Trường Cao đẳng Sư phạm tuyển 2 lần được 132 sinh viên: Bây giờ nó thế!

07/09/2019 07:39
Hưng Long
(GDVN) - Sau hơn 30 năm hoạt động, năm 2019 – 2020, trường đặt chỉ tiêu tuyển sinh 300 sinh viên. Sau lần tuyển sinh, trường có tổng cộng 132 sinh viên trúng tuyển.

Theo thông tin từ Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, danh sách trúng tuyển trong đợt 1 – 2019 hệ Cao đẳng của ngành Giáo dục mầm non là 25 sinh viên, Giáo dục tiểu học là 53 sinh viên và Trung cấp chuyên nghiệp là 7 sinh viên.

Tổng số sinh viên trúng tuyển đợt 1 – 2019 là 85 sinh viên.

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. (Ảnh: baogialai.com.vn)
Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. (Ảnh: baogialai.com.vn)

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tiếp tục tuyển sinh bổ sung đợt 1 – 2019 hệ Cao đẳng của ngành Giáo dục mầm non thêm 10 sinh viên, Giáo dục tiểu học 12 sinh viên và Trung cấp chuyên nghiệp 25 sinh viên.

Tổng số sinh viên trúng tuyển bổ sung đợt 1 – 2019 là 47 sinh viên.

Như vậy, tổng số sinh viên trúng tuyển đợt 1 – 2019 của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai là 132 sinh viên.

Các kiến nghị khẩn về đào tạo giáo viên gửi Thủ tướng Chính phủ
Các kiến nghị khẩn về đào tạo giáo viên gửi Thủ tướng Chính phủ

Thống kê hiện tại, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai có hơn 110 giảng viên, với 3 tiến sĩ và đa phần là giảng viên còn lại đều chuẩn thạc sĩ.

Trường có 7 Khoa, 2 Bộ môn, 2 Tổ chuyên môn và 9 Phòng chức năng.

Tiền thân của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai là Sư phạm cấp II Gia Lai – Kon Tum, được thành lập vào tháng 11/1979.

Đến năm 1990, trường được công nhận là Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai – Kon Tum và nay là Trường Cao Đẳng Sư phạm Gia Lai.

Sau hơn 30 năm hoạt động, năm 2019 – 2020, trường đặt chỉ tiêu tuyển sinh 300 sinh viên. Sau lần tuyển sinh, trường có tổng cộng 132 sinh viên trúng tuyển.   

Ngày 04/9, trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, tiến sĩ Trịnh Đào Chiến – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nói ngắn gọn, trường cao đẳng thì bây giờ nó như thế, trả lời qua điện thoại không được.

Tiến sĩ Chiến cho biết ông đang lái xe ngoài đường nên không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào.

Hưng Long