Phục hồi công tác đối với hiệu trưởng trường cấp 1,2 thị trấn Vĩnh Thuận

27/10/2021 14:45
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Trần Sung, Hiệu trưởng Trường tiểu học – trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang vừa được phục hồi công tác.

Ngày 27/10/2021, bà Ngô Thị Ngọc Hạnh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang vừa cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết thông tin nói trên.

Theo đó, thầy Trần Sung – Hiệu trưởng Trường tiểu học – trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận vừa được phục hồi công tác, sau thời gian 2 lần bị đình chỉ công tác (1 lần bị đình chỉ 15 ngày, 1 lần bị đình chỉ 10 ngày).

Trường tiểu học - trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (ảnh minh họa: Hoài Thu)

Trường tiểu học - trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (ảnh minh họa: Hoài Thu)

Thầy Trần Sung bị đình chỉ công tác là do không chấp hành chỉ đạo của huyện trong việc hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của huyện.

Cụ thể là, khi tình hình người dân của tỉnh Kiên Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận quay trở về địa phương quá đông, nên địa phương có đề nghị mượn trường làm nơi cách ly ban đầu cho người dân, do trường nằm ngay đường lớn, xung quanh rộng rãi, thoáng mát, thực hiện giãn cách tốt, gần trung tâm y tế huyện.

Thế nhưng, thầy Sung lại tỏ ý không hài lòng, không đồng ý việc cho mượn trường. Ngay sau đó, tối ngày 2/10, lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận đã quyết định tạm đình chỉ công tác thầy Trần Sung.

Sau khoảng thời gian bị đình chỉ công tác, do có nhiều người góp ý và phân tích, nên thầy Trần Sung đã nhận ra cái sai của mình.

Việt Dũng