Nhiều ngành/chương trình đào tạo giảm mạnh chỉ tiêu, UEH nói không phải thu hẹp quy mô

27/08/2026 06:22
Ngọc Mai
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) khẳng định, chỉ tiêu tuyển sinh của một chương trình đào tạo có thể giảm, nhưng không đồng nghĩa với việc nhà trường thu hẹp quy mô đào tạo của ngành đó. 

Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tách ra thành Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 4/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

avt.jpg
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Website nhà trường

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả liên quan đến một số thông tin về mở ngành đào tạo của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, phóng viên đã liên hệ với nhà trường và nhận được văn bản phúc đáp của đơn vị.

Độc giả thắc mắc không tìm thấy đề án, quyết định mở ngành mới, trường lý giải ra sao?

Theo thông tin trên website, năm 2026, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh mở mới ngành Luật (70 chỉ tiêu); ngành Luật Thương mại quốc tế (40 chỉ tiêu); và một số chương trình đào tạo.

Đề cập đến những căn cứ để nhà trường đưa một số ngành/chương trình đào tạo vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, trong văn bản nhà trường khẳng định, kết quả khảo sát nhu cầu nhân lực đối với các ngành/chương trình đào tạo đều được thực hiện đúng quy định, thể hiện ở các đề án.

Ví dụ, Chương trình đào tạo Quản trị vận hành và di chuyển thông tin (thuộc ngành Kinh tế vận tải) đáp ứng được nhu cầu nhân lực cần thiết phục vụ cho xây dựng và quản lý, vận hành hệ thống đường sắt cao tốc Bắc - Nam, hệ thống vận tải đường bộ, đường không phục vụ logistics và vận tải.

Chương trình đào tạo ngành Luật và ngành Luật Thương mại quốc tế đã thể hiện nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực luật thương mại quốc tế trước những biến chuyển sâu sắc của tình hình trong nước và thế giới về hội nhập kinh tế, đầu tư, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Các chương trình đào tạo này phù hợp với nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực pháp luật thương mại, kinh doanh, đầu tư quốc tế.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 14, Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT, cơ sở đào tạo phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: Quyết định mở ngành đào tạo; Đề án mở ngành đào tạo. Tuy nhiên, trên website nhà trường, độc giả phản ánh không tìm thấy các đề án, quyết định mở ngành mới.

ket-qua-tim-kiem-tu-khoa-de-an-mo-nganh.jpg
Ảnh chụp màn hình kết quả tìm kiếm đề án mở ngành trên website của UEH
ket-qua-tim-kiem-tu-khoa-quyet-dinh-mo-nganh.jpg
Ảnh chụp màn hình kết quả tìm kiếm quyết định mở ngành trên website của UEH

Phản hồi về việc thực hiện quy định công khai, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công bố công khai trên website của nhà trường.

Về điều kiện bảo đảm mở một ngành mới, theo quy định hiện hành, để mở ngành đào tạo trình độ đại học, cơ sở đào tạo phải bảo đảm tối thiểu 5 giảng viên có trình độ tiến sĩ phù hợp, có kinh nghiệm giảng dạy các học phần cốt lõi theo yêu cầu.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đã căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT, và Thông tư số 12/2024/TT-BGDĐT ngày 10/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT, quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Nhà trường đã bảo đảm đúng chuẩn về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm chất lượng liên quan đáp ứng mở các ngành đào tạo.

Cụ thể, mỗi ngành mới mở của nhà trường có ít nhất 05 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp để chủ trì giảng dạy chương trình. Trong đó, có ít nhất 01 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu, không trùng với giảng viên cơ hữu đứng tên là mở ngành đào tạo trình độ đại học của các ngành khác, có kinh nghiệm giảng dạy đại học tối thiểu từ 03 năm trở lên chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.

Đáng chú ý, riêng với đào tạo lĩnh vực pháp luật, theo Quyết định số 678/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực Pháp luật trình độ đại học, giảng viên giảng dạy các học phần pháp luật phải đáp ứng các yêu cầu về hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật, năng lực nghiên cứu khoa học trong thời gian 05 năm gần nhất và chuyên môn phù hợp với nhóm kiến thức được phân công giảng dạy; trường hợp có bằng tiến sĩ thuộc ngành khác trong lĩnh vực pháp luật thì phải có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm.

Về thực hiện quy định bảo đảm điều kiện đào tạo lĩnh vực pháp luật, văn bản nêu rõ: “UEH đã có những bước cần thiết để chuẩn bị đủ điều kiện trước khi mở các ngành đào tạo, trong đó bao gồm Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật trình độ đại học, đội ngũ giảng viên, kinh nghiệm giảng dạy. Quy trình xây dựng Đề án, rà soát trình độ, năng lực nghiên cứu của đội ngũ cũng như xây dựng chuẩn đầu ra,... được tiến hành chặt chẽ, tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Ngoài ra, nhà trường đã chuẩn bị điều kiện mở ngành phù hợp với định hướng chiến lược đa ngành và hội nhập quốc tế của UEH. Có khảo sát thực tế nhu cầu từ các bên liên quan (doanh nghiệp, chuyên gia, người học,…), qua đó nhận diện và xác định nhu cầu thực tế của xã hội. Đảm bảo số lượng, cơ cấu và trình độ học vấn, năng lực nghiên cứu của giảng viên cơ hữu để chịu trách nhiệm chuyên môn trong việc mở và duy trì ngành. Xây dựng chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết học phần và thông qua Hội đồng thẩm định cấp Đại học.

