Học sinh ở Bà Rịa – Vũng Tàu được nghỉ tết Canh Tý 14 ngày

06/12/2019 06:30
Phương Linh
(GDVN) - Học sinh ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được nghỉ tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 đến 14 ngày.

Ngày 25/11/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Nguyễn Thanh Giang đã ký văn bản 2318/SGDĐT-VP, về việc nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc dịp tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.

Theo đó, dịp tết Nguyên Đán sắp tới, học sinh các bậc học trên địa bàn tỉnh, từ mầm non cho đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ trọn vẹn 2 tuần, từ ngày 20/1/2020 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 tết Nguyên Đán).

Cán bộ, giảng viên, giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy được nghỉ theo kế hoạch nghỉ của học sinh, sinh viên.

Học sinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được nghỉ tết Nguyên Đán 14 ngày (ảnh: Sở Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Học sinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được nghỉ tết Nguyên Đán 14 ngày (ảnh: Sở Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Số ngày nghỉ nhiều hơn theo quy định, được trừ vào thời gian nghỉ hè, nghỉ phép của năm 2020.

Cơ quan quản lý giáo dục, từ Sở Giáo dục và Đào tạo đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo được nghỉ tết Nguyên Đán 7 ngày, từ ngày 23/1/2020 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 29/1/2020 (mùng 5 tết Nguyên Đán).

Do ngày 25 và 26/1/2020 là hai ngày nghỉ trùng vào thứ 7 và Chủ Nhật, nên các công chức và viên chức sẽ được nghỉ bù vào hai ngày 28,29/1/2020.

Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, các cán bộ công chức, viên chức sẽ được nghỉ tết 7 ngày, giống như đối với các cơ quan quản lý giáo dục.

Phương Linh