Thủ khoa hiến kế dễ tìm việc làm cho cử nhân sư phạm

14/10/2018 08:05
Thùy Linh
(GDVN) - Đối với ngành sư phạm, nếu các bạn chọn làm ở các trường tư thục, ngoài công lập, quốc tế thì cơ hội việc làm là không hề nhỏ, thậm chí không thiếu việc.

Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1996) trở thành thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc khoa Toán Tin của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018 với điểm học tập toàn khóa: 3.90/4. 

Trước tình trạng nhiều người lo ngại về vấn đề việc làm của ngành sư phạm thì Hữu Nhân lại có một cái nhìn hoàn toàn khác. 

Chia sẻ với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, tân thủ khoa này nói: “Đối với ngành học sư phạm, nếu chỉ xét khối lượng công việc trong nhà nước thì có thể ít nhưng nếu các bạn làm ở các trường tư thục, ngoài công lập, quốc tế thì cơ hội việc làm là không hề nhỏ thậm chí là không thiếu việc”. 

Hữu Nhân thông tin thêm rằng, các bạn tốt nghiệp năm 2018 khoa Toán Tin (Đại học Sư phạm Hà Nội) đến nay hầu hết đã đi làm và chủ yếu làm ở môi trường tư thục. 

Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1996) trở thành thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc khoa Toán Tin của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018 với điểm học tập toàn khóa: 3.90/4. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1996) trở thành thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc khoa Toán Tin của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018 với điểm học tập toàn khóa: 3.90/4. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Khi chia sẻ về bí quyết học tập của bản thân để có thành tích xuất sắc như ngày hôm nay, Hữu Nhân nói, trước tiên là trau dồi đúng chuyên môn của mình bằng cách trên lớp cần tập trung nghe thầy cô giảng, chỗ nào chưa hiểu thì phải hỏi luôn không được ngại hay giấu dốt.

Thứ hai phải ghi chép đầy đủ. Những kiến thức hay chỉ cần một câu nói, chia sẻ rất đời thường của thầy cô đôi khi cũng là cả một triết lý sống và kĩ năng của mấy chục năm trong nghề mà chúng em đều rất cần thiết.

Thứ ba là thường xuyên trao đổi lại bài và các kiến thức trên lớp với chính bạn bè của mình. Về nhà không cần thiết phải mất quá nhiều thời gian học.

Đặc biệt, sinh viên sư phạm thì nên rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, ví như đi dạy gia sư. Hơn nữa hiện nay việc dạy Toán, Khoa học bằng tiếng Anh rất phổ biến nên bạn nào có định hướng và mong muốn dạy ở trường quốc tế thì nên rèn luyện, tăng cường thêm tiếng Anh. 

Hữu Nhân chụp ảnh lưu niệm cùng bố trong lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 vào tối ngày 8/10 (Ảnh nhân vật cung cấp)
Hữu Nhân chụp ảnh lưu niệm cùng bố trong lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 vào tối ngày 8/10 (Ảnh nhân vật cung cấp)

"Với em, ngoài việc tham gia các hoạt động đoàn, hội của Khoa và Nhà trường thì trong từng giờ dạy gia sư cũng là lúc mình rèn kĩ năng giao tiếp với học trò. Làm sao để các em hiểu được bài tốt mà không mất quá nhiều thời gian”, Hữu Nhân tâm sự. 

Hiện nay, thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc khoa Toán tin của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018 đã nhận được học bổng toàn phần tại Singapore và trong vòng 3 tháng tới tân thủ khoa này sẽ sang Singapore học tập trong vòng 4 năm. 

Được biết, Hữu Nhân từng đạt giải Nhất môn Đại số, giải Nhì môn Giải tích kỳ thi Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2014 - 2015.

Đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.

Nhận Học bổng FUYO cho sinh viên xuất sắc năm 2014. Học bổng Chương trình trọng điểm Quốc gia Phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020 (từ 2014- 2018).

Giải Nhất Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2017-2018. Có báo cáo tham gia Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học sư phạm Hà Nội năm học 2017 - 2018.

Thùy Linh