"Chàng trai vàng" Olympic Vật lý quốc tế dành 5 tiếng mỗi ngày để làm đề thi cũ

22/07/2022 06:50
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Khoảng thời gian ôn luyện gấp gáp, lịch trình ôn tập dày đặc, vừa phải tự chăm sóc bản thân khi bị Covid-19,... là những trải nghiệm khó quên với Lê Minh Hoàng.

Tại Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) năm 2022, Lê Minh Hoàng - học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học tự nhiên (Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã xuất sắc giành Huy chương Vàng với điểm số cao nhất trong số các thí sinh đoàn Việt Nam.

Dành 5 tiếng mỗi ngày để làm đề thi các năm cũ

“Vui tính”, “lém lỉnh”, “tay pha trò trong nhóm” là những hình dung về Hoàng được thầy giáo Nguyễn Thành Lập - giảng viên thực hành Khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người đã có khoảng thời gian ôn luyện cho các thành viên đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế chia sẻ.

Nói về thành tích đạt được của cậu học trò, thầy Lập cho biết: “Về thành tích đạt được của Hoàng là hoàn toàn xứng đáng với kỳ vọng của thầy cô và của chính bản thân em. Hoàng là thành viên nhiều kinh nghiệm nhất đội tuyển năm 2021 em đã tham dự kỳ thi APhO rồi do vậy cũng có kinh nghiệm và sự tự tin nhất định trước khi bước vào cuộc thi này. Có thể nói việc giành được tấm huy chương vàng với điểm số cao nhất đội tuyển đã khẳng định em là cánh chim đầu đàn, là đầu tàu của đội tuyển”.

Lê Minh Hoàng (thứ 3 từ phải sang) và thầy Nguyễn Thành Lập (giữa) cùng các thành viên của đội tuyển dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2022. Ảnh: NVCC

Lê Minh Hoàng (thứ 3 từ phải sang) và thầy Nguyễn Thành Lập (giữa) cùng các thành viên của đội tuyển dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2022. Ảnh: NVCC

Đánh giá về đề thi năm nay, Lê Minh Hoàng cho rằng đề thi IPhO năm nay khó hơn nhiều so với mọi năm về cả lý thuyết lẫn thực hành. Hoàng đặc biệt ấn tượng nhất với bài thi thực hành số 1: Hành tinh.

“Đây là bài thi mô phỏng yêu cầu thí sinh cần hiểu bản chất sâu sắc của vấn đề ngay từ các bước làm đầu tiên của bài thi vì trong bài không có các bước dẫn dắt nhỏ như mọi năm. Ý tưởng giải quyết vấn đề rất hay, cập nhật và hiện đại”, chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2022 cho biết.

Thời gian Hoàng chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế chỉ vỏn vẹn 1 tháng ngay sau khi kết thúc kỳ thi Olympic Vật lý châu Á. Vì vậy, lịch học của em và các bạn trong đội tuyển đều được xếp gần như kín cả tuần. Ngoài học với thầy cô, Hoàng còn tự mình ôn tập, dành hàng tiếng đồng hồ để làm đề thi các năm trước.

Ngoài thời gian học với các thầy cô, mỗi ngày Hoàng đều dành ra 5 tiếng để tự làm các đề thi cũ. Ảnh: NVCC

Ngoài thời gian học với các thầy cô, mỗi ngày Hoàng đều dành ra 5 tiếng để tự làm các đề thi cũ. Ảnh: NVCC

Cậu bạn chia sẻ cách ôn tập của bản thân là chia nội dung thành 2 phần lý thuyết và thí nghiệm.

“Về lý thuyết, em đã lên kế hoạch mỗi ngày dành thời gian 5 tiếng để làm lại đề thi Olympic quốc tế các năm trước vào mỗi buổi tối sau khi đã ôn lại kiến thức đã học trên lớp hôm đó.

Với cách làm này, em có thể củng cố thêm và ghi nhớ lại các kiến thức lý thuyết mà mình đã học từ trước. Ngoài ra, nhờ đó em cũng quen dần với việc suy nghĩ liên tục trong một thời gian dài và nâng cao khả năng kiểm soát thời gian xử lý vấn đề của mình trong kì thi.

