Bình Dương: 2 hiệu trưởng làm liên tiếp 3 nhiệm kỳ, lãnh đạo địa phương nói gì?

08/04/2025 10:31
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiệu trưởng Trường tiểu học An Phú, Trường tiểu học Trần Quốc Toản ở Thuận An, Bình Dương làm 3 nhiệm kỳ liên tiếp.

Vừa qua, bạn đọc gửi băn khoăn tới phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương có hai hiệu trưởng trường tiểu học làm nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Cụ thể, bạn đọc cho biết, thầy N.T.S. – Hiệu trưởng Trường tiểu học An Phú (xã An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương) và thầy Đ.T.B. – Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản (phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã được bổ nhiệm 2 nhiệm kỳ, hiện đang làm nhiệm kỳ thứ 3.

THAnPhuBDuong.jpeg
Trường tiểu học An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (ảnh minh họa: CTV)

Theo bạn đọc quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư 28/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học nêu: "Nhiệm kì của hiệu trưởng trường tiểu học là 05 năm. Sau mỗi năm học hiệu trưởng được viên chức, người lao động trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền đánh giá theo quy định. Hiệu trưởng công tác tại một trường tiểu học công lập không quá hai nhiệm kì liên tiếp".

Cũng theo bạn đọc, việc luân chuyển này nhằm đảm bảo sự đổi mới trong quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, phù hợp với các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TQTThuanAn.jpg
Trường tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Thuận An, Bình Dương (ảnh minh họa: CTV)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đúng là 2 thầy mà độc giả nêu đã làm hiệu trưởng 2 nhiệm kỳ, và đang bước vào nhiệm kỳ thứ 3.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền: “Tôi cũng biết đến Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP; Điểm c Khoản 1 Điều 11 của Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định mỗi hiệu trưởng chỉ được bổ nhiệm không quá 2 nhiệm kỳ đối với trường tiểu học công lập. Tuy nhiên, do đây là hai trường tiểu học có tính chất đặc thù, hai hiệu trưởng này đang làm rất tốt”.

Nói cụ thể hơn về hai trường tiểu học nói trên, bà Nguyễn Thị Hiền cho hay, Trường tiểu học An Phú là trường có sĩ số học sinh đông nhất thành phố, có những lúc lên đến 95 lớp với tổng số học sinh khoảng 4.600 em, gấp 3 hay 4 lần trường bình thường, nên tìm người quản lý không phải là dễ.

Đối với S. Hiệu trưởng Trường tiểu học An Phú, bà Nguyễn Thị Hiền nói thêm, thầy đào tạo và chăm lo cho học sinh trong trường rất tốt.

“Cách đây 3 năm, địa phương có nghĩ đến tình huống phải luân chuyển thầy đi trường khác, nhưng sau đó thì thầy lại bị đột quỵ rất nặng. Khi phục hồi sức khỏe, địa phương cũng có đặt vấn đề lại với thầy, nhưng thầy lại xin làm ở gần nhà vì lý do sức khỏe. Thầy cũng mong muốn ở lại, có tâm huyết xây dựng trường để được tặng thưởng huân chương. Tuy nhiên, đến hết năm học 2024-2025, thầy đã xin nghỉ hưu sớm, nên địa phương thấy hợp lý nên mới kéo dài nhiệm kỳ cho thầy. Hết năm học này, địa phương sẽ kiếm người thay thế thầy”.

Còn về trường hợp của thầy B., lãnh đạo địa phương đánh giá thầy cũng quản lý rất tốt. Trường tiểu học Trần Quốc Toản có hai cơ sở ở thành phố Thuận An, có nhiều thành tích.

“Cách đây hơn 2 năm, địa phương cũng đặt vấn đề luân chuyển thầy B. đi trường khác, nhưng trường lúc đó lại đang vướng xây dựng trường học hạnh phúc nên cũng phải để thầy ở lại để làm. Khi làm xong thì quá trình thẩm tra lý lịch của thầy lại kéo dài quá lâu, ùn ứ hồ sơ. Tới giờ thì địa phương tính luân chuyển thầy đi thì lại vướng chỉ đạo của cấp trên là không luân chuyển cán bộ. Năm học này không chuyển thầy đi trường khác thì năm học tới sẽ chuyển”, bà Nguyễn Thị Hiền cho hay.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh: “Đối với trường hợp của hai thầy, chắc chắn là sẽ không có tiêu cực gì cả”.

Việt Dũng