Sở GD TPHCM sẽ tham mưu xin tiếp tục tuyển sinh lớp 6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

11/03/2024 13:52
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minhcho hay, sẽ tham mưu lãnh đạo thành phố đề xuất tiếp tục tuyển sinh vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa

Ngày 11/3, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin nói trên.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 6 của Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa trong năm học 2024 – 2025.

Đồng thời, thành phố cũng sẽ tính toán lâu dài là xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo duy trì hệ trung học cơ sở trong Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

Đây được xem là hệ trung học cơ sở chất lượng cao, tạo nguồn cho các trường trung học phổ thông chuyên cũng như các trường trung học phổ thông chất lượng cao của thành phố.

gdvn-tdnghia3.jpg
Thí sinh tham dự kỳ khảo sát năng lực vào lớp 6 của Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa (ảnh minh họa: V.D)

Thông thường, việc tuyển sinh vào lớp 6 của Trường Trần Đại Nghĩa sẽ được nêu chung với Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, tuyển sinh vào lớp 10 được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành thường là vào đầu tháng 4 hàng năm.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản trả lời về việc tuyển sinh lớp không chuyên ở Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học tới. Theo đó, Bộ cho hay, theo Luật Giáo dục năm 2019, trường chuyên chỉ được thành lập ở cấp trung học phổ thông.

Do đó, không có trường trung học cơ sở trong trường chuyên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên đúng quy định.

Cùng với Trường trung học phổ thông Hà Nội – Amsterdam, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa cũng đang duy trì cấp trung học cơ sở trong trường này.

Đã từ nhiều năm nay, học sinh lớp 5 muốn tham gia vào kỳ khảo sát vào lớp 6 của Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu điều kiện rất cao.

Theo đó, học sinh phải có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 ở cả hai môn Toán và tiếng Việt đều phải từ 9 điểm mỗi môn trở lên.

Đồng thời, học sinh phải làm một bài khảo sát năng lực trong thời gian 90 phút, với các nội dung về ngôn ngữ, Toán học và tư duy logic, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Thường thức đời sống.

Kỳ khảo sát năng lực vào lớp 6 của Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, được phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh xem là một trong những kỳ thi có sức “nóng” nhất thành phố, với tỷ lệ “chọi” thường dao động 1 “chọi” 8.

Việt Dũng