Hành trình 20 năm Khoa Công nghệ thông tin của NEU có gì đặc biệt?

01/08/2024 06:22
Châu Anh
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trong suốt 2 thập kỷ, khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ghi nhận nhiều bước tiến đáng kể.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trường đại học top đầu trong khối các trường đào tạo về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Trường đã xây dựng và ban hành chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030, trong đó xác định rõ lộ trình để hướng tới đại học.

Theo đó, trường sẽ xây dựng và chuyển đổi mô hình tổ chức thành đại học với 3 cấp, bao gồm: (1). Đại học; (2). Các trường thành viên, các viện/trung tâm nghiên cứu; (3). Các khoa/bộ môn hoặc đơn vị chuyên môn. Bên cạnh các đơn vị này là hệ thống các đơn vị chức năng, dịch vụ, hỗ trợ công tác đào tạo.

Ngày 10/7/2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết thành lập Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Kinh doanh, Trường Công nghệ; Quyết định thành lập các khoa thuộc Trường Công nghệ; Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

Trong đó, khoa Công nghệ thông tin- với bề dày 20 năm phát triển đã khẳng định vị thế vững chắc và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Trường Công nghệ và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Picture6.png
Các thầy cô khoa Công nghệ thông tin (Trường Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân) nhận kỷ niệm chương nhân dịp kỷ niệm 20 năm phát triển. Ảnh: NTCC

20 năm phát triển và những dấu ấn vàng son

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Xuân Lâm – Phụ trách khoa Công nghệ thông tin, Trường Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: Khoa Công nghệ thông tin tiền thân là bộ môn Công nghệ thông tin, được thành lập từ năm 2004, với ngành đào tạo đầu tiên là Khoa học máy tính. Từ năm 2016, bộ môn đã xây dựng và phát triển ngành thứ hai là Công nghệ thông tin. Năm 2019 đến năm 2024, bộ môn là một thành viên của Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số.

Trong 20 năm phát triển, bộ môn đã đào tạo chuyên sâu, cung cấp cho thị trường lao động hàng nghìn cử nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng làm việc đáp ứng rất tốt các nhu cầu của xã hội.

Bên cạnh công tác đào tạo, bộ môn Công nghệ thông tin thường xuyên có các hoạt động nghiên cứu khoa học, kết hợp với các đơn vị trong và ngoài trường thực hiện các dự án, đề tài. Đội ngũ giảng viên, quản lý bộ môn đã không ngừng nỗ lực để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo.

Năm 2024, hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký quyết định thành lập khoa Công nghệ thông tin dựa trên việc tái cơ cấu Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số, đồng thời cho phép khoa đào tạo thêm 2 ngành là An toàn thông tin và Kỹ thuật phần mềm.

“Việc chuyển đổi từ một bộ môn thành một khoa chính thức thuộc Trường Công nghệ - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một bước tiến lớn, đánh dấu sự trưởng thành và khẳng định vị thế của khoa trong lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin”, Tiến sĩ Phạm Xuân Lâm khẳng định.

Picture1.jpg
Tiến sĩ Phạm Xuân Lâm (đứng thứ 4 từ bên trái sang) nhận quyết định thành lập Khoa Công nghệ thông tin. Ảnh: NVCC

Thầy Lâm chia sẻ, trong 20 năm qua, khoa Công nghệ thông tin đã từng bước đưa vào và đào tạo cử nhân Khoa học máy tính và cử nhân Công nghệ thông tin, đặt nền móng cho quá trình hiện thực hoá các ngành đạo tạo liên quan tới khối ngành kỹ thuật tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Một trong những thành tựu mà khoa tự hào nhất là sinh viên được đào theo những chương trình này đã đạt được chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm và nghề nghiệp trong ngành Công nghệ thông tin.

Không chỉ vậy, khoa cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín (ISI/Scopus). Các thầy cô, sinh viên trong khoa có các giải thưởng cao về Công nghệ thông tin như giải Nhân tài đất Việt, Olympic tin học ICPC, tin học văn phòng MOSWC, nhận được tài trợ nghiên cứu từ các tập đoàn lớn như Quỹ đổi mới sáng tạo VinIF của Tập đoàn Vingroup.

Picture2.png
Tiến sĩ Phạm Xuân Lâm (ngoài cùng bên trái) tại lễ ký kết tài trợ của quỹ VinIF. Ảnh: NTCC

Sự kết hợp giữa kinh tế và công nghệ thông tin mang lại lợi thế đặc biệt

Theo thầy Lâm, sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ thông tin và kinh tế, vốn là thế mạnh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã mang lại cho sinh viên những lợi thế đặc biệt. Theo đó, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn về công nghệ mà còn hiểu biết sâu rộng về kinh tế, giúp các bạn có thể ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực kinh tế, quản lý và kinh doanh một cách hiệu quả.

