Thầy và trò tại Thị xã La Gi hào hứng dự cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

26/11/2023 12:21
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết cho học sinh, các thầy cô giáo và nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam.

Ngày 25/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm 2023 tại Nhà văn hóa thị xã.

Giáo viên, học sinh hào hứng tham gia

Cuộc thi có sự tham gia của 10 trường trung học cơ sở trên địa bàn với gần nghìn học sinh tham gia và được tổ chức thành 2 vòng. Vòng trực tuyến và vòng chung kết trực tiếp.

Xác định đây là cuộc thi quan trọng, một sân chơi bổ ích cho cả thầy và trò, các trường trên địa bàn đã chủ động tham gia. Thông qua cuộc thi, thầy cô cũng sẽ có dịp ôn luyện lại kiến thức về biển đảo quê hương.

Học sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương". (Ảnh P.T)

Học sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương". (Ảnh P.T)

Học sinh không chỉ có thêm kinh nghiệm tham gia thi đấu các cuộc thi tổ chức trực tuyến sau này, các em còn có cơ hội được học, được tìm hiểu thêm những kiến thức bổ ích về biển, đảo Việt Nam; về Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển; về các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về biển, đảo như: Công ước của Liệp hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Thủy sản năm 2017, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018…

Cô Trần Hồng Điệp, giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân An cho biết, nhiều học sinh tham gia cuộc thi rất nhiệt tình và hào hứng. Cuộc thi trực tuyến vòng loại, học sinh được biết luôn kết quả điểm số (số câu trả lời đúng) và thời gian làm bài của tất cả học sinh trên địa bàn tham gia nên càng kích thích sự nỗ lực của nhiều em. Ai cũng muốn đạt kết quả tốt nhất để được tham dự vòng chung kết trực tiếp.

Có những đêm, hơn 11 giờ khuya mà tin nhắn vẫn đổ về với những dòng chữ “Con làm đúng hết rồi”; “Con làm được 15/15 câu với thời gian 28 giây…” "Cô ơi! Con mừng muốn khóc...", "Cô ơi! Con làm mà tim đập bịch, bịch!", "Cô ơi! Con đứng trong tốp 1 rồi"...

Cô Hồng Điệp nói, thấy các em hứng khởi vào thi, giáo viên cũng thức cùng các em để chia sẻ niềm vui sau mỗi lần hệ thống báo kết quả.

Dù ban tổ chức cuộc thi có cung cấp bộ câu hỏi để học sinh tham khảo nhưng có một số câu hỏi tương đối khó buộc học sinh phải có sự đầu tư, tìm hiểu kỹ mới có được đáp án chính xác nhất.

Cuộc thi thành công, sự đầu tư, nỗ lực luôn hái quả ngọt

Chỉ sau 3 ngày diễn ra vòng loại, đã có gần nghìn học sinh tham gia dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra 100 em học sinh có thành tích tốt nhất để tham dự vòng chung kết diễn ra vào ngày 25/11.

Vòng chung kết trực tiếp diễn ra vô cùng sôi động, hào hứng và đầy kịch tính. Kết thúc 9 câu hỏi đầu tiên, trên sàn thi đấu chỉ còn một học sinh.

Các em được chứng kiến màn cứu trợ từ thầy cô. 99 học sinh sau đó, tiếp tục vào sân thi đấu. Từ câu hỏi số 10 đến câu 15, các em đã hết quyền cứu trợ phải hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân.

Câu thứ 19, cuộc chơi đã tìm được một giải nhất. Các thứ hạng còn lại, học sinh phải trải qua khá nhiều câu hỏi phụ.

Kết thúc vòng loại, giải nhất đồng đội và giải nhất cá nhân tại vòng thi chung kết trực tiếp thuộc về em Phạm Ngô Khánh Quỳnh Trường Trung học cơ sở Phước Hội II.

Phạm Ngô Khánh Quỳnh Trường Trung học cơ sở Phước Hội II đạt giải nhất (Ảnh tác giả)

Phạm Ngô Khánh Quỳnh Trường Trung học cơ sở Phước Hội II đạt giải nhất (Ảnh tác giả)

Trường Trung học cơ sở Tân An giành giải III toàn đoàn và giải nhất cá nhân ở vòng loại với thành tích 28 giây thuộc về em Nguyễn Minh Triết. Ở vòng chung kết, nhà trường tiếp tục giành thêm 6/10 giải thưởng cá nhân với 2 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Có được những thành tích trên, cô Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phước Hội II cho biết: “Ngay từ khi cuộc thi phát động, nhà trường đã xuống từng lớp nói về ý nghĩa cuộc thi để học sinh tham gia đầy đủ nhất.

Ngoài ra, trường còn thành lập ban cố vấn, ban luyện tập để lên kế hoạch, luyện cho học sinh tập thi ở trường. Ngoài câu hỏi do ban tổ chức cung cấp, thầy cô cũng đặt thêm câu hỏi cho học sinh suy nghĩ, trả lời.

Với tinh thần, đã đi thi phải có giải nên ngoài việc nỗ lực ôn luyện, giáo viên cũng luôn theo dõi để hỗ trợ những thắc mắc của các em”.

Thầy Phạm Hoài Khanh, người phụ trách tổ chuyên môn Lịch sử & Địa lý của Trường Trung học cơ sở Tân An (nơi học sinh đạt gần 2/3 cơ cấu giải của cuộc thi) cho biết: “Ngoài khích lệ tinh thần cho học sinh tham gia, thầy cô còn hỗ trợ để giải đáp những câu hỏi thắc mắc của học sinh.

Giáo viên, học sinh còn tích cực sưu tầm thêm những câu hỏi về biển đảo để bổ sung thêm kiến thức, sự hiểu biết về biển, đảo, về pháp luật liên quan đến nội dung cuộc thi để giúp các em tham gia đạt kết quả tốt”.

Trường Trung học cơ sở Tân An, đạt 6/10 giải thưởng (Ảnh P.T)

Trường Trung học cơ sở Tân An, đạt 6/10 giải thưởng (Ảnh P.T)

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính uỷ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết: “Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" là hoạt động ý nghĩa của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết cho học sinh, các thầy cô giáo và nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam. Qua đó, xây dựng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

10 xe đạp được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (Ảnh P.T)

10 xe đạp được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (Ảnh P.T)

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và trao tặng 10 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phan Tuyết