46% tân thạc sĩ năm 2023 của Trường ĐH Khoa học tự nhiên có công bố khoa học

27/04/2023 10:08
Trịnh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-46% tân thạc sĩ tốt nghiệp năm 2023 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên​-ĐHQG Hà Nội ​có công bố khoa học, trong đó có nhiều công bố tại các tạp chí quốc tế uy tín.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ khoa học cho 171 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận văn tại 8 khoa chuyên môn của nhà trường vào ngày 26/4/2023.

Trong bài phát biểu khai mạc buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Hoàng Linh - Hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ: “Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là trường đại học nghiên cứu, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu sáng tạo và chuyển giao tri thức thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước”.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Hoàng Linh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Minh Nguyệt
  • Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Hoàng Linh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Minh Nguyệt

  • Mục tiêu quan trọng của đào tạo thạc sĩ là trang bị cho người học khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo, năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề chuyên ngành được đào tạo. Tấm bằng thạc sĩ là sự ghi nhận xứng đáng cho những cố gắng của các học viên cao học trong cả khóa học. Trong buổi lễ trang trọng này, mỗi học viên đều có trong mình nhiều tâm sự. Trong bối cảnh nhiều cảm xúc đó, tân Thạc sĩ khoa học Phạm Viết Thành, chuyên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường, khoa Địa lý, đã đại diện cho các tân thạc sĩ khoa học chia sẻ cảm xúc của mình.

    “Được rèn luyện trong một môi trường đào tạo đại học và sau đại học hàng đầu của cả nước về khoa học tự nhiên, là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng thực sự là một thách thức với tôi" - tân Thạc sĩ khoa học Phạm Viết Thành chia sẻ đồng thời gửi lời tri ân đến các thế hệ giảng viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

    Đại diện cho các học viên, tân Thạc sĩ Phạm Viết Thành gửi lời tri ân tới gia đình, nhà trường và các thầy, cô giáo. Ảnh: Minh Nguyệt
  • Đại diện cho các học viên, tân Thạc sĩ Phạm Viết Thành gửi lời tri ân tới gia đình, nhà trường và các thầy, cô giáo. Ảnh: Minh Nguyệt

  • Sau thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, có 78/171 (chiếm 46%) tân thạc sĩ khoa học nhận bằng lần này có công bố khoa học. Trong đó có nhiều công bố tại các tạp chí quốc tế uy tín. Có học viên là tác giả chính và đồng tác giả của 3 bài báo khoa học thuộc danh mục ISI/SCOPUS (nhóm tạp chí khoa học uy tín trên thế giới) và 3 bài báo khoa học trong nước. Hàng năm, trường có hơn 500 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

    Để động viên, khích lệ tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học của các tân thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã khen thưởng các học viên cao học đạt thành tích xuất sắc toàn khóa học.

    Khen thưởng các tân thạc sĩ có thành tích xuất sắc toàn khoá học. Ảnh: Minh Nguyệt
  • Khen thưởng các tân thạc sĩ có thành tích xuất sắc toàn khoá học. Ảnh: Minh Nguyệt

  • Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Hoàng Linh vui mừng thông báo, tháng 3 vừa qua, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức kiểm định chương trình đào tạo sau đại học đầu tiên theo bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Đó là chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Thủy văn học.

    Đặc biệt đầu năm 2023, nhà trường đón nhận tin vui hai lĩnh vực Toán học và Vật lý thiên văn học lọt vào tốp 400 và 500 trong Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo lĩnh vực, thực hiện bởi Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS WUR by Subject 2023).

    Đạt được kết quả trên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, bao gồm:

    Xây dựng kế hoạch học tập phù hợp, tạo điều kiện để học viên có thể nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn sớm ngay từ năm thứ nhất.

    Các học viên được tham gia vào các nhóm nghiên cứu, tham gia đề tài khoa học.

    Trao nhiều học bổng sau đại học có giá trị lớn nhằm động viên, khuyến khích học tập, ví dụ như: Chương trình học bổng Nagao, Chương trình học bổng Toshiba, Chương trình học bổng Zeon, Ngân hàng BIDV, Quỹ Nafosted, Quỹ VinIF,…

    Những thành tích trên là sự khẳng định vị thế và vai trò của một trường đại học nghiên cứu hàng đầu trên cả nước và trong khu vực.

    Tại buổi lễ, Hiệu trưởng nhà trường cũng gửi gắm tới các giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội: “Mong rằng các thầy, các cô sẽ có nhiều đóng góp mới cho sự nghiệp trồng người, đào tạo ra đội ngũ chuyên gia khoa học trình độ cao để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.”

    Một số hình ảnh tại buổi lễ:

    Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Hoàng Linh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội trao bằng cho tân thạc sĩ. Ảnh: Minh Nguyệt
  • Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Hoàng Linh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội trao bằng cho tân thạc sĩ. Ảnh: Minh Nguyệt

  • Niềm vui của tân thạc sĩ và người thân tại Lễ trao bằng. Ảnh: Minh Nguyệt
  • Niềm vui của tân thạc sĩ và người thân tại Lễ trao bằng. Ảnh: Minh Nguyệt

  • Niềm vui của thầy và trò Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Minh Nguyệt

  • Niềm vui của thầy và trò Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Minh Nguyệt

  • Các thầy cô và tân thạc sĩ chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Minh Nguyệt

  • Các thầy cô và tân thạc sĩ chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Minh Nguyệt

  • Trịnh Trang