Gian lận thi Sơn La, bị cáo Huynh nhận mức án cao nhất 21 năm tù

29/05/2020 11:41
Vũ Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tòa tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga và Lò Văn Huynh nhận mức án cao nhất cho 2 tội danh Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Sáng 29/5, sau gần một tuần xét xử và 3 ngày nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tuyên án với 12 bị can trong vụ án gian lận điểm thi tại địa phương này trong kỳ thi trung học phổ Quốc gia 2018.

12 bị can gây bê bối ngành giáo dục Sơn La năm 2018 nhận mức án nghiêm khắc. Hình ảnh tòa tuyên án ngày 29/5. Ảnh: CTV.

12 bị can gây bê bối ngành giáo dục Sơn La năm 2018 nhận mức án nghiêm khắc. Hình ảnh tòa tuyên án ngày 29/5. Ảnh: CTV.

Cụ thể, lần lượt 12 bị can bị tuyên phạt mức án như sau:

Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 21 năm tù cho cả 2 tội danh Nhận hối lộ và tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Vũ Phương.

Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 21 năm tù cho cả 2 tội danh Nhận hối lộ và tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Vũ Phương.

Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 10 năm tù cho cả 2 tội danh Nhận hối lộ và tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Vũ Phương.

Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 10 năm tù cho cả 2 tội danh Nhận hối lộ và tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Vũ Phương.

Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 19 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội danh Nhận hối lộ và tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Vũ Phương.

Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 19 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội danh Nhận hối lộ và tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Vũ Phương.

Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 9 năm tù và nộp phạt 50 triệu đồng về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Vũ Phương.

Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 9 năm tù và nộp phạt 50 triệu đồng về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Vũ Phương.

Đặng Hữu Thủy (cựu Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu) nhận mức án 8 năm tù và phạt 20 triệu đồng về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Vũ Phương.

Đặng Hữu Thủy (cựu Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu) nhận mức án 8 năm tù và phạt 20 triệu đồng về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Vũ Phương.

Trần Văn Điện (cán bộ Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Chiềng Cơi, thành phố Sơn La) bị tuyên phạt 9 năm tù và phạt 10 triệu đồng về tội Đưa hối lộ. Ảnh: Vũ Phương.

Trần Văn Điện (cán bộ Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Chiềng Cơi, thành phố Sơn La) bị tuyên phạt 9 năm tù và phạt 10 triệu đồng về tội Đưa hối lộ. Ảnh: Vũ Phương.

Nguyễn Minh Khoa (cựu Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Đưa hối lộ. Ảnh Vũ Phương.

Nguyễn Minh Khoa (cựu Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Đưa hối lộ. Ảnh Vũ Phương.

Hoàng Thị Thành (cựu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) nhận mức án 3 năm tù cho hưởng án treo và được trả tự do tại tòa về tội Đưa hối lộ. Ảnh: Vũ Phương.

Hoàng Thị Thành (cựu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) nhận mức án 3 năm tù cho hưởng án treo và được trả tự do tại tòa về tội Đưa hối lộ. Ảnh: Vũ Phương.

Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) nhận mức án 30 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Vũ Phương.

Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) nhận mức án 30 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Vũ Phương.

Trần Văn Điện (cán bộ Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Chiềng Cơi, thành phố Sơn La) bị tuyên phạt 9 năm tù và phạt 10 triệu đồng về tội Đưa hối lộ. Ảnh: Vũ Phương.

Đinh Hải Sơn (cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) nhận mức án 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Vũ Phương.

Đỗ Khắc Hưng (cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) nhận mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Vũ Phương.

Đỗ Khắc Hưng (cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) nhận mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Vũ Phương.

Lò Thị Trường (lao động tự do, thành phố Sơn La) bị tuyên phạt 30 tháng tù, cho hưởng án treo và được trả tự do tại tòa về tội Đưa hối lộ. Ảnh: Vũ Phương.

Lò Thị Trường (lao động tự do, thành phố Sơn La) bị tuyên phạt 30 tháng tù, cho hưởng án treo và được trả tự do tại tòa về tội Đưa hối lộ. Ảnh: Vũ Phương.

Vũ Phương