Phó Chủ tịch UBND Đắk Nông chia sẻ về chính sách học phí trước thềm năm học mới

16/08/2023 06:35
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Dù là một địa phương còn nhiều khăn về điều kiện kinh tế - xã hội nhưng những năm qua, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện nhiều chính sách để chia sẻ với người học.

Trước thềm năm học mới, nhiều địa phương đã công bố mức học phí cho năm học 2023 – 2024. Cùng với đó, các địa phương cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho năm học mới.

Để tìm hiểu rõ về chính sách học phí tại tỉnh Đắk Nông – một địa phương thuộc vùng Tây Nguyên, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Ảnh: NVCC
Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Ảnh: NVCC

Phóng viên: Thưa bà, năm học mới đang đến gần, tỉnh Đắk Nông có quy định cụ thể hay dự kiến mức phí như thế nào đối với các cấp học trong năm học 2023 – 2024?

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh: Ngày 08/6/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Tờ trình số 3208/TTr-UBND đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm học 2023-2024.

Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; do đó, để chính sách về học phí phù hợp với quy định mới, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông thống nhất sau khi Chính phủ ban hành quy định sửa đổi Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua.

Ngày 31/7/2023, tại Thông báo số 300/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, có chỉ đạo không tăng học phí năm học 2023-2024.

Như vậy, nếu như thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thì mức học phí năm học 2023-2024 bằng mức học phí như năm học 2022-2023 được ban hành tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông; theo đó, mức học phí cụ thể với các cấp, bậc học như sau:

Phóng viên: Đắk Nông là một tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, con em đồng bào dân tộc thiểu số đông, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, địa phương đã có những chính sách nào để hỗ trợ người học? Và năm học 2023-2024 tới đây, địa phương sẽ có chính sách gì để tiếp tục có sự chia sẻ với các em học sinh?

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh: Trong những năm qua, ngoài những chính sách hỗ trợ do Trung ương ban hành, tỉnh Đắk Nông đã có những chính sách để hỗ trợ người học, cụ thể:

Thứ nhất, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 tại Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 06/9/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh (kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND đến hết năm học 2021-2022 tại Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh). Theo đó, ưu tiên hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số về kinh phí học tập.

Sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy tập trung: được ngân sách tỉnh hỗ trợ 300.000 đồng/người/tháng, cấp 10 tháng/năm học; học sinh trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề hệ chính quy được hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng, cấp 10 tháng/năm học; học sinh phổ thông: được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50.000 đồng/người/tháng đối với học sinh là người dân tộc thiểu số khác và 80.000 đồng/người/tháng đối với học sinh là người dân tộc thiểu số tại chỗ, cấp 9 tháng/năm học)

Bên cạnh đó, các em được hỗ trợ sách giáo khoa, vở viết: cấp vào ngày tựu trường đầu mỗi năm học. Sách giáo khoa: mỗi học sinh phổ thông được cấp phát 01 bộ sách giáo khoa theo chương trình quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tài liệu địa phương; vở viết: cấp tiểu học: 14 cuốn/học sinh/năm học, cấp trung học cơ sở: 20 cuốn/ học sinh/năm học và cấp trung học phổ thông: 24 cuốn/học sinh/năm học.

Thứ hai, chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh; trong đó, có chính sách hỗ trợ về giáo dục áp dụng từ học kỳ II năm học 2022-2023 đến hết năm học 2025-2026, cụ thể là:

Hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo, với mức 150.000 đồng/người/tháng (cấp 9 tháng/năm học) để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác.

Hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là thành viên thuộc hộ thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo và có đơn tự nguyện đăng ký cam kết thoát nghèo bền vững. Mức 100.000 đồng/người/tháng, cấp 9 tháng/năm học khi học ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; mức 150.000 đồng/người/tháng, cấp 10 tháng/năm học, khi học trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề hệ chính quy và đại học, cao đẳng hệ chính quy tập trung.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh đi khảo sát thực tế tại các trường học trước thềm năm học 2023 -2024.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh đi khảo sát thực tế tại các trường học trước thềm năm học 2023 -2024.

Trong năm học 2023-2024, trước mắt tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện hiệu quả những chính sách đã ban hành; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng của tỉnh tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, tham mưu ban hành chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu phát triển ngành giáo dục trong thời gian tới.

Phóng viên: Thưa bà, hiện nay một số địa phương tiến hành miễn học phí cho tất cả học sinh trên toàn tỉnh, tỉnh Đắk Nông có tính đến vấn đề này không?

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh: Đắk Nông vẫn là một địa phương còn rất nhiều khó khăn về nguồn kinh phí, chủ yếu do ngân sách Trung ương hỗ trợ, vì vậy, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Nông chưa tính đến vấn đề miễn học phí cho tất cả học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với đối tượng học sinh được miễn giảm học phí, tỉnh Đắk Nông thực hiện đầy đủ chính sách theo quy định Trung ương đã ban hành.

Phóng viên: Trước thềm năm học mới, bà có gửi gắm tâm tư, chia sẻ gì tới thầy và trò trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung?

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh: Một năm học bắt đầu, khởi nguồn cho những hy vọng mới, tôi mong muốn rằng, toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm học qua, tiếp tục nỗ lực tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, làm tốt chức trách, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm với nghề để ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông ngày càng phát triển.

Thời gian qua, đội ngũ nhà giáo trên toàn tỉnh đã rất tâm huyết, năng động, không ngại khó, ngại khổ trong sự nghiệp giảng dạy, các thầy cô sẽ tiếp tục phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm này, linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong giảng dạy để đạt được mục tiêu về chất lượng.

Đối với các em học sinh và các vị phụ huynh: Cần quan tâm, sát sao với việc học tập ngay từ đầu năm học, khắc phục khó khăn về điều kiện học tập để thích nghi, không bị gián đoạn quá trình học tập. Và quan trọng hơn là các em có thể tìm thấy niềm vui, niềm đam mê trong học tập và rèn luyện trong môi trường giáo dục để có thành tích học tập tốt nhất trong năm học mới.

Trước thềm năm học 2023-2024, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn bà Tôn Thị Ngọc Hạnh!

Phạm Minh