Trường ĐH Mở TPHCM bất ngờ đổi nơi học xa hơn 20km, hơn 4.000 SV bị ảnh hưởng

11/09/2023 12:01
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Số sinh viên đang học tại cơ sở đường Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển về chỗ mới tại huyện Nhà Bè.

Hơn 4.000 sinh viên bị chuyển đổi chỗ học

Căn cứ vào thông báo mới nhất của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ giữa tháng 10/2023, khoảng hơn 4.000 sinh viên của nhà trường học tại cơ sở đường Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp sẽ chuyển về học tại Khu dân cư Nhơn Đức, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo phản ánh của nhiều sinh viên học tại cơ sở này, từ cuối năm 2022 đã nghe có thông tin rằng đến hết tháng 9/2023, trường sẽ hết hợp đồng thuê tại cơ sở đường Nguyễn Kiệm (Quận Gò Vấp), nhưng đến tháng 6/2023, trường vẫn không có thông báo chính thức nào về việc này.

Cơ sở đường Nguyễn Kiệm của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ di dời từ giữa tháng 10/2023 (ảnh: FB nhà trường)

Cơ sở đường Nguyễn Kiệm của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ di dời từ giữa tháng 10/2023 (ảnh: FB nhà trường)

Có rất nhiều sinh viên đã tìm được chỗ ở gần cơ sở Nguyễn Kiệm, phải đóng tiền cọc, thậm chí là phải đóng trước tiền ở vài tháng, nhưng nay do trường chuyển cơ sở đào tạo, nên sinh viên lại phải đi tìm chỗ thuê khác.

Không những sinh viên, giảng viên của trường cũng nhiều thầy cô bức xúc việc chậm thông báo chuyển cơ sở giảng dạy từ Gò Vấp sang Nhà Bè, khiến cho cuộc sống, việc di chuyển đi lại của họ gặp nhiều khó khăn, xáo trộn rất nhiều.

Chuyển cơ sở do phải trả lại mặt bằng sớm hơn dự kiến

Ngày 11/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề phải chuyển địa điểm đào tạo của cơ sở đường Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp, Tiến sĩ Lê Nguyễn Quốc Khang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, trường sẽ chuyển toàn bộ khoảng hơn 4.000 sinh viên học ở cơ sở này về xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè từ giữa tháng 10/2023.

Nói về lý do phải chuyển cơ sở đào tạo, Tiến sĩ Lê Nguyễn Quốc Khang thông tin, cơ sở ở đường Nguyễn Kiệm trường thuê từ năm 2015, dự kiến đến năm 2025 mới kết thúc, nhưng do có một số thay đổi ngoài ý muốn, nên trường phải trả mặt bằng thuê sớm hơn dự kiến.

Đơn vị cho thuê mặt bằng đã thông báo cho trường việc này từ cách đây một năm, nhưng do phải tìm kiếm chỗ khác, và tiến hành làm các thủ tục đấu thầu, chưa có thông tin chính thức về cơ sở mới thì nhà trường chưa thông báo gì tới sinh viên, giảng viên, nhân viên của trường.

Địa điểm mới ở huyện Nhà Bè mà nhà trường sắp chuyển đến (ảnh: NTCC)

Địa điểm mới ở huyện Nhà Bè mà nhà trường sắp chuyển đến (ảnh: NTCC)

Theo Tiến sĩ Lê Nguyễn Quốc Khang, nhà trường hoàn toàn không muốn chuyển đổi địa điểm đào tạo, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sinh viên, giảng viên.

Tuy nhiên, do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là một đơn vị công lập, muốn chi trên 100 triệu đồng phải qua đấu thầu.

Khi thông báo mời thầu trên mạng, có một số đơn vị tham gia trúng thầu, và trường đã chọn một cơ sở ở Quận 12, nhưng sau khi lãnh đạo trường xem xét, tìm hiểu kỹ về đơn vị này thì lại không đảm bảo được yếu tố pháp lý, nên không thể triển khai được.

Việc không thể thông báo chuyển địa điểm đào tạo trước 6 tháng là một sự cố không mong muốn của phía nhà trường.

Địa điểm mà cơ sở Nguyễn Kiệm sắp chuyển đến là một cơ sở của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện theo hợp đồng liên kết giữa hai đơn vị nhà trường.

Trường sẽ chuyển toàn bộ khoảng hơn 4.000 sinh viên của hệ đại trà đào tạo trình độ đại học các ngành: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học dữ liệu, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Quản lý xây dựng, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Tài chính ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Luật, Luật kinh tế, Đông Nam Á học, Công tác xã hội, Xã hội học, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ TRung Quốc, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Hàn Quốc.

Giải pháp hỗ trợ sinh viên nhà trường

Do khoảng cách từ cơ sở ở đường Nguyễn Kiệm sang cơ sở mới ở huyện Nhà Bè là trên 20km, nên theo Tiến sĩ Lê Nguyễn Quốc Khang, hiện nhà trường đã làm việc với Saigon Bus để mở thêm các tuyến xe buýt hoàn toàn miễn phí từ các cơ sở còn lại của trường đến cơ sở mới, giúp cho cả sinh viên và giảng viên thuận tiện di chuyển.

Huyện Đoàn Nhà Bè và xã Nhơn Đức sẽ hỗ trợ các sinh viên tìm chỗ trọ, cam kết giá tốt nhất cho sinh viên. Việc hỗ trợ này sẽ được tiến hành bằng cả hình thức trực tuyến, trực tiếp ở các cơ sở còn lại của trường.

Đối với tiền đặt cọc chỗ trọ của sinh viên, trường cũng sẽ có cách giải quyết tốt nhất, vận động các chủ nhà trọ hỗ trợ tối đa cho các em sinh viên.

Trường cũng sẽ điều chỉnh giờ học, thi để phù hợp với thời gian di chuyển từ điểm đón tới cơ sở ở Nhà Bè, hạn chế tối đa nhất bố trí thời khóa biểu vào buổi tối ở Nhà Bè,

Được biết, hiện tổng số sinh viên của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh lên đến hơn 16.000 em.

Việt Dũng