Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi mỗi ngày

05/07/2020 06:28
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm học tới, Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo 100% học sinh vào lớp 1 được học 2 buổi/ngày, theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của năm học 2019 – 2020, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020 – 2021.

Năm học mới, học sinh của thành phố tăng hơn 54.000 em

Theo đó, trong năm học mới sắp đến, thành phố dự kiến có khoảng hơn 1,74 triệu học sinh các cấp học, tăng khoảng 54.000 em so với năm học trước. Trong đó, tăng nhiều nhất là học sinh bậc trung học cơ sở (với gần 28.000 em), kế đó là bậc trung học phổ thông (với hơn 14.000 em), sau đó là bậc tiểu học và mầm non.

Một số quận, huyện tăng học sinh nhiều nhất là tại quận 9, 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi, do đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, tình trạng gia tăng dân số cơ học.

Số học sinh không có hộ khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 377.000 em, làm áp lực gia tăng sĩ số học sinh ở mỗi lớp, vượt chuẩn so với quy định, làm giảm số học sinh được học 2 buổi/ngày giảm.

Nhiều quận, huyện có trường với quy mô đến 40, 50 học sinh/lớp làm hạn chế công tác quản lý, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy.

Cho đến ngày 5/9/2020, thành phố dự kiến sẽ đưa vào sử dụng 73 dự án, với hơn 1.100 phòng học mới, và sau ngày 5/9 đến cuối năm nay sẽ đưa vào sử dụng thêm 17 dự án với 229 phòng học mới.

Năm học tới, Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 54.000 học sinh (ảnh minh họa: P.L)

Năm học tới, Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 54.000 học sinh (ảnh minh họa: P.L)

Quận, huyện có số phòng học được đưa vào nhiều nhất là huyện Hóc Môn (với 223 phòng học mới), kế đến là huyện Bình Chánh, vì đây là những nơi có lượng dân nhập cư đông, tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, nên áp lực về dân số cơ học hàng năm luôn cao.

Trong năm học mới sắp đến, thành phố tiếp tục đảm bảo cho 100% con em sinh sống trên địa bàn, kể cả những em không có hộ khẩu ở thành phố vẫn đủ chỗ học.

Đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp cho năm học tới được diễn ra muộn hơn so với thường lệ (do ảnh hưởng của dịch Covid-19), thời gian kết thúc năm học cũ muộn hơn.

Công tác tuyển sinh vào lớp 1, 6 sẽ do 24 quận, huyện tự tổ chức, trong đó thành phố lưu ý, các địa phương phải đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân thành phố, đặc biệt là các gia đình chính sách, khó khăn, gia đình công nhân.

Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học. Năm tới, thành phố yêu cầu đảm bảo 100% số học sinh vào học lớp 1 được học 2 buổi/ngày để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngoài ra, các địa phương cần triển khai các nội dung, đề án của thành phố, như: Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019 – 2025 và Dạy học các môn Toán, Khoa học, tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam, mô hình trong tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập, tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách.

Tính đến ngày 30/6/2020, thành phố có hơn 82.000 thí sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 công lập, gồm hơn 74.900 thí sinh đăng ký vào lớp 10 thường và hơn 850 thí sinh đăng ký vào lớp 10 tích hợp, hơn 6.500 em đăng ký tuyển vào lớp 10 chuyên.

Việc tuyển sinh vào lớp 6 của trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1 sẽ được thực hiện vào ngày 25/7/2020, thí sinh làm bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh.

Trong năm học tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhu cầu tuyển hơn 6.800 viên chức cho ngành Giáo dục và Đào tạo, trong đó mầm non có 821 chỉ tiêu, tiểu học hơn 3.400 chỉ tiêu, trung học cơ sở hơn 2.000 chỉ tiêu và trung học phổ thông cùng với các đơn vị trực thuộc là 514 chỉ tiêu.

Việt Dũng