Năm 2023: Cứ 100 học sinh thi tốt nghiệp THPT thì có 53 em vào đại học

16/03/2024 06:12
Minh Chi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Trung bình cứ 100 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT thì có 53 học sinh vào đại học. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 4 năm gần đây.

Theo dữ liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ kết quả tuyển sinh đại học năm 2023, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có 546.686 thí sinh trúng tuyển nhập học vào các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng giáo dục mầm non.

Tính trên số thí sinh dự thi, tỷ lệ nhập học này chiếm 53,12%. Như vậy, trung bình cứ 100 học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì có 53 học sinh vào đại học. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 9 năm gần đây.

Trong khi đó, nếu tính trên số chỉ tiêu, tỷ lệ nhập học chiếm 82,45%. Đây lại là tỷ lệ thấp nhất trong những gần đây. Năm 2021 là năm ghi nhận có tỷ lệ nhập học/chỉ tiêu cao nhất với 94,08%.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam  Thiết kế Doãn Nhàn.gif

Xét theo vùng kinh tế, về tỷ lệ nhập học đại học, cao đẳng/tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông, Đồng bằng sông Hồng tiếp tục là vùng dẫn đầu cả nước, chiếm 64,44%. Xếp sau là vùng Đông Nam Bộ, chiếm 64,24%. Đây cũng là 2 vùng tập trung đông các cơ sở giáo dục đại học nhất cả nước.

Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ học sinh vào đại học thấp nhất cả nước với 40,25%.

anh-1-.JPG
Nhìn vào biểu đồ cho thấy tỷ lệ nhập học tỷ lệ thuận với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

10 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh vào đại học

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 10 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ nhập học năm 2023 lần lượt là: Bình Dương, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Yên.

Tỷ lệ học sinh vào đại học của các địa phương dao động 63,2-80,6%, tăng từ 7-13% so với năm ngoái.

Nhìn chung, đây đều là những địa phương thường góp mặt trong danh sách top 10. So với năm 2022, Hưng Yên là cái tên mới, trong khi Hải Phòng không còn góp mặt trong danh sách năm nay. Bình Dương là địa phương 2 năm qua liên tiếp dẫn đầu cả nước về tỉ lệ học sinh vào đại học.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam  Thiết kế Doãn Nhàn (3).gif

Ngược lại, danh sách 10 địa phương có tỷ lệ nhập học thấp nhất cả nước dao động từ 25,79-35,77%. So với năm ngoái, đa số tỷ lệ này ở các tỉnh đều có đã sự tăng nhẹ, từ 8-10%.

Năm 2023, Sơn La là địa phương có tỷ lệ học sinh vào đại học thấp nhất cả nước. Năm ngoái, vị trí này thuộc về tỉnh Lai Châu.

Cụ thể danh sách 10 địa phương có tỷ lệ nhập học thấp nhất cả gồm các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Quảng Bình, Yên Bái, Hòa Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang.

Những con số trên cho thấy tỷ lệ nhập học cũng tỷ lệ thuận với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội tốt hơn cũng đồng thời có tỷ lệ trúng tuyển và nhập học cao hơn.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam  Thiết kế Doãn Nhàn (4).gif

Một số lĩnh vực “hot” bắt đầu hạ nhiệt

Ngoài ra, theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 5 lĩnh vực đào tạo ghi nhận có tỷ lệ thí sinh chọn nhiều nhất là Kinh doanh và quản lý; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Nhân văn; Sức khỏe.

Tuy nhiên, so với năm 2022, mặc dù Kinh doanh và quản lý là vẫn là lĩnh vực có tỷ lệ tuyển sinh cao nhất, tuy nhiên tỷ lệ này đã giảm hơn so với năm ngoái, đạt 23,57% (năm 2022 đạt 24,54%, giảm 0,97%). Tương tự, Máy tính và công nghệ thông tin cũng ghi nhận tỷ lệ giảm nhẹ. 3 lĩnh vực còn lại tỷ lệ tuyển sinh tăng hơn so với năm ngoái.

Trong khi đó, Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên, Toán và thống kê, Thú y, Dịch vụ xã hội là 5 lĩnh vực có tuyển sinh kém nhất, với tỷ lệ chỉ đạt từ 0,41-0,71%.

anh-2.JPG
Kết quả tuyển sinh theo lĩnh vực theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cũng theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2023, trong số 322 cơ sở đào tạo, có 203 cơ sở đào tạo (63,04%) có tỉ lệ nhập học đạt trên trên 80% so với chỉ tiêu và chiếm 78,24% tổng số nhập học của toàn quốc.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, công tác tuyển sinh năm 2024 sẽ cơ bản vẫn giữ ổn định. Thí sinh trong năm nay dự kiến sẽ có 15 ngày để đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Dự kiến hạn chót là 17h ngày 18/8, thí sinh phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1, và từ tháng 9 đến tháng 12/2024 sẽ dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển các đợt tiếp theo.

Minh Chi