Về phần thực hành, em nhận thấy mình thiếu khá nhiều kĩ năng và sự cẩn thận, tỉ mỉ trong việc đo đạc và xử lý số liệu. Vì vậy, trong các buổi học thí nghiệm em đã cố gắng làm bài cẩn thận, hoàn thành sớm nhất có thể rồi chủ động nhờ thầy hướng dẫn, sửa các lỗi sai cho mình để từ đó rút kinh nghiệm về sau”, Hoàng chia sẻ.

Khoa học, tỉ mỉ và biết mình cần phải làm gì có lẽ là những suy nghĩ chúng ta dễ dàng cảm nhận được qua những chia sẻ về quá trình ôn tập của Hoàng.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tặng hoa chúc mừng đội tuyển Việt Nam tham dự IPhO 2022. Ảnh: NVCC

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tặng hoa chúc mừng đội tuyển Việt Nam tham dự IPhO 2022. Ảnh: NVCC

Vừa ôn thi vừa "chống dịch"

Lịch học dày, thời gian học gấp gáp cùng ảnh hưởng của dịch bệnh khiến Hoàng và các thành viên trong đội tuyển ít có cơ hội để đi chơi nhiều với nhau. Tuy nhiên, kỉ niệm khiến Hoàng nhớ nhất là bất ngờ nhỏ vào ngày sinh nhật:

“Sinh nhật của em đúng vào trước ngày khai mạc kỳ thi IPhO một ngày. Hôm đó em đã bất ngờ được thầy Phó giáo sư - Tiến sĩ Đỗ Danh Bích tổ chức sinh nhật, em rất vui cùng các thành viên trong đội”.

Kể về niềm đam mê môn Vật lý, Hoàng cho biết ngay từ những ngày đầu tiên tiếp xúc với môn học năm lớp 6, cậu bạn đã bị thu hút bởi tính ứng dụng của môn học trong đời sống, và nhờ Vật lý giúp cậu học trò giải thích được biết bao hiện tượng khoa học.

Khoảng thời gian ôn thi, Hoàng vừa phải tự chăm sóc bản thân vì không may nhiễm Covid-19, vừa phải ôn tập để kịp tiến độ kỳ thi. Ảnh: NVCC

Khoảng thời gian ôn thi, Hoàng vừa phải tự chăm sóc bản thân vì không may nhiễm Covid-19, vừa phải ôn tập để kịp tiến độ kỳ thi. Ảnh: NVCC

Là cậu học trò đến từ Nghệ An, tuy nhiên Hoàng lại được bố mẹ tạo mọi điều kiện để ra Hà Nội theo học chuyên Vật lý tại ngôi trường mà cậu yêu thích - trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên.

Vì vậy, khoảng thời gian ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, khi không may bị Covid-19, Hoàng đã phải tự mình chăm sóc bản thân, vừa học tập để kịp tiến độ. Thầy Nguyễn Thành Lập đánh giá cao tinh thần tự lập, sự nỗ lực của Hoàng.

Thầy Lập thông tin: "Quá trình chuẩn bị để tham gia chọn đội tuyển, dịch Covid- 19 bùng phát mạnh nên việc học bị gián đoạn nhiều. Sau đó cả thầy và trò lần lượt bị nhiễm Covid nên cũng ảnh hưởng không tốt đến việc học. Tuy vậy Hoàng vừa tự chăm sóc bản thân và cố gắng học tập để đạt kết quả cao như vậy thực sự là một nỗ lực tuyệt vời xứng đáng là tấm gương cho các em học sinh khác noi theo".

Hoàng dự định sẽ nhập học ngành Khoa học máy tính trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Hoàng dự định sẽ nhập học ngành Khoa học máy tính trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Khát khao bước chân trên con đường nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, góp sức mình xây dựng quê hương đất nước là những ước mơ tốt đẹp của cậu học trò 18 tuổi vừa có được vinh quang trên đấu trường quốc tế.

Chia sẻ về dự định tương lai, Hoàng cho biết sắp tới em sẽ nhập học ngành Khoa học máy tính ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hoàng cũng bày tỏ quyết tâm sớm nâng cao trình độ ngoại ngữ và hoàn thành hồ sơ để có cơ hội du học vào năm sau.

Doãn Nhàn