Ngày 24/8/2026, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO) - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ tổng kết dự án “American English Viewing Marathon 2026” (nằm trong chuỗi các hoạt động của Kênh ULIS CONNECT năm 2026).
Đây là dịp để các thầy cô, học viên và những người quan tâm cùng nhìn lại hành trình của dự án, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai, ứng dụng và lan tỏa chương trình; đồng thời gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện từ chính cộng đồng tham gia American English Viewing Marathon 2026.
Buổi lễ có sự hiện diện của ông Đỗ Duy Hưng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng; ông Lê Thanh Cường - Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng; ông Trần Hiền Hòa - Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục nghề nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ; ông Lưu Đình Tín - Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, phụ trách ngoại ngữ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; ông David Fay - Giám đốc Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội; Thạc sĩ Nhữ Đình Ngọc Anh - Giảng viên Trường Đại học VinUni.
Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội có Tiến sĩ Hoa Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Trung - Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách và chiến lược nhà trường; Tiến sĩ Lưu Mạnh Kiên - Trưởng phòng Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển cùng đại diện nhiều cơ sở giáo dục, giảng viên, giáo viên, sinh viên sư phạm tiếng Anh tham gia chương trình trực tiếp và trực tuyến.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tiến sĩ Hoa Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Những thành quả đã đạt được hôm nay là kết quả của cả một quá trình nỗ lực, với sự đồng hành của hơn 14.000 thầy cô giáo. Một trong những cam kết của chúng tôi là phát hiện, lựa chọn và tôn vinh những tập thể, cá nhân thực sự xứng đáng, ghi nhận những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục và phát triển tiếng Anh.
Có thể giá trị của những phần thưởng không lớn nhưng phía sau đó là sự ghi nhận đối với tâm huyết, nỗ lực và những đóng góp bền bỉ của các thầy cô. Thông qua những hoạt động và nền tảng đang được xây dựng, chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian để các thầy cô cùng chia sẻ sáng kiến, mô hình, phương pháp giảng dạy mới; đồng thời lắng nghe và đáp ứng tốt hơn những nhu cầu thực tế của cộng đồng giáo viên và người học tiếng Anh.
Trong thời gian tới, cùng với quá trình tiếp tục triển khai, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông, các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng và đặc biệt là việc tăng cường vai trò của tiếng Anh trong trường học sẽ ngày càng được quan tâm, đầu tư. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng giáo viên tiếng Anh tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp vào quá trình nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường”.
Tại sự kiện, ông David Fay - Giám đốc Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô của dự án, đồng thời ghi nhận, trân trọng tinh thần học hỏi, sự tâm huyết và nỗ lực phát triển chuyên môn của đội ngũ giáo viên tiếng Anh.
“Dự án này đã được triển khai từ trước khi tôi đến Việt Nam, nhưng đến nay đã thực sự phát triển mạnh mẽ và tạo được sức lan tỏa đáng kể. Tôi được biết chương trình đã thu hút tới 14.000 người tham gia. Tôi tin rằng dự án sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
Tôi cũng được biết các giảng viên, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt là cộng đồng Ngôn ngữ Anh, cùng nhiều trường đại học khác đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho dự án.
Theo tôi, không có gì quan trọng hơn một nhà giáo có đam mê với nghề, không chỉ quan tâm đến học sinh, sinh viên mà còn chủ động trau dồi và phát triển năng lực chuyên môn của chính mình. Việc các thầy cô dành thời gian theo dõi và học hỏi từ những nội dung này chính là minh chứng rõ nét cho niềm đam mê và sự nghiêm túc với nghề.
Giáo dục và giảng dạy tiếng Anh là một lĩnh vực đang thay đổi rất nhanh, đặc biệt tại Việt Nam. Việt Nam cần các bạn, và thế giới cũng cần các bạn. Kiến thức chuyên môn cũng như năng lực sử dụng nhiều ngôn ngữ của các bạn có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, tôi hy vọng các thầy cô sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi và không ngừng phát triển bản thân”, ông David Fay cho hay.
Tiếp nối chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hường - Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội báo cáo tổng kết Dự án American English Viewing Marathon 2026.
