Nguyên tắc chấm thi trong kỳ thi quốc gia 2018

12/06/2018 06:26
Linh Hương
(GDVN) - Kỳ thi quốc gia năm 2018, bài thi tự luận được chấm theo thang điểm 10, tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (năm 2017 làm tròn đến 0,25).

Trao đổi với phóng viên những thông tin liên quan đến việc chuẩn bị kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, trong quá trình chấm thi, các cán bộ tham gia công tác chấm thi cần lưu ý: 

Cụ thể hóa rõ thêm phương thức đánh phách, cách ly cán bộ làm phách đối với bài thi bài thi tự luận để thống nhất thực hiện, đảm bảo nguyên tắc bảo mật:

Các cán bộ chấm thi môn ngữ văn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Vietnamnet
Các cán bộ chấm thi môn ngữ văn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Vietnamnet

- Chủ tịch Hội đồng thi quyết định chọn phương thức đánh phách (đánh phách 1 vòng, đánh phách 2 vòng độc lập).

- Nếu sử dụng phương thức đánh phách 2 vòng độc lập, Ban Làm phách phải được cách ly trong thời gian làm phách; cán bộ làm phách được chia thành 2 nhóm: nhóm làm phách vòng 1 và nhóm làm phách vòng 2, các nhóm làm việc độc lập và cách ly với nhau trong thời gian làm phách;

Phải đảm bảo có 2 khóa phách do 2 lãnh đạo Ban Làm phách giữ, mỗi người 1 khóa phách; số phách vòng 2 chỉ được sinh sau khi đã hoàn thành phách vòng 1.

- Nếu sử dụng phương thức đánh phách 1 vòng: Ban Làm phách phải được cách ly triệt để cho đến khi hoàn thành chấm bài thi tự luận.

Linh Hương