ĐHQG Hà Nội công bố điểm thi khối C

28/07/2012 11:56
DL
(GDVN) - Sáng 28/7, ĐHQG Hà Nội đã công bố điểm thi khối C của các thí sinh dự thi vào các trường thành viên là ĐH Giáo dục, Khoa Luật, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Hai thí sinh đạt điểm cao nhất là Bùi Phương Thảo (SBD 05403) và Trần Thị Huyền (SBD 01676) cùng có 25,5 điểm. Đáng chú ý, thí sinh Trần Thị Huyền đạt điểm 9 môn Văn.

Với môn Sử, chỉ có 924 thí sinh đạt điểm 5 trở lên, trong khi có tới 3.885 thí sinh dự thi. Thí sinh giành điểm cao nhất của môn Sử là 8,5, có 10 thí sinh đạt điểm 0.

Trước đó, ĐHQG Hà Nội cũng đã công bố điểm thi khối A, B, D. Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) dự kiến điểm chuẩn tương đương năm 2011. Chỉ tiêu tuyển sinh là 1.200. Năm 2011, điểm sàn vào ĐHQG đối với khối D là 24 (đã nhân hệ số).

Trước đó, ĐH Sư phạm Hà Nội và Học viện Báo chí cũng đã công bố điểm thi. Thủ khoa ĐH Sư phạm là Đào Quốc Hưng, 26 điểm (cụ thể là 7, 9.5 và 9.3) là thí sinh cao điểm nhất trường (Điểm khối N được tính nhân đôi 1 môn thành 35.5 điểm). Toàn trường có 11.778 thí sinh dự thi, trong đó có 6016 thí sinh đạt tổng 13 điểm 3 môn. Và trường có 495 điểm 0, có 26 điểm 10. ĐH Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu, trong đó dành 500 chỉ tiêu cho đào tạo theo địa chỉ, trường bổ sung thi khối A1.
HV Báo chí và Tuyên truyền có hai thí sinh cao điểm nhất là Lương Thị Minh Khuê (Khối D1, SBD 5758) và Đỗ Hà Như (D1, SBD 6454) cùng đạt 26 điểm.
Năm 2012, có 5.023 thí sinh dự thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Kết quả cho thấy có 1.463 thí sinh có tổng điểm dưới điểm sàn khối D năm 2011 (dưới 13 điểm).
Năm nay, trường tuyển sinh 1.550 chỉ tiêu. Theo lãnh đạo của Học viện cho biết, điểm chuẩn năm nay của từng ngành Báo chí sẽ “nhích” hơn so với năm ngoái.
DL