Hành trình chạm tay tới danh hiệu thủ khoa đầu ra Trường Quốc tế với GPA 3.91/4

11/08/2024 06:25
Châu Anh
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Không đơn thuần là danh hiệu thủ khoa đầu ra, Trần Lê Hoàng Thắng đã biến GPA 3.91/4.00 thành dấu ấn cá nhân trong hành trình chinh phục tri thức của mình.

Trần Lê Hoàng Thắng, sinh viên ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh (khóa 2020-2024), đã trải qua bốn năm học tập tại Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội với những kỷ niệm đáng nhớ.

Từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, Thắng luôn ý thức được tầm quan trọng của việc học tập và không ngừng phấn đấu. Danh hiệu thủ khoa đầu ra toàn khóa 2020-2024 với điểm trung bình các môn học 3.91/4 là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà nam sinh đã học tập.

Bạn bè là điều tuyệt vời nhất trong hành trình chinh phục kiến thức

Trò chuyện cùng phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trần Lê Hoàng Thắng chia sẻ, những năm tháng học tập tại Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã mang lại cho bản thân rất nhiều trải nghiệm quý báu. Từ những giờ học trên lớp đến các hoạt động ngoại khóa, mỗi khoảnh khắc đều để lại dấu ấn sâu sắc trong Thắng.

Nhờ sự hỗ trợ tận tình của thầy cô và bạn bè, Thắng đã có cơ hội tiếp cận với nhiều dự án và cuộc thi trong 4 năm đại học. Những người bạn mà Thắng nhắc đến không chỉ là nguồn động lực mà còn là những người đồng hành quan trọng trên con đường học tập.

"Đối với em, điều tuyệt vời nhất trong quá trình học tại Trường Quốc tế chính là những người bạn. Họ là những người bạn chân thành, ân cần và rất đáng tin cậy. Em cảm thấy rằng mình thật sự là người may mắn khi được đồng hành cùng các bạn. Em vẫn luôn biết ơn và mong cho các bạn có thật nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống", Thắng bày tỏ.

Khi biết bản thân là thủ khoa đầu ra toàn khóa của Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thắng cho biết mình thấy rất bất ngờ và vui mừng. Song với Thắng, ngoài sự cố gắng của bản thân, may mắn cũng là một yếu tố rất lớn giúp cậu nhận được danh hiệu này.

Trần Lê Hoàng Thắng 1.png

Khi bước chân vào giảng đường đại học, hai chữ "thủ khoa" chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí của nam sinh. "Sự thật là khi mình chỉ là một trong hàng nghìn sinh viên thì kỳ vọng của em gần như không có", Thắng kể lại.

Tuy nhiên, chính sự tập trung vào những mục tiêu nhỏ trước mắt đã giúp nam sinh từng bước tích lũy thành công.

Chiến lược học tập cụ thể

Thắng tâm sự rằng, để đạt được thành tích cao như vậy, Thắng đã phải thay đổi phong cách học tập so với thời kỳ học trung học phổ thông.

"Trong khoảng thời gian hai tuần nghỉ trước khi bước vào kỳ thi cuối kỳ, em thường dành hầu hết thời gian trong thư viện để ôn bài. Em tin rằng thư viện là nơi hoàn hảo để tập trung ôn tập bởi năng lượng tập trung mà nó mang lại là rất lớn”, Thắng cho biết.

Nam sinh cũng không ngần ngại chia sẻ về phương pháp học tập của mình: "Đầu tiên, em phải nắm được nội dung sẽ có trong bài thi bằng cách nghiên cứu đề cương, hỏi thăm các anh chị về kinh nghiệm, hoặc tự mình phán đoán các câu hỏi dựa trên kiến thức đã học. Dựa trên những thông tin đó, em tiến tới soạn thảo chương trình và các dạng bài tập mà mình cần làm trong khoảng thời gian được xác định cụ thể, sao cho đến ngày thi, bản thân đã quen thuộc và nắm được cách giải quyết của mọi dạng bài".

Không chỉ tập trung vào việc học lý thuyết, nam sinh còn chú trọng đến các dự án và thuyết trình, những kỹ năng quan trọng trong ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh.

"Với các dạng bài dự án hay thuyết trình, cần phải nắm thật chắc rubric (tiêu chí chấm bài) và bám sát những tiêu chí đó để đảm bảo được điểm cao nhất", Thắng tiết lộ.

