Chi tiết tỷ lệ chọi vào các lớp 10 chuyên ở Hà Nội

27/05/2023 06:45
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Hiện 8/8 trường chuyên tại Hà Nội đã công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2023. Đáng chú ý, có lớp chuyên thí sinh phải “chiến đấu” 1 chọi 31.

Hà Nội hiện có 4 trường trung học phổ thông tuyển sinh hệ chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Cụ thể gồm 2 trường trung học phổ thông chuyên (Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam) và 2 trường trung học phổ thông có lớp chuyên (Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Trường Trung học phổ thông Sơn Tây)

4 trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc các cơ sở giáo dục đại học. Cụ thể gồm Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội).

Năm học 2023 - 2024, có 11.283 thí sinh đăng ký dự thi các lớp 10 chuyên của 4 trường chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trong đó, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất là 4.127. Đứng thứ hay là hệ chuyên Trường Trung học phổ thông Chu Văn An với 3.222 thí sinh; vào Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội- Amsterdam là 2.805 thí sinh và vào hệ chuyên Trường Trung học phổ thông Sơn Tây là 1.129 thí sinh.

Với các trường chuyên trực thuộc đại học, tổng số thí sinh đăng kí dự thi lên tới khoảng 14.509 thí sinh.

Trong đó, Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm có số lượng đăng ký dự thi đông nhất - khoảng 6.113 hồ sơ đăng kí vào 7 khối chuyên của trường, trong khi chỉ tiêu là 315.

Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ cho biết nhận 3.842 hồ sơ đăng ký thi vào 7 môn chuyên, chỉ tiêu năm nay của trường là 400.

Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên nhận được 2.975 hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10, tăng khoảng 100 so với năm ngoái. Dự kiến trường tuyển sinh 540 chỉ tiêu cho 5 lớp chuyên.

Chỉ có 3 lớp chuyên nên số lượng thí sinh đăng kí vào Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn có phần ít hơn so với 3 trường chuyên trực thuộc đại học còn lại. Nhà trường cho biết, năm nay đơn vị nhận được 1.579 hồ sơ đăng ký vào ba lớp chuyên của trường, trong khi chỉ tiêu là 136.

Thống kê tỷ lệ chọi từng lớp chuyên ở Hà Nội, năm học 2023-2024. Bảng: Doãn Nhàn

Thống kê tỷ lệ chọi từng lớp chuyên ở Hà Nội, năm học 2023-2024. Bảng: Doãn Nhàn

Xét theo tỷ lệ chọi từng lớp, chuyên tiếng Anh (Trường Trung học phổ thông Chu Văn An) dẫn đầu với tỷ lệ 1 chọi 31, tiếp đến lớp chuyên tiếng Anh (Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm); Xếp thứ ba là lớp chuyên Ngữ văn (Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm) với tỷ lệ 1 chọi 28,5.

Đứng thứ tư là lớp chuyên tiếng Nga (Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ) với tỷ lệ 1 chọi 21,3). Hai lớp chuyên tiếng Nga còn lại của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ và Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam có tỷ lệ chọi lần lượt là 1 chọi 1,4 và 1 chọi 1,1.

Để thi vào các trường chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh phải trải qua 2 vòng: Vòng 1 (sơ tuyển) và Vòng 2 (thi tuyển). Sau khi tham dự kỳ thi vào lớp 10 công lập (10 - 11/6), học sinh thi chuyên sẽ làm bài môn chuyên vào ngày 12/6.

Đối với các trường chuyên trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, mỗi đơn vị sẽ có phương án tổ chức thi khác nhau.

Doãn Nhàn