Khoa Luật ĐHQG Hà Nội: 180 bài thi từ điểm 1 trở xuống

28/07/2012 13:22
Bích Thảo
(GDVN) - Khối C khoa Luật ĐH Quốc Gia Hà Nội vừa chính thức công bố điểm thi ĐH của khoa. Thủ khoa khối C của Khoa đạt 25 điểm với môn Địa được 9,5 điểm.
Khối C khoa Luật ĐH Quốc Gia Hà Nội vừa chính thức công bố điểm thi ĐH của khoa. Thủ khoa khối C của Khoa đạt 25 điểm là thí sinh Nguyễn Thị Phương Ngọc (SBD: 4966) trong đó điểm thi cụ thể là Văn được 8,5 điểm; môn Sử 7,25 điểm; Địa được 9,5 điểm. Á khoa của trường Phạm Ngọc Thúy (SBD: 800) có tổng điểm là 24,5 trong đó Văn được 8 điểm, Sử được 8,5 điểm, Địa được 7,75 điểm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Môn Sử không có 9, cao nhất có hai điểm 8,5 và 2 điểm 7,75. Có một thí sinh duy nhất bị điểm 0 là thí sinh Hà Văn Tú, có 200 thí sinh có điểm môn Sử từ 1 điểm trở xuống. Trần Anh Đức giải nhất học sinh Quốc gia đạt điểm cao nhất môn Văn với 9 điểm, có 5 thí sinh đạt 8,5 điểm. Môn Địa có Nguyễn Thị Phương Ngọc là thí sinh đạt điểm cao nhất, bên cạnh đó có Đỗ Anh Tú được 9,25 điểm.  Trong 394 thí sinh dự thi khối C vào Khoa Luật có 140 thí sinh tổng điểm vượt điểm sàn 14 điểm của năm 2011, trong đó có 60 thí sinh tổng 3 môn đạt từ 20 điểm trở lên. Đồng thời khoa cũng có 178 thí sinh có tổng điểm dưới 5 điểm ngoài ra còn có 180 bài thi bị điểm từ 1 trở xuống. . Chỉ tiêu của khoa năm nay là 300 thí sinh.>> BẤM ĐÂY XEM CẬP NHẬT ĐIỂM THI ĐẦY ĐỦ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Xúc động tâm sự của người mẹ lo lắng con bị "tra tấn" bằng roi mây

ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm thi: 495 điểm 0

Biết con bị đánh mà vẫn cho học thêm: Biến con từ tài thành tật

Cao đẳng Y tế Thái Bình: Thủ khoa 28 điểm

Rùng rợn clip thầy dùng hết sức "tra tấn" nhiều học sinh ở Thái Nguyên

Học viện Báo chí Tuyên truyền công bố điểm thi

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Bích Thảo