Phụ huynh Trung học thực hành Sài Gòn "than" thu chồng chéo, Hiệu trưởng nói gì?

04/04/2024 06:40
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Phụ huynh Trường trung học thực hành Sài Gòn, đơn vị thuộc Trường Đại học Sài Gòn phải đóng 2 khoản tiền điện, 2 khoản tiền vệ sinh, thu gộp chung 2 tháng.

Ngày 2/4, một số phụ huynh có con hiện đang học tại Trường trung học thực hành Sài Gòn (trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn) chuyển ý kiến phản ánh tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho biết, nhà trường trong thông báo lịch thu học phí (tháng 4,5) dành cho học sinh khối 6,7,8 của trường có những khoản thu lạ.

Thu 2 khoản tiền vệ sinh, 2 khoản tiền điện

Trong đó, nhà trường chia làm 2 khoản thu tiền điện, bảo trì (khoản thu số 2,3) là học sinh học phòng máy lạnh (35.000 đồng/tháng), học sinh ngủ phòng máy lạnh thu riêng (25.000 đồng/tháng).

Khoản thu 4,5 trong thông báo này là các khoản thu Vệ sinh (quét lau lớp, lau kiếng, nhà vệ sinh dành cho học sinh học 2 buổi là 45.000 đồng/tháng), còn khoản thu thứ 5 trong thông báo này cũng là vệ sinh lớp bán trú (15.000 đồng/tháng).

Đồng thời, nhà trường tổ chức thu gộp tất cả các khoản thu này cho cả 2 tháng 4,5/2024.

gdvn_thongbaolichthuHP.jpg
Thông báo lịch thu học phí tháng 4,5 của học sinh khối 6,7,8 Trường trung học thực hành Sài Gòn (ảnh: PHCC)

Theo phụ huynh cho rằng, nhà trường thu cùng một lúc hai tháng như vậy là tạo áp lực về mặt kinh tế cho phụ huynh, trái với sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là không thu gộp nhiều khoản thu cùng một lúc.

Cuối cùng, trong thông báo lịch thu học phí tháng 4,5 của học sinh khối 6,7,8 này, nhà trường có lưu ý rằng: “Học sinh khối 6,7 tham gia thi chứng chỉ Tin học Quốc tế ICDL sẽ đóng thêm lệ phí thi: 420.000 đồng/module/học sinh”.

Phụ huynh phán ánh: “Nhà trường ghi dòng thông tin như vậy trong thông báo lịch thu học phí sẽ khiến ai đọc đều hiểu rằng học sinh khối 6,7 đều phải thi chứng chỉ tin học này, và đóng lệ phí thi mà thực tế thì nó lại không bắt buộc phải thi”.

Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng

Chiều ngày 3/4, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Lê Thị Phương Trinh – Hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành Sài Gòn xác nhận, đúng là nhà trường vừa phát thông báo lịch thu học phí tháng 4,5 dành cho học sinh khối 6,7,8 của trường.

Cô Lê Thị Phương Trinh giải thích: “Việc thi chứng chỉ Tin học Quốc tế ICDL ghi như vậy chứ hoàn toàn không hề có chuyện bắt buộc các học sinh khối 6,7 của trường phải thi.

Phụ huynh đều được nhà trường thông tin rất rõ ràng, chứng chỉ tin học này là khuyến khích học sinh thi, chứ không có ép buộc gì hết”.

Giải thích cho việc để chung với lịch thu học phí của trường, cô Lê Thị Phương Trinh nói: “Vì việc đóng lệ phí thi chứng chỉ này lại đến cùng với lịch thu học phí của trường, nên nhà trường mới để như vậy”.

Đối với việc thu gộp hai tháng cùng một lúc, cô Lê Thị Phương Trinh lý giải: “Phụ huynh nào không đóng được hai tháng thì hoàn toàn có thể đóng theo từng tháng, chứ trường cũng không bắt phải đóng hai tháng.Trường cũng muốn thu theo từng tháng, nhưng sợ phụ huynh quên. Ngoài ra, đây còn là đợt thu cuối cùng của năm học rồi.”

Hiệu trưởng Trường trung học thực hành – Trường Đại học Sài Gòn nhấn mạnh, sẽ ghi nhận ý kiến này của phụ huynh, và sẽ có điều chỉnh tách riêng các khoản thu của từng tháng.

Với các khoản thu về tiền điện, tiền vệ sinh tách riêng của lớp học và phòng ngủ, cô Lê Thị Phương Trinh cho hay, theo Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép thu tiền tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú (khoản thu số 12) cho phép thu tối đa 300.000 đồng/tháng (bậc trung học cơ sở, nhóm 1).

Tuy nhiên, nhà trường thu khoản này chỉ có 250.000 đồng/tháng/em, nên mới tách riêng ra tiền vệ sinh. Khi cộng vào thì cũng bằng với mức thu thành phố cho thu tối đa.

Còn về khoản thu tiền điện, cô Lê Thị Phương Trinh ghi nhận ý kiến phản ánh này.

Trong khi đó, về ý kiến phản ánh của phụ huynh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hoàng Quân – Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn cho biết, sở dĩ có chuyện tách tiền điện và tiền vệ sinh ra giữa lớp học và phòng ngủ, là do có những học sinh của trường không ở lại bán trú trưa.

Còn việc thi chứng chỉ Tin học Quốc tế ICDL, Phó Giáo sư Phạm Hoàng Quân nhấn mạnh rằng, hoàn toàn không có chuyện bắt buộc học sinh khối 6,7 phải thi chứng chỉ này.

Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 12/7/2023 quy định rõ 26 khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm học 2023 – 2024.

Tại phần III (Các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú), mục số 12 là khoản thu Tiền tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú cho phép thu trường bậc trung học cơ sở là 300.000 đồng/tháng/học sinh, bậc trung học phổ thông là 250.000 đồng/tháng/học sinh.

Mục số 23 của phần IV (Các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh) là khoản thu Tiền sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh (tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh) cho phép thu ở trường học bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông đều là 35.000 đồng/tháng/học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong các hướng dẫn bằng văn bản về các khoản thu trong dịp đầu năm học đều đã khẳng định rằng, các trường học công lập trên địa bàn thành phố không được phép thu những khoản nào nằm ngoài 26 khoản được liệt kê trong Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND.

Việt Dũng