng bảo quản đề thi, bài thi, các thiết bị phòng chống cháy nổ được bố trí đầy đủ. Mỗi điểm thi đều có phòng thi dự phòng. Ngoài phương án ưu tiên cấp phát điện của Công ty Điện lực Quảng Nam, hội đồng thi cũng hỗ trợ kinh phí cho các điểm thi thuê máy phát điện để sử dụng trong trường hợp mạng lưới điện gặp sự cố.

Tỉnh Quảng Nam.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ảnh: Website Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Ngoài ra, để đảm bảo công tác y tế trong các ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Cấp cứu 115, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong việc bố trí cán bộ y tế trực tại 56 điểm thi.

Sở Y tế yêu cầu các cơ quan liên quan bảo đảm lực lượng, thuốc và các phương tiện y tế sẵn sàng phối hợp với các điểm thi, tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh có những bất trắc xảy ra trong quá trình thi.

Thêm vào đó, cần ngăn chặn kịp thời các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo vệ sinh theo quy định; xây dựng phương án hỗ trợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kịp thời xử lý các tình huống ngộ độc có thể xảy ra tại các địa điểm tổ chức thi.

Ngoài ra, ông Khôi cho hay việc lập danh sách thí sinh dự thi và xếp phòng thi được thực hiện theo từng điểm thi trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông; thí sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ở những năm trước; thí sinh tốt nghiệp trung cấp tham dự kỳ thi và thí sinh giáo dục thường xuyên được Hội đồng thi bố trí dự thi chung với thí sinh giáo dục trung học phổ thông là học sinh lớp 12 năm học 2023-2024 tại 19 điểm thi. Các điểm thi đều bảo đảm có ít nhất 60% thí sinh lớp 12 giáo dục trung học phổ thông trong tổng số thí sinh của điểm thi.

Công tác tuyên truyền và phương án hỗ trợ thí sinh dự thi

Về công tác tuyên truyền, ông Khôi cho biết, ngày 04/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam đã ban hành thông cáo báo chí về kỳ thi, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của kỳ thi. Đồng thời, sở đã tổ chức tập huấn quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho các cán bộ liên quan, đảm bảo mọi người nắm vững và thực hiện đúng quy trình.

Về công tác hỗ trợ thí sinh, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Nam đã xây dựng nhiều phương án hỗ trợ thí sinh dự thi, đặc biệt là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa. Cụ thể:

Về việc hỗ trợ phương tiện đi lại, đoàn thanh niên của các địa phương, các trường trung học phổ thông phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương án để chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe…của thí sinh. Triển khai hoạt động đưa, đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật,...

Với những thí sinh là học sinh của trường trung học phổ thông đóng trên địa bàn các huyện miền núi cao, thí sinh là người dân tộc thiểu số được bố trí ăn, ở tại ký túc xá của các trường đặt làm điểm thi với sự quản lý, theo dõi của nhà trường.

Ngoài ra, chương trình “Tiếp sức mùa thi” của tỉnh đoàn Quảng Nam và các huyện, thị, thành đoàn, các đoàn trực thuộc, lực lượng thanh niên các địa phương có các hoạt động phong phú, thiết thực hỗ trợ thí sinh trước, trong và sau các ngày thi, bao gồm:

Xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn; học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tìm kiếm học bổng cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp tổ chức chương trình “Nghị lực mùa thi”, hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh.

Tổ chức triển khai các chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tư vấn tuyển sinh kết hợp trực tiếp và trực tuyến; phối hợp triển khai mô hình “trải nghiệm 1 ngày là sinh viên” dành cho học sinh.

Tổ chức các hoạt động “Tiếp sức tinh thần”: tư vấn tâm lý, truyền thông nâng cao nhận thức, tư vấn dinh dưỡng, phát cẩm nang hướng dẫn phòng các bệnh dễ lây nhiễm, cấp phát thuốc miễn phí, các sản phẩm dinh dưỡng,…

Phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh như: phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm, dịch vụ, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp, lừa đảo, mất an toàn giao thông...; tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 có mật độ giao thông cao.

Trường NBK.jpg
Chương trình Tiếp sức mùa thi 2023 của Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam). Ảnh: NTCC

Công tác in sao, bảo mật và chấm thi được giám sát 24/24

Về công tác in sao đề thi, ông Đỗ Quang Khôi cho biết việc in sao đề thi được tiến hành tại địa điểm an toàn, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt. Cụ thể, địa điểm in sao đã được công an tỉnh khảo sát, lựa chọn đảm bảo an toàn, biệt lập, hoạt động theo 3 vòng, đúng các quy định tại Điều 16 Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ sở vật chất phục vụ in sao đề thi rất hiện đại, bao gồm 04 máy photocopy siêu tốc, 01 máy kỹ thuật số và các thiết bị khác không có khả năng thu phát và không kết nối mạng Internet. Tất cả các phương tiện và thiết bị này đều được công an kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận điều kiện an ninh, an toàn, và niêm phong cổng kết nối trước khi đưa vào khu vực in sao đề thi.

Phòng bảo quản đề thi và bài thi được trang bị đầy đủ camera an ninh và có lực lượng công an bảo vệ liên tục 24/7. Công ty Điện lực Quảng Nam và công an tỉnh đã có các phương án đảm bảo cung cấp điện và an ninh cho các điểm thi. Các phòng bảo quản tại các điểm thi đều được bố trí đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, và lắp đặt camera an ninh giám sát ghi hình liên tục 24 giờ mỗi ngày.