Ngoài ra, việc học tập trong một môi trường đa dạng với các chuyên ngành kinh tế cũng tạo điều kiện cho sinh viên Công nghệ thông tin mở rộng mạng lưới quan hệ, hợp tác và học hỏi từ các sinh viên ngành khác. Sinh viên có cơ hội tham gia vào các dự án liên ngành, từ đó rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý dự án và giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tế.

Hơn nữa, sự phối hợp giữa các khoa trong trường còn thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, khi các ý tưởng công nghệ mới được ứng dụng trực tiếp vào các bài toán kinh tế và kinh doanh. Điều này không chỉ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thực hành mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm và khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ tài chính, thương mại điện tử, quản lý chuỗi cung ứng và nhiều lĩnh vực khác.

ảnh 4.jpg
Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin năng động, sáng tạo. Ảnh: NTCC

Bàn về điểm đặc biệt này, anh Phan Tuấn Ngọc, cựu sinh viên khóa 58 ngành Khoa học máy tính, hiện là Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn RIKSOFT nhấn mạnh, sự kết hợp giữa kinh tế và công nghệ mà khoa Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mang lại thực sự là một lợi thế lớn và có ảnh hưởng sâu sắc đến cách bản thân nhìn nhận và giải quyết vấn đề trong công việc, đặc biệt là khi bắt đầu khởi nghiệp.

“Sự kết hợp này giúp sinh viên hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế và cách công nghệ có thể được sử dụng để tối ưu hóa các quy trình kinh doanh. Tôi không chỉ học cách lập trình và phát triển phần mềm, mà còn hiểu được cách các giải pháp công nghệ có thể tác động đến hiệu quả kinh doanh, chi phí và doanh thu. Điều này giúp tôi cũng như các sinh viên khác tư duy một cách toàn diện hơn khi giải quyết các vấn đề phức tạp trong công việc”, anh Phan Tuấn Ngọc bày tỏ.

Được biết, anh Phan Tuấn Ngọc chọn học Khoa học máy tính tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bởi trường có cơ sở vật chất tốt, vị trí thuận lợi, tập trung nhiều trường đại học lớn và có bề dày truyền thống, thứ hạng cao về đào tạo kinh tế, quản lý.

Picture3.jpg
Anh Phan Tuấn Ngọc, cựu sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn RIKSOFT. Ảnh: NVCC

Chương trình đào tạo hiện đại và linh hoạt

Hiện tại, khoa Công nghệ thông tin đang đào tạo các ngành học bao gồm Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, An toàn thông tin, và Kỹ thuật phần mềm. Mỗi ngành đều có những điểm mạnh riêng, tập trung vào việc cung cấp kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực tiễn cho sinh viên.

Ngành Khoa học máy tính là ngành học lâu đời nhất của khoa, đã được đào tạo trong suốt 20 năm qua. Chương trình đào tạo ngành này cung cấp cho sinh viên nền tảng vững chắc về lý thuyết và thực hành, giúp họ hiểu sâu về các nguyên lý cơ bản của máy tính, thuật toán và cấu trúc dữ liệu. Sau khi tốt nghiệp, nhiều cử nhân Khoa học máy tính đã tiếp tục học nâng cao, theo đuổi các bậc học cao hơn như thạc sĩ và tiến sĩ. Các bạn cũng làm việc tại các viện nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, hoặc nắm giữ các vị trí quan trọng trong các tổ chức và doanh nghiệp lớn cả trong và ngoài nước.

Ngành Công nghệ thông tin, được bắt đầu từ năm 2017, đã nhanh chóng thu hút được nhiều sinh viên. Ngành này trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện về các lĩnh vực như phát triển phần mềm, quản trị hệ thống và mạng, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Nhiều sinh viên tốt nghiệp từ ngành Công nghệ thông tin đã khởi nghiệp thành lập công ty riêng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin hoặc giữ vị trí cao trong các công ty công nghệ lớn.

Ngành An toàn thông tin là một trong những ngành mới được mở tại khoa (tuyển sinh từ năm 2024), nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bảo mật và an toàn thông tin trong thời đại kinh tế số. Ngành này này hướng tới đào tạo sinh viên về các kỹ năng phân tích, phát hiện và phòng chống các mối đe dọa an ninh mạng, giúp họ trở thành những chuyên gia về bảo mật thông tin.

