Học trò Hà Nội sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam

20/11/2021 07:38
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngay từ đầu tháng 11, các chương trình thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam đã được phát động tại rất nhiều trường ở mọi cấp học.

Tháng 11 về trong niềm hân hoan của biết bao thế hệ học trò cùng những tình cảm, sự tri ân dành cho các thầy cô giáo - những người lái đò thầm lặng.

Năm học 2021 - 2022 là một năm học hết sức đặc biệt đối với cả thầy và trò cả nước trong đó có Thủ đô Hà Nội, khi mà đến nay hầu hết học sinh ở các quận huyện vẫn chưa được trở lại trường học và trực tiếp nói lời tri ân tới thầy cô của mình.

Nhưng không vì thế mà không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam trở nên kém phần sôi động khi mà các trường học đã rất linh hoạt trong việc phát động các phong trào qua hình thức online.

Ngay từ đầu tháng 11, các chương trình thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đã được phát động tại rất nhiều trường ở mọi cấp học. Các hoạt động không đơn thuần mang tính chất vui chơi mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống “tôn sư trọng đạo” tốt đẹp cho học sinh.

Theo đó, hàng loạt các hoạt động sôi nổi, phong phú đã được các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ cấp mầm non đến phổ thông bao gồm cả trường công lập và ngoài công lập tổ chức như: phong trào học tập tốt, thi văn nghệ, làm báo tường, sáng tạo video, thi thiết kế giáo án điện tử….

Các kênh truyền thông như cổng thông tin, facebook, ứng dụng truyền thông ngành giáo dục đào tạo eNetViet được vận dụng linh hoạt để đăng tải những hình ảnh, hoạt động ý nghĩa của thầy và trò….

Không dừng lại ở những bài thơ, bài hát tiếng Việt, các con học sinh còn gửi lời chúc mừng đến thầy cô bằng nhiều ngôn ngữ quốc tế như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn.

Tác phẩm: “Điều em muốn nói” của em Triệu Tuấn Minh học sinh lớp 7a5 trường THCS Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội.

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, các hoạt động chào mừng tập trung đông người đều không thể diễn ra như mọi năm nhưng thầy và trò các trường vẫn hết sức tích cực tổ chức những hoạt động chào mừng theo hướng ý nghĩa, an toàn.

Trên ứng dụng eNetViet, mỗi phụ huynh học sinh và cán bộ giáo viên đều được định danh rõ ràng qua thông tin hồ sơ trên cơ sở dữ liệu của nhà trường. Vì vậy việc chia sẻ thông tin luôn luôn được đảm bảo về sự an toàn, phù hợp với môi trường giáo dục và rất dễ dàng theo dõi, tương tác và chia sẻ thông tin với nhau.

Lời chúc mừng thầy cô và bài biểu diễn văn nghệ đến từ con Lê Hoàng Quân - Lớp 4I trường tiểu học Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội đăng tải trên eNetViet.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 mà phóng viên ghi nhận được:

Học sinh trường Trung học cơ sở Xuân La,Tây Hồ, Hà Nội nhiệt liệt hưởng ứng hoạt động thiết kế thiệp tri ân thầy cô giáo được phát động trên ứng dụng eNetViet. Các sản phẩm được trình bày sáng tạo dưới rất nhiều hình thức từ vẽ tay đến thiết kế hình ảnh online và dàn dựng video chuyên nghiệp. Mỗi sản phẩm sau khi đăng tải đều nhận được “cơn mưa” lời khen đến từ giáo viên và phụ huynh học sinh trong toàn trường.

Học sinh trường Trung học cơ sở Xuân La,Tây Hồ, Hà Nội nhiệt liệt hưởng ứng hoạt động thiết kế thiệp tri ân thầy cô giáo được phát động trên ứng dụng eNetViet. Các sản phẩm được trình bày sáng tạo dưới rất nhiều hình thức từ vẽ tay đến thiết kế hình ảnh online và dàn dựng video chuyên nghiệp. Mỗi sản phẩm sau khi đăng tải đều nhận được “cơn mưa” lời khen đến từ giáo viên và phụ huynh học sinh trong toàn trường.

Hoạt động làm bưu thiếp chào mừng ngày 20/11 của các con học sinh lớp 2G trường Tiểu học Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội đăng tải trên eNetViet.

Hoạt động làm bưu thiếp chào mừng ngày 20/11 của các con học sinh lớp 2G trường Tiểu học Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội đăng tải trên eNetViet.

Linh Hương