Thầy giáo ở Cà Mau tử vong trước giờ đi coi thi quốc gia năm 2018

25/06/2018 20:08
Phương Linh
(GDVN) - Trước giờ thi môn Ngữ văn sáng 25/6, thầy Tuấn được phát hiện mệt, nên đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, và tử vong sau đó.

Chiều ngày 25/6, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã xác nhận với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, trên địa bàn tỉnh đã có một giám thị tử vong trước khi giờ thi môn Ngữ văn bắt đầu trong buổi sáng cùng ngày.

Thí sinh làm bài thi trung học phổ thông quốc gia ở tỉnh Cà Mau (ảnh: TTXVN)
Thí sinh làm bài thi trung học phổ thông quốc gia ở tỉnh Cà Mau (ảnh: TTXVN)

Thầy Phạm Quốc Tuấn (Trường trung học phổ thông Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) được phân công về coi thi trung học phổ thông quốc gia ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Sáng ngày 25/6, khi chưa bắt đầu vào giờ làm bài thi môn Ngữ văn, thấy Tuấn kêu với đồng nghiệp là bị mệt, nên đã được các đồng nghiệp đưa đi đến ngay bệnh viện để được cấp cứu.

Tuy nhiên, thầy Tuấn đã tử vong ngay sau đó ít thời gian. Thầy Tuấn là giáo viên dạy An ninh quốc phòng ở Trường Tắc Vân đã được 10 năm nay.

Nguyên nhân tử vong của thầy Tuấn được cơ quan y tế dự đoán có thể là đột quỵ, do thầy không có tiền sử bệnh gì trước đó.

Hiện thi thể của thầy Tuấn đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Phương Linh