Quận Hoàn Kiếm tổ chức ngày hội Công nghệ thông tin ngành Giáo dục lần thứ 4

04/03/2018 07:26
Đào Linh
(GDVN) - Ngày 3/3/2018, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm đã tổ chức ngày hội “Công nghệ thông tin” lần thứ IV năm học 2017 – 2018.

Ngày 3/3/2018 tại Trường mầm non chất lượng cao 20-10, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức ngày hội “Công nghệ thông tin” lần thứ IV năm học 2017 – 2018 với chủ đề “Giáo dục thông minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế”.

Tới dự buổi Lễ có ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; ông Đàm Xuân Quang, Phó chánh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội; cùng các lãnh đạo, chuyên viên phòng ban của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Đinh Hồng Phong, Ủy viên Ban thường vụ quận ủy,  Phó chủ tịch thường trực Quận Hoàn Kiếm; đồng chí Phạm Thị Việt Hà, Phó trưởng ban tuyên Giáo quận ủy…cùng các thày cô trong Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên đạt giải trong ngày hội. 

Đồng chí Đinh Hồng Phong phát biểu tại ngày hội (Ảnh: Đào Linh).
Đồng chí Đinh Hồng Phong phát biểu tại ngày hội (Ảnh: Đào Linh).

Thực hiện kế hoạch số 4513/KT-SGD&ĐT ngày 22/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ IV, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm đã phát động sâu rộng trong toàn ngành về mục đích, ý nghĩa của hội thi.

100% các trường học từ mầm non đến tiểu học và trung học cơ sở đã tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin cấp cơ sở cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Từ Hội thi cấp cơ sở, 39/39 trường học ở cả 3 cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã tham dự Ngày hội Công nghệ thông tin cấp quận với tổng số 38 giáo viên, 38 nhân viên, 145 bài giảng điện tử Elearning, 16 sản phẩm công nghệ thông tin là phần mềm giáo dục và kho học liệu điện tử.

Quận Hoàn Kiếm tổ chức ngày hội Công nghệ thông tin ngành Giáo dục lần thứ 4 ảnh 2Quận Hoàn Kiếm khen thưởng 55 học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi toán

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đinh Hồng Phong, Ủy viên Ban thường vụ quận ủy,  Phó chủ tịch thường trực Quận Hoàn Kiếm ghi nhận ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Đinh Hồng Phong chia sẻ: “ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng, chủ động đi tắt đón đầu, bắt kịp những xu thế của thời đại thông qua việc tổ chức giáo dục ứng dụng các trang thiết bị, phần mềm hiện đại vào trong công nghệ quản lý cũng như giảng dạy và học tập”.

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong chiến lược “tầm nhìn giáo dục” và góp phần tạo nên diện mạo mới của nền giáo dục quận nhà.

Hơn thế hội thi cũng là sân chơi trí tuệ có tính kết nối, lan tỏa sâu sắc mà ở đó những ý tưởng có thể gặp gỡ trao đổi và không ngừng phát triển, nhân rộng, tiến xa hơn nữa.

Sản phẩm công nghệ thông tin tham dự trưng bày trong Ngày hội bao gồm các thiết bị tự cải tiến, chế tạo, phần mềm ứng dụng, phần mềm dạy học, phần mềm quản lý thiết bị thông minh, tương tác trong giảng dạy, quản lý trường, lớp học; cổng thông tin, Website tổ chức;

Các phần mềm dạy học, mô hình giải pháp ứng dụng Internet vạn vật – hướng tới mô hình trường học điện tử, lớp học thông minh…

Gian hàng trưng bày trong ngày hội (Ảnh Đào Linh).
Gian hàng trưng bày trong ngày hội (Ảnh Đào Linh).

Với tinh thần ham học hỏi, say mê sáng tạo, nhiều sản phẩm tham dự Ngày hội đã được Ban giám khảo, Ban tổ chức và đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành đánh giá cao.

Kết thúc Ngày hội, Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể cán bộ và cá nhân xuất sắc trong Hội thi.

Thi kĩ năng công nghệ thông tin dành cho giáo viên, nhân viên: 41 giải.

Thiết kế bài giảng điện tử Elearning: cấp mầm non 25 giải, cấp tiểu học 18 giải, cấp trung học cơ sở 17 giải.

Thi sản phẩm Công nghệ thông tin đạt: 05 giải xuất sắc, 01 giải Nhất, 03 giải Nhì.

Giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin đạt: 01 giải Xuất sắc.

Triển lãm Ngày hội Công nghệ thông tin: tổng số 6 giải, trong đó 03 giải triển lãm, 03 giải chuyên đề.

Đồng chí Đinh Hồng Phong trao giải cho các cá nhân xuất sắc đạt giải (Ảnh: Đào Linh).
Đồng chí Đinh Hồng Phong trao giải cho các cá nhân xuất sắc đạt giải (Ảnh: Đào Linh).

Qua đó, ngành giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm sẽ lựa chọn 06 giáo viên, 06 nhân viên dự thi kĩ năng Công nghệ thông tin, 06 bài giảng Elearning, 3 báo cáo tham luận điển hình để tham dự ngày hội Công nghệ thông tin cấp thành phố.

Đào Linh