Ngành Kỹ thuật phần mềm (tuyển sinh từ năm 2024) cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về quy trình phát triển và quản lý các dự án phần mềm lớn, từ khâu phân tích thiết kế đến triển khai và bảo trì. Sinh viên tốt nghiệp từ ngành này sẽ có lợi thế lớn trong môi trường làm việc quốc tế, với khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả bằng tiếng Anh.

Picture2.jpg
Các thầy cô khoa Công Nghệ thông tin tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp - NEU Open Day 2024. Ảnh: NTCC

"Chúng tôi luôn cập nhật chương trình đào tạo dựa trên các xu hướng công nghệ mới nhất và nhu cầu thực tế. Khoa thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học, mời các chuyên gia đến chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật kiến thức cho giảng viên và sinh viên. Khoa và nhà trường tiến hành cập nhật chương trình đào tạo và đề cương các học phần định kỳ mỗi 3 năm một lần, đảm bảo rằng nội dung giảng dạy luôn hiện đại và phù hợp với sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin", thầy Lâm nói.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy, các giảng viên trong khoa được cử đi học tập và nâng cao trình độ ở các nước phát triển (Đức, Pháp, Úc, Mỹ, Đài Loan). Điều này giúp giảng viên tiếp thu được những phương pháp giảng dạy và phát triển chương trình tiên tiến, từ đó áp dụng vào việc cải thiện và đổi mới chương trình giảng dạy tại khoa, mang lại lợi ích thiết thực cho sinh viên.

Cũng theo thầy Lâm, cơ hội việc làm và phát triển cho sinh viên tốt nghiệp từ khoa Công nghệ thông tin rất rộng mở. Với kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng thực tiễn, sinh viên của khoa có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như phát triển phần mềm, quản trị hệ thống thông tin, và tư vấn công nghệ. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đánh giá cao sinh viên của khoa nhờ vào sự kết hợp giữa kiến thức kinh tế và công nghệ.

Mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong khu vực

Hiện tại, khoa Công nghệ thông tin đã liên kết với Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE để triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao về Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số. Chương trình này không chỉ mở rộng phạm vi đào tạo mà còn chú trọng đến các công nghệ mới và hiện đại.

“Chúng tôi tập trung vào việc phát triển các môn học và nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud computing), hay blockchain, đây đều là các công nghệ trụ cột cho quá trình chuyển đổi số.

Chương trình tập trung vào các chiến lược và công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, giúp sinh viên áp dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Thông qua việc liên kết và hợp tác với các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp, Khoa đảm bảo rằng sinh viên của được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế số và các lĩnh vực công nghệ tiên tiến”, thầy Lâm cho hay.

Thầy Lâm thông tin thêm, trong 10 năm tới, khoa Công nghệ thông tin đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong khu vực. Để đạt được mục tiêu này, khoa sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện các bước đi cụ thể.

Đầu tiên, khoa sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách cập nhật và mở rộng chương trình giảng dạy, bao gồm chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ngành Khoa học máy tính. Khoa cũng sẽ phát triển các chương trình học chuyên sâu bằng cách đào tạo bậc kỹ sự dựa trên các chương trình đào tạo cử nhân hiện tại.

Thứ hai, việc mở rộng hợp tác quốc tế là một ưu tiên quan trọng. Khoa Công nghệ thông tin sẽ tăng cường hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu quốc tế, tham gia vào các dự án nghiên cứu chung và chương trình trao đổi học thuật.

Thứ ba, khoa sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học bằng cách phát triển các dự án nghiên cứu có ứng dụng thực tiễn và khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, cũng như xuất bản các công trình nghiên cứu chất lượng cao. Khoa sẽ đầu tư vào cơ sở vật chất và công nghệ để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu này.

csvc.jpg
Phòng lab hiện đại được nhà trường đầu tư phục vụ cho sinh viên học tập, nghiên cứu. Ảnh: NTCC

Với sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên chất lượng cao, và chiến lược phát triển bền vững, khoa Công nghệ thông tin được kỳ vọng sẽ đào tạo ra những thế hệ sinh viên ưu tú, sẵn sàng đón nhận và vượt qua những thách thức của nền kinh tế số.

Nhìn lại hành trình đã qua và chứng kiến sự phát triển của khoa Công nghệ Thông tin trong những năm gần đây, anh Phan Tuấn Ngọc gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiến sĩ Phạm Xuân Lâm cùng toàn thể thầy cô của khoa và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sự nhiệt huyết và tâm huyết của các giảng viên đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và doanh nghiệp.

Châu Anh