Phó Giám đốc Sở GD Hà Nội bác bỏ thông tin "Hà Nội thi 4 môn vào lớp 10"

09/03/2022 11:07
Ngọc Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn đang nghiên cứu, cân nhắc vấn đề tuyển sinh vào lớp 10. Sở sẽ sớm công bố số môn thi cụ thể khi có quyết định cuối cùng.

Hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng đang lan truyền thông tin, trong buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội và Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng ngày 8/3, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 sẽ giữ ổn định phương thức như năm ngoái.

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập là thi tuyển. Ba môn cố định đã được quy định trong kỳ thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Theo kế hoạch của Sở, môn thi thứ tư của kỳ thi này sẽ được công bố trong tháng 3/2022.

Ngày 9/3, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thông tin Hà Nội quyết định giữ phương án thi 4 môn vào lớp 10 dư luận hiện đang bàn tán là chưa xác thực.

"Tại buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội và Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo vào sáng 8/3, chúng tôi không bàn luận gì về phương án tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố.

Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn đang nghiên cứu, cân nhắc vấn đề tuyển sinh sao cho phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi nhất cho các thí sinh. Chúng tôi sẽ sớm công bố số môn thi cụ thể khi có quyết định cuối cùng", ông Nguyễn Quang Tuấn nói.

Ảnh minh họa: Thùy Linh.

Ảnh minh họa: Thùy Linh.

Tính đến hiện tại, một số địa phương đã bắt đầu công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Nhiều tỉnh, thành tiếp tục giảm số môn thi để phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh.

Được biết, ngày 8/3, Báo Hà Nội mới đưa tin, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (gồm mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10) như năm học 2021-2022.

Cụ thể, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập là thi tuyển. Ba môn cố định đã được quy định trong kỳ thi gồm: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, môn thi thứ tư của kỳ thi này được công bố trong tháng 3-2022.

Dự kiến, có khoảng 110.000 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022; số thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 là gần 100.000 em. [1]

Tài liệu tham khảo:

[1] http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Tuyen-sinh/1026445/ha-noi-du-kien-giu-on-dinh-phuong-thuc-tuyen-sinh-dau-cap-nam-hoc-2022-2023

Ngọc Ánh