Tân thủ khoa cũng cho biết, việc làm việc nhóm với những sinh viên là một thử thách lớn. Bởi khi đó cách quản lý, tương tác và phối hợp với mọi người phải hài hòa để tránh xung đột nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bài đạt theo yêu cầu.

Loạt thành tích đáng nể

Thắng luôn quan niệm rằng, thành công không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn nhờ sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và nhà trường. Nam sinh nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhà trường trong việc hỗ trợ sinh viên đạt được thành công.

"Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên thông qua các chương trình học bổng, cơ hội trao đổi sinh viên và nhiều hoạt động ngoại khóa. Từ đó giúp em phát triển không chỉ về mặt kiến thức mà còn về kỹ năng sống và khả năng làm việc nhóm", Thắng cho hay.

Song song với việc học tập, Thắng thường xuyên tham gia các cuộc thi như khởi nghiệp, tranh biện, tiếng Anh để mở rộng vốn kiến thức sống của mình. Trong đó, kỷ niệm đẹp nhất của Thắng và các bạn là khi đạt giải Ba trong cuộc thi cấp quốc gia “Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia học sinh, sinh viên 2022 (SV-STARTUP)”.

Ngoài ra, nam sinh cũng đạt được không ít giải thưởng khác như: Quán quân cuộc thi “ECO-n 2021 - Khởi nghiệp về môi trường” do Trường Quốc tế đăng cai tổ chức; Giải Nhì và giải Dự án tiềm năng cuộc thi “VNU - Innovation Startup 2021” do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; Giải Nhì Chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo VNUIS 2021”; Giải nhất và giải cá nhân “Best Speaker” cuộc thi IWIT - Đấu trường tranh biện 2022; Quán quân Đại sứ Sinh Viên VNUIS 2023 - Đại sứ Hội Nhập với dự án: “Bảo vệ thế hệ Gen Z trên nền tảng kỹ thuật số”.

Bên cạnh đó, Thắng còn nhận được nhiều học bổng như: Học bổng tuyển thẳng - miễn phí 100% học phí 4 năm học tại Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Nhận học bổng và đại diện trường tham gia chương trình khởi nghiệp Đại học Quốc gia Singapore – NUS Enterprise Summer Programme; học bổng EVN-VNU 2023 dành cho sinh viên học các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin.

Trần Lê Hoàng Thắng 2.png

Không chỉ vậy, Thắng đã liên tiếp đạt các danh hiệu xuất sắc như: Sinh viên 5 Tốt cấp thành phố; Danh hiệu “Đại sứ hội nhập” trong chuỗi sự kiện “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” do Đoàn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2023; danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội” năm 2023; Danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc” do có thành tích đặc biệt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên, năm học 2022-2023;...

Được tham gia các công tác tổ chức sự kiện của Đoàn Trường Quốc tế, Thắng cho biết bản thân đã học hỏi được rất nhiều về cách ứng xử và làm việc, đây là vốn kiến thức quý giá giúp Thắng thích nghi, hòa nhập tốt trong môi trường làm việc sau này.

Khát vọng cống hiến cho đất nước

Được học tập và phát triển ngay chính tại thủ đô Hà Nội - thành phố giàu truyền thống văn hóa và lịch sử, Thắng càng thấm thía hơn về ý nghĩa của việc cống hiến cho cộng đồng.

Sau khi tốt nghiệp, Thắng dự định sẽ làm việc tại một cơ quan nhà nước để có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Cùng với mong muốn được cống hiến cho đất nước, Thắng còn ấp ủ nhiều dự định và kế hoạch cho tương lai. Nam sinh hy vọng sẽ tiếp tục được học tập và hoàn thiện bản thân vì lợi ích của cá nhân và của mọi người xung quanh.

Thủ khoa đầu ra Trường Quốc tế khuyên các sinh viên của trường, đặc biệt là với những sinh viên đang cố gắng phấn đấu để đạt được thành tích cao rằng, cần xác định rõ ràng mục tiêu của mình. Khi sinh viên tự trả lời được câu hỏi "Kinh nghiệm làm việc hay những trải nghiệm sống mới là điều là điều quan trọng nhất với mình?", chắc chắn bản thân các bạn sẽ biết cần làm gì tiếp theo.

Cuối cùng, Thắng nhấn mạnh rằng, sự kiên trì và quyết tâm là yếu tố quan trọng nhất để đạt được thành công.

Châu Anh