Đại học Vinh lên tiếng vụ nữ sinh THPT Chuyên tự tử nghi do bạo lực học đường

18/04/2023 06:29
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc một nữ sinh đang học lớp 10 tại Trường THPT Chuyên Đại học Vinh tự tử nghi do bạo lực học đường.

Liên quan đến thông tin về một nữ sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Vinh, thuộc Trường Đại học Vinh (Nghệ An) tự tử tại nhà riêng nghi do bạo lực học đường lan truyền trên mạng xã hội mới đây, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 17/4, thầy Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng Công tác chính trị học sinh sinh viên Trường Đại học Vinh xác nhận có sự việc như trên, đồng thời cho biết, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Thầy Soa thông tin thêm: "Nữ sinh nói trên là em N.T.Y.N hiện đang học lớp 10A15, Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Vinh. Học sinh này đã tử vong tại nhà riêng vào tối ngày 15/4. Hôm xảy ra sự việc, bố mẹ nữ sinh vắng nhà do mẹ nữ sinh nói trên đang đưa người nhà ra Hà Nội thăm khám, còn bố công tác xa.

Vì nhà của nữ sinh nói trên khá gần trường nên sau khi nhận được thông tin, chúng tôi cũng đã cử đoàn qua thăm viếng và động viên gia đình".

Nội dung bài chia sẻ gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình facebook

Nội dung bài chia sẻ gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình facebook

Vị này cũng cho biết thêm, sự việc xảy ra là một điều đáng tiếc, đáng buồn không chỉ riêng với gia đình mà cũng là sự mất mát lớn đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Vinh nói riêng và Trường Đại học Vinh nói chung.

Chia sẻ thêm về thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội, được cho là của người thân của nữ sinh nói trên đăng tải cho rằng, nữ sinh này tự tử nghi do bạo lực học đường và đã nhiều lần xin chuyển lớp, vị Trưởng phòng Công tác chính trị học sinh sinh viên Trường Đại học Vinh cho biết, nhà trường đang phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan để điều tra, làm rõ.

"Hiện chúng tôi chưa thể đưa ra nhận định chính thức nào về nguyên nhân của vụ việc khi chưa có thông tin kết luận từ cơ quan chức năng", thầy Soa cho hay.

Thông tin thêm về hướng giải quyết tiếp theo với sự việc nói trên, thầy Soa cho biết: "Ngay sau khi chúng tôi đến thắp hương cho học sinh và làm việc với gia đình, chúng tôi cũng nêu rõ quan điểm, chờ sau khi chờ gia đình ổn định lại tâm lý, nhà trường cũng sẵn sàng hợp tác giải quyết theo đề xuất và nguyện vọng của gia đình để làm rõ những vấn đề cần thiết".

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết có nội dung: "Gia đình mất con, chúng tôi mất cháu. Thương tiếc bao nhiêu công lao dưỡng dục chăm bẵm. Thương tiếc bao nhiêu, đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan ngoãn... cuối cùng lại bị tổn thương bởi xã hội và chính xác là bạo lực học đường. Tự bản thân gia đình nhận lỗi khi không nắm bắt được con/cháu mình đang rơi vào hoàn cảnh nghiêm trọng đến thế".

Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Vinh nơi nữ sinh tự tử từng theo học. Ảnh: wedside nhà trường
Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Vinh nơi nữ sinh tự tử từng theo học. Ảnh: wedside nhà trường

Bên cạnh đó, bài viết nói trên còn đề cập việc trước đó học sinh này học giỏi nhất, nhì trong lớp nhưng bổng dưng hay nghỉ học. Nữ sinh này còn nói với mẹ là "con sợ đi học, con sợ đến trường".

"Mẹ tìm hiểu thì biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý. Mẹ có tìm đến trường để xin chuyển lớp cho con, tìm đến cô chủ nhiệm để xin được can thiệp. Trường không cho chuyển lớp nhưng nhận được lời hứa sẽ tìm hiểu và xử lý nghiêm nên mẹ tạm yên tâm, nghĩ con sẽ tự xử lý được vấn đề của con, vẫn cố gắng đưa đón con đi học để tránh con bị bắt nạt, động viên con hàng ngày.

Ai ngờ con vẫn sống trong môi trường áp đảo ấy hàng tháng trời. Đỉnh điểm của mọi vấn đề, con đã lên kế hoạch mua dây thừng mới, nhằm lúc bố mẹ vắng nhà, khoá trái cửa thắt cổ tự vẫn, chết oan uổng ở cái tuổi đẹp nhất cuộc đời", bài viết đề cập thêm.

Trung Dũng