Trong khi đó, khu vực chấm thi được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an tỉnh khảo sát, kiểm tra đảm bảo đúng quy chế thi, và đặt tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Khu vực này bảo đảm an ninh, an toàn với đầy đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày. Mỗi phòng chấm thi đều trang bị camera không kết nối internet an ninh giám sát và ghi hình liên tục, camera có bộ lưu điện dự phòng, bảo đảm hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới; dung lượng lưu trữ dữ liệu của camera đảm bảo lưu trữ dữ liệu tối thiểu là 21 ngày. Khu vực chấm thi trắc nghiệm còn có thiết bị phá sóng do công an tỉnh lắp đặt.

Trường học tổ chức ôn thi miễn phí cho học sinh

Chia sẻ về công tác ôn thi cho học sinh, thầy Phan Văn Lĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết trường là một trong những điểm thi của tỉnh với 20 phòng thi và 455 thí sinh dự thi. Tỷ lệ học sinh của trường đăng ký tổ hợp Khoa học tự nhiên là 65% và tổ hợp Khoa học xã hội là 35%.

Về công tác phổ biến quy chế thi và tập huấn coi thi cho giáo viên tại trường, thầy Lĩnh chia sẻ nhà trường đã có những bước triển khai cơ bản vào ngày tổng kết năm học, sắp tới trường sẽ tiếp tục thực hiện tập huấn cán bộ theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

“Cơ sở vật chất của trường rất đầy đủ, đồng bộ với các điểm thi khác theo tiêu chuẩn chung của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh đó, nhà trường cũng dự phòng máy nổ cho trường hợp mất điện trong thời gian thi”, thầy Lĩnh cho hay.

Tại các trường trung học phổ thông, công tác ôn tập, chuẩn bị cho thí sinh lớp 12 được đẩy mạnh.

Ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường trung học phổ đặc biệt tập trung chuẩn bị kiến thức, ôn tập cho học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Hội nghị giao ban hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường trung học phổ thông được tổ chức nhằm đánh giá kết quả năm học 2022-2023, phân tích kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng điểm thi.

Sở cũng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Trong học kỳ 2, sau khi có đề minh họa tốt nghiệp, các trường tại Quảng Nam thường xuyên sinh hoạt chuyên môn, xây dựng kế hoạch ôn tập, chú trọng ôn luyện cho học sinh yếu, học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp.

Ngoài ra, sở đã hướng dẫn tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông và thành lập đoàn hỗ trợ ôn tập cho các đơn vị vùng khó khăn, đảm bảo nội dung, hình thức ôn tập phù hợp.

Là trường dẫn đầu của tỉnh Quảng Nam, Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng tổ chức bồi dưỡng cho học sinh.

Theo thầy Lĩnh, sau khi kết thúc năm học, nhà trường đã lên kế hoạch ôn tập theo hình thức tự nguyện cho học sinh. Việc ôn tập được tổ chức hoàn toàn miễn phí, từ thứ 2 đến thứ 7, bắt đầu từ ngày 29/5 đến 22/6. Học sinh sẽ đăng ký theo tổ hợp môn thi và được xếp vào lớp tương đương với tổ hợp đó. Tỷ lệ học sinh của trường đăng ký thi tổ hợp khoa học tự nhiên là 65% và tổ hợp khoa học xã hội là 35%.

“Không chỉ vậy, nhà trường cũng tổ chức 2 kỳ thi thử tốt nghiệp không thu phí để tạo điều kiện cho tất cả học sinh của trường tham dự. 100% học sinh đều phải tham dự hai kỳ thi thử này. Từ kết quả thi thử, nhà trường có thể đánh giá năng lực của các em và đưa ra chiến lược ôn tập giúp các em đạt kết quả cao trong kỳ thi chính thức”, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm nhấn mạnh.

Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.jpg
Học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm trong ngày lễ bế giảng năm học 2023-2024. Ảnh: NTCC

Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất trong hai ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là việc thí sinh tới muộn. Để giải quyết vấn đề này, Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chủ động kết hợp với hội cha mẹ học sinh lớp 12 nhằm triển khai công tác truyền thông, không chỉ đến các em học sinh mà còn đến cả gia đình của các em.

Theo thầy Lĩnh, học sinh cần tự giác và chủ động trong việc quản lý thời gian của mình. Tuy nhiên, để tránh những tình huống đáng tiếc như thí sinh ngủ quên hoặc không có phương tiện đi lại, nhà trường mong muốn các bậc phụ huynh sẽ có sự quan tâm đặc biệt, đôn đốc và nhắc nhở con em mình. Đây không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn là sự phối hợp từ phía gia đình để đảm bảo học sinh có thể tham gia kỳ thi thuận lợi.

Về phía nhà trường, ban giám hiệu đã chỉ đạo các phòng ban thu thập đầy đủ số điện thoại của phụ huynh học sinh. Vào ngày thi, giáo viên sẽ tiến hành điểm danh sớm để kịp thời phát hiện nếu có thí sinh nào vắng mặt sẽ liên hệ ngay với gia đình.

"Năm 2023, trường đã thực hiện rất kỹ lưỡng công tác này. Trước giờ thi 30 phút, cán bộ sẽ đi từng phòng để điểm danh, tránh những sự cố đi trễ," thầy Lĩnh chia sẻ.

Ngoài ra, để đảm bảo tính nghiêm túc và công bằng trong kỳ thi, học sinh khi đi thi chỉ được phép mang theo túi tài liệu trong suốt để đựng giấy bút, không được mang túi xách vào gần khu vực phòng thi. Nhà trường đã bố trí một phòng riêng để học sinh có thể gửi tư trang cá nhân. Điều này không chỉ giúp phòng tránh gian lận mà còn đảm bảo an toàn cho tài sản cá nhân của học sinh.

Châu Anh