“Sau ba tháng triển khai, dự án ghi nhận nhiều con số đáng chú ý. Tính đến sáng 15/8, hệ thống có 14.022 tài khoản, trong đó 9.829 học viên đã đăng ký khóa học. Trước đó, ban tổ chức đặt mục tiêu tiếp nhận 10.000 học viên, vì vậy số lượng tài khoản đăng ký trên hệ thống đã vượt xa quy mô dự kiến ban đầu. Không chỉ dừng ở số lượng người tham gia, các nội dung đào tạo cũng nhận được sự quan tâm lớn với 209 video được đăng tải trên hệ thống đã đạt tổng cộng 96.456 lượt xem.
Quá trình triển khai được chia thành nhiều giai đoạn. Dự án chính thức khởi động ngày 13/5/2026. Từ ngày 13/6 đến 13/7 là giai đoạn tăng tốc, khi các nhóm học tập bắt đầu hình thành trên Zalo, Facebook, giáo viên hỗ trợ và thúc đẩy nhau hoàn thành khóa học, đồng thời hướng tới mục tiêu thi đua theo đội.
Đến giai đoạn về đích, từ ngày 13/7 đến 15/8, hệ thống có thời điểm ghi nhận tốc độ tăng khoảng 1.000 học viên mỗi ngày. Về mức độ tham gia giữa các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng đứng đầu với khoảng 1.338 giáo viên tham gia; tiếp theo là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng với 880 giáo viên. Ở khối đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu về số lượng người tham gia với khoảng 654 thành viên tại thời điểm được báo cáo; tiếp đó là Đại học Cần Thơ và một số trường đại học khác.
Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế “đại sứ” lan tỏa được xây dựng trên hệ thống. Những người không chỉ tham gia học mà còn giới thiệu, hỗ trợ và tạo nhóm để đồng nghiệp cùng học được ghi nhận thông qua hệ thống. Một số giáo viên đã chủ động chia sẻ trải nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp và tạo nhóm học tập riêng.
Bên cạnh đó, năm yếu tố góp phần vào kết quả của dự án gồm: sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo ULIS; sự vào cuộc của các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học; sự chủ động chia sẻ, lan tỏa của giáo viên; việc cập nhật kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh kỹ thuật theo những vấn đề phát sinh; và sự phối hợp giữa các bên, trong đó có RELO.
Đáng chú ý, những dữ liệu từ hệ thống còn giúp ban tổ chức xác định chủ đề nào được giáo viên quan tâm nhiều nhất. Một số video có lượng xem cao tập trung vào nội dung về kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy tiếng Anh. Ban tổ chức cho rằng đây là cơ sở để tiếp tục lựa chọn, phát triển những chủ đề thiết thực hơn cho giáo viên Việt Nam ở các giai đoạn tiếp theo”, cô Nguyễn Thị Lan Hường chia sẻ.
Năm 2026, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Văn phòng Tiếng Anh Khu vực RELO - Đại sứ quán Hoa Kỳ triển khai chương trình American English Viewing Marathon 2026, một hoạt động bồi dưỡng chuyên môn quy mô lớn dành cho giáo viên tiếng Anh, sinh viên sư phạm tiếng Anh, giảng viên và cán bộ đào tạo giáo viên trên toàn quốc.
Chương trình được xây dựng với mục tiêu thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên giáo dục mở chất lượng cao (OER), đồng thời hình thành và phát triển cộng đồng thực hành (Community of Practice) rộng khắp cả nước, tạo điều kiện để giáo viên tiếng Anh phát triển chuyên môn liên tục, linh hoạt và theo định hướng tự học chủ động.
"American English Viewing Marathon" được triển khai dưới hình thức học trực tuyến, tự học - tự hoàn thành trên nền tảng RELOLearn. Người tham gia sẽ được tiếp cận hệ thống học liệu chất lượng cao từ American English, kết hợp với các hoạt động tương tác, đánh giá và hỗ trợ xuyên suốt quá trình học tập. Chương trình học tập diễn ra từ 15/5 đến 15/8/2026.
Với thông điệp “Learn - Connect - Grow Together”, chương trình không chỉ là một hành trình học tập mà còn là không gian kết nối tri thức, lan tỏa tinh thần đổi mới trong giảng dạy tiếng Anh và nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam.
Một số hình ảnh khác tại buổi lễ: