Thi vào chuyên Lam Sơn, phúc khảo từ 1,0 lên 9,0 điểm: Là GV, tôi quá ngỡ ngàng

05/06/2024 06:44
NGUYỄN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Do sơ suất hoặc lơ đãng của người nhập điểm đã có tác động rất lớn đến kết quả kỳ thi và tâm lý của thí sinh dự thi khi sai số quá lớn.

Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) là một trong những trường chuyên uy tín của cả nước vì số lượng học sinh giỏi quốc gia tương đối cao, học sinh giỏi ở các kỳ thi olympic quốc tế cũng thường xuyên có học sinh đến từ ngôi trường này.

Tuy nhiên, kỳ thi tuyển sinh 10 cho năm học 2024-2025 vừa qua đã để lại một số sự cố đáng tiếc khi điểm phúc khảo của một số thí sinh tăng vọt. Trong đó, có thí sinh trước khi phúc khảo môn Toán chỉ đạt 1,0 điểm nhưng sau khi trường công bố điểm phúc khảo thì điểm môn thi này là 9,0 điểm.

Việc chênh lệch trong một kỳ thi tuyển sinh 10- nhất là đối với 1 trường chuyên chỉ cần chênh lệch nhau 0,25 điểm cũng có thể dẫn đến kết quả đậu hoặc rớt của thí sinh. Đằng này, lệch nhau 8,0 điểm là điều đáng băn khoăn. Lý giải vấn đề này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa lý giải nguyên nhân là do…nhập điểm.

4505.jpg
Trường THPT chuyên Lam Sơn- nơi xảy ra sự cố đáng tiếc (ảnh: thptchuyenlamson.edu.vn)

Chênh lệch 8,0 điểm sau khi phúc khảo môn Toán?

Kỳ thi vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) năm học 2024 – 2025 diễn ra trong hai ngày 22 và 23/05/2024 vừa qua.

Sáng ngày 22/05/2024, các thí sinh thi môn Ngữ Văn; chiều ngày 22/05/2024 thi môn Toán; sáng ngày 23/05/2024 thi môn chuyên; chiều ngày 23/05/2024 thi môn tiếng Anh. Hội đồng thi được tổ chức ở 3 điểm thi là trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn; trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ và trường Trung học phổ thông Hàm Rồng.

Kỳ thi năm nay có 1705 học sinh đăng kí dự thi ở các chuyên Toán (2 lớp – 70 chỉ tiêu), chuyên Anh (2 lớp – 70 chỉ tiêu), chuyên Văn (2 lớp – 70 chỉ tiêu), các chuyên Lý, Hóa, Sinh, Tin, Sử, Địa (mỗi chuyên 1 lớp – 35 chỉ tiêu), trong đó có hơn 50% số lượng học sinh đến từ các huyện trong tỉnh.

Sau khi công bố điểm thi đã có một số thí sinh phúc khảo. "Trong 6 thí sinh có điểm phúc khảo thay đổi so với điểm chấm ban đầu của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 , trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn có 5 thí sinh điểm tăng lên. Đặc biệt, có một thí sinh điểm thi môn toán ban đầu chỉ 1 điểm, sau phúc khảo tăng lên 9 điểm". [1]

Trao đổi với báo Thanh niên, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, cho biết: "Thông tin một thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn năm học 2024 - 2025, có điểm phúc khảo tăng từ 1,0 lên 9,0 điểm là đúng sự thật.

Nguyên nhân của việc sau phúc khảo điểm số thí sinh tăng đột biến theo ông Nguyễn Văn Dĩnh là do lỗi trong quá trình nhập điểm: “Thực tế bài chấm thi ban đầu em học sinh này đạt điểm 9,0 môn Toán, nhưng bộ phận lên điểm đã nhập nhầm là 1,0 điểm”. [1]

Những sai sót này quả thực rất đáng tiếc bởi những thí sinh dự thi vào trường chuyên là những em học sinh giỏi đã qua sơ tuyển mới có thể đủ điều kiện tham dự kỳ thi. Hơn nữa, tỉ lệ chọi của trường chuyên thường rất cao so với các trường không chuyên. Việc chênh lệch nhau đến 8,0 điểm (môn chuyên) đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh dự thi.

Rõ ràng, các khâu chấm điểm, nhập điểm còn có những thiếu sót nhất định và khâu hậu kiểm chưa được thực hiện một cách chu đáo trong một kỳ thi chọn đầu vào đối với một trường chuyên có bề dày truyền thống như trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn.

phuc-khao-truong-lam-9923.jpg
Điểm phúc khảo của những thí sinh có thay đổi ở Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn (ảnh: Báo Lao động)

Quy trình chấm thi, nhập điểm tuyển sinh 10 thường được thực hiện rất nghiêm ngặt

Bản thân người viết bài này đã có thâm niên nhiều năm chấm tuyển sinh 10 và thấy quy trình chấm rất khoa học, nghiêm ngặt. Ngoài chuyện 2 giám khảo chấm độc lập với nhau, sau đó Hội đồng thi còn lựa chọn chấm kiểm tra xác suất một lần nữa.

Khi nhập điểm, sẽ có một giáo viên nhập điểm lên phần mềm, mỗi giáo viên đọc điểm 1 môn thi. Nhập xong, giáo viên nhập điểm sẽ in ra 3-4 bản (tùy vào đối tượng thi chuyên hoặc không chuyên) cho các giáo viên đối chiếu, dò điểm một lần nữa.

Vì thế, phần nhập điểm gần như không thể xảy ra sai sót vì “đầu vào, đầu ra” được kiểm dò chặt chẽ, khoa học. Trong khi đó, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn năm nay có 1705 thí sinh thi vào 9 môn chuyên nên môn có thí sinh dự thi cao nhất cũng chỉ dao động khoảng vài trăm thí sinh.

Việc chấm thi, nhập điểm với số lượng mỗi môn chỉ vài trăm bài thi dù vẫn áp lực nhưng không quá căng thẳng vì nếu so với số lượng chấm thi khối không chuyên thì số lượng thí sinh dự thi vào trường chuyên nhỏ hơn rất nhiều.

Vậy nhưng, theo lý giải nguyên nhân việc lệch đến 8,0 điểm môn Toán của một thí sinh quả là một sự cố đáng tiếc vô cùng. Nhìn trên bàn phím máy tính, số 1 đứng đầu tiên, số 9 đứng gần cuối cùng, khoảng cách trên dãy số ở máy tính khá xa nhau nhưng người nhập điểm lại gõ số 9 thành số 1?

Nếu thí sinh không phúc khảo thì rõ ràng tâm lý sẽ bị ảnh hưởng rất lớn vì học sinh giỏi thi vào trường chuyên chỉ đạt 1,0 điểm. Khi rớt trường chuyên, thí sinh sẽ thi vào khối trường không chuyên (Thanh Hóa thi tuyển sinh 10 thành 2 đợt: chuyên và không chuyên thi riêng đợt) ở đợt sau và liệu thí sinh này có đủ tự tin để dự thi ở kỳ thi tiếp theo không?

Từ chỗ có thể là do sơ suất hoặc lơ đãng của người nhập điểm với sai số quá lớn như thế này dẫn đến hệ lụy đáng tiếc.

Bởi vậy, khâu tuyển lựa nhân sự tham gia coi thi, chấm thi ở kỳ thi tuyển sinh 10 ở nhiều địa phương luôn được các địa phương chọn lọc khá kĩ lưỡng để hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra. Vì sai sót sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi thí sinh.

Tài liệu tham khảo:

https://thanhnien.vn/phuc-khao-bai-thi-vao-truong-chuyen-lam-son-tu-1-diem-len-9-diem-185240603200637039.htm

NGUYỄN NGUYÊN