Nhìn chung, về cơ sở vật chất, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đảm bảo các yêu cầu về học liệu, cơ sở vật chất, sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo/sinh viên,… theo quy định.

Ảnh chụp màn hình thông tin công khai năm 2026 trên website của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh chụp màn hình thông tin công khai năm 2026 trên website của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều ngành/chương trình đào tạo giảm chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2025

Cũng theo phản ánh của độc giả, khi đối chiếu chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 và năm 2026 cho thấy, nhiều ngành/chương trình đào tạo của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng giảm chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó có ngành/chương trình đào tạo năm 2026 tuyển sinh giảm 100 chỉ tiêu so với năm trước.

Cụ thể, Quản trị kinh doanh (giảm 100); Kế toán doanh nghiệp (giảm 80); Kinh tế chính trị (giảm 10); Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (giảm 20); Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện (giảm 40); Công nghệ truyền thông (giảm 60); Marketing (giảm 60); Ngân hàng (giảm 30); Đầu tư tài chính (giảm 30).

Lý giải về việc điều chỉnh theo hướng giảm chỉ tiêu tuyển sinh đối với một số ngành/chương trình đào tạo, nhà trường cho biết, việc đối chiếu này cần được xem xét trên tổng thể chỉ tiêu của ngành và chương trình đào tạo của nhà trường. Nhất là trong bối cảnh nhà trường đang triển khai chiến lược quốc tế hóa đào tạo và tái cấu trúc hệ thống chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế.

“Ở một số ngành đào tạo, UEH điều chỉnh cơ cấu tuyển sinh giữa các chương trình trong cùng một ngành (chương trình chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần và chương trình song bằng quốc tế).

Việc công bố chỉ tiêu theo từng chương trình nhằm tạo điều kiện để thí sinh lựa chọn đúng lộ trình học tập phù hợp. Vì vậy, chỉ tiêu của một chương trình có thể giảm, nhưng không đồng nghĩa với việc UEH thu hẹp quy mô đào tạo của ngành đó”, văn bản nêu.

Bên cạnh đó, định hướng của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là từng bước gia tăng tỷ trọng các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, các chương trình có yếu tố quốc tế, và các chương trình được công nhận bởi các đại học uy tín trên thế giới. Đây là chiến lược nhất quán nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng cơ hội học tập trong môi trường quốc tế, đồng thời trang bị cho người học năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng với thị trường lao động trong nước cũng như quốc tế.

“Một số ngành có sự điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu giữa các chương trình đào tạo như: Kế toán doanh nghiệp, Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện (ngành Công nghệ truyền thông), Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngân hàng, Đầu tư tài chính. Riêng ngành Kinh tế chính trị, bên cạnh việc điều chỉnh cơ cấu tuyển sinh, UEH còn mở thêm chương trình Kinh tế chính trị quốc tế, tiếp tục mở rộng các lựa chọn học tập theo định hướng quốc tế hóa.

Việc điều chỉnh chỉ tiêu ở một số chương trình đào tạo không phải xu hướng cắt giảm quy mô tuyển sinh, mà phản ánh sự điều chỉnh cơ cấu tuyển sinh các chương trình đào tạo, nhằm phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của UEH, trong đó quốc tế hóa là một định hướng trọng tâm nhằm mang đến cho người học nhiều cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo chất lượng cao, tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập trong bối cảnh toàn cầu”, nhà trường cho biết.

Giá trị các loại học bổng tuyển sinh tăng từ 8-9%

Học bổng tuyển sinh là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Đặc biệt, khi đối chiếu chính sách học bổng tuyển sinh năm 2025 và năm 2026 có thể thấy, giá trị của các loại học bổng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đều được điều chỉnh tăng khoảng 8,4-9,1%.

hoc-bong-2025.jpg
Học bổng tuyển sinh năm 2025 của UEH
hoc-bong-2026.jpg
Học bổng tuyển sinh năm 2026 của UEH

Chia sẻ về điều này, nhà trường cho biết luôn nhất quán chủ trương và thực hiện cấp học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên học giỏi.

Kinh phí này được trích từ các nguồn thu và tiết kiệm chi của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Mức độ gia tăng giá trị và số suất học bổng được Ban Chăm sóc người học xây dựng kế hoạch, được Ban Giám đốc và Đảng ủy Đại học thống nhất hàng năm và đưa vào kế hoạch thực hiện.

Ngọc Mai