Học sinh nghỉ học tối đa mấy tuần thì không cần lùi thời điểm kết thúc năm học?

08/02/2020 06:30
BÙI NAM
(GDVN) - Nghỉ thêm 1 tuần nữa, nếu sắp xếp khoa học, hợp lý thì cũng không cần phải lùi thời điểm kết thúc năm học.

Trong trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, tùy theo tình hình cụ thể có thể lùi thời điểm kết thúc năm học sau 31/5, có thể lùi lịch xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Hiện nay đã có nhiều tỉnh, thành đã quyết định cho học sinh nghỉ tiếp đến 16/2, thậm chí nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tiếp thì việc nghỉ thêm ở một số địa phương là có thể xảy ra.

Ở động thái mới nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết có thể phải điều chỉnh khung kế hoạch năm học mới.

Đó là việc làm thận trọng cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, hiện nay giáo viên, phụ huynh và học sinh có phần băn khoăn liệu nếu học sinh nghỉ học bao nhiêu tuần, kết hợp với việc dạy bù hợp lý thì có thể không cần kéo dài thời điểm kết thúc năm học, vẫn đảm bảo năm học kết thúc vào thời điểm 31/5 và vẫn diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia theo đúng kế hoạch.

Trong phạm vi bài viết, dưới góc độ cá nhân, tác giả xin được phân tích cụ thể và đưa ra quan điểm về vấn đề trên.

Học sinh nghỉ học tối đa mấy tuần do dịch Corona thì không cần lùi thời điểm kết thúc năm học? (Ảnh minh họa: TTXVN)
Học sinh nghỉ học tối đa mấy tuần do dịch Corona thì không cần lùi thời điểm kết thúc năm học? (Ảnh minh họa: TTXVN)

Học sinh nghỉ học bao nhiêu tuần sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch năm học

Như đã nói ở phần trên, đa số các địa phương có kế hoạch học tập theo khung phân phối thời gian và chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định học kỳ I có 19 tuần thực học, học kỳ II có 18 tuần thực học (từ tuần 20 đến tuần 37), thời điểm kết thúc năm học thường kết thúc vào thời điểm trước 31/5 hàng năm (đảm bảo năm học có 37 tuần).

Tôi xin chia sẻ khung thời gian học kỳ II năm học 2019 - 2020 bắt đầu và kết thúc như sau (các địa phương khác có thể có chênh lệch đôi chút).

Tuần

Thời gian

20

Từ 06/01 đến 11/01/2020

21

Từ 13/01 đến 18/01

22

Từ 03/02 đến 08/02

23

Từ 10/02 đến 15/02

24

Từ 17/02 đến 22/02

25

Từ 24/02 đến 29/02

26

Từ 02/3 đến 07/3

27

Từ 09/3 đến 14/3

28

Từ 16/3 đến 21/3

29

Từ 23/3 đến 28/3

30

Từ 30/3 đến 04/4

31

Từ 06/4 đến 11/4

32

Từ 13/4 đến 18/4

33

Từ 20/4 đến 25/4

34

Từ 27/4 đến 02/5

35

Từ 04/5 đến 09/5

36

Từ 11 /5 đến 16/5

37

Từ 18/5 đến 23/5

Hiện nay, do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang diễn biến còn phức tạp nên hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước đã cho học sinh nghỉ học để tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh,... theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo lịch trên, việc cho học sinh nghỉ học 1 tuần là tuần 22 từ 03/2 đến 08/2 thì cơ bản không ảnh hưởng đến việc kết thúc năm học, nếu cho học sinh nghỉ học 1 tuần thì thời điểm học dời xuống 1 tuần và thời điểm tuần 22 sẽ là từ 10/02 đến 15/02 và tuần kết thúc là tuần 37 sẽ là từ 25/5 đến 30/5.

Như vậy nếu nghỉ học 1 tuần như hiện nay sẽ không cần phải dạy bù, việc kết thúc chương trình, kết thúc năm học sẽ đúng như kế hoạch.

Học sinh đầu tiên tại Vĩnh Phúc nhiễm virus nCoV do lây từ người thân
Học sinh đầu tiên tại Vĩnh Phúc nhiễm virus nCoV do lây từ người thân

Nếu dịch bệnh còn phức tạp, vì theo dự kiến thời điểm khoảng 7-10 ngày nữa sẽ còn phức tạp, sau đó giảm dần và được chặn đứng thì nếu cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần, kết hợp các biện pháp cho học sinh học bù các buổi nghỉ, các ngày nghỉ trong tuần như thứ 7, chủ nhật thì việc kết thúc năm học cũng không ảnh hưởng, cũng không cần lùi thời điểm kết thúc năm học hay thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia.

Nghỉ 1 tuần có 5 ngày học (đối với bậc cấp 1), 6 ngày học (đối với cấp 2,3) thì cần tương ứng ngày nghỉ để dạy bù.

Nghỉ thêm 1 tuần nữa, nếu sắp xếp khoa học, hợp lý thì cũng không cần phải lùi thời điểm kết thúc năm học.

Tuy nhiên nếu dịch còn phức tạp thì có thể kéo dài thời điểm kết thúc năm học sau 31/5, xét tốt nghiệp trung học cơ sở có thể lùi lại cũng như lùi thời điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia.

Tuy nhiên tôi tin rằng với sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng chính phủ, sự đồng lòng đoàn kết của nhân dân ta, chúng ta sẽ vượt qua dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

BÙI NAM