Cô giáo Bình Thuận rơi từ lầu 1 bị thương nặng

11/03/2021 06:11
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vì thế, vẫn chưa thể khẳng định được cô giáo K. nhảy lầu (như lời đồn) hay là tự té. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.

Chiều ngày 9-3, ông T.T. (một phụ huynh ở phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết) đến trường gặp cô hiệu trưởng Lê Thị Minh Thu để phản ánh sự việc cô K. giáo viên chủ nhiệm lớp 1 đã dùng thước đánh con ông.

Trường Tiểu học nơi xảy ra vụ việc cô giáo rơi từ lầu 1 bị thương nặng (Ảnh CTV)

Trường Tiểu học nơi xảy ra vụ việc cô giáo rơi từ lầu 1 bị thương nặng (Ảnh CTV)

Nhà trường đã mời cô giáo K. đến phòng làm việc (có sự góp mặt của Ban giám hiệu cùng phụ huynh và học sinh) nhằm làm rõ việc phản ánh của phụ huynh.

Tại buổi làm việc, cô K. thừa nhận có dùng thước đánh vào tay học sinh, đồng thời nhận lỗi trước Ban giám hiệu và phụ huynh.

Sau đó, cô K. xin phép đi ra ngoài để đi vệ sinh thì một lát sau, tất cả cùng nghe tiếng la thất thanh, khi chạy ra ngoài đã thấy cô K. nằm bất động dưới đất. Mọi người vội vã đưa cô giáo K. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Do vết thương khá nặng, cô K. được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh điều trị.

Dư luận địa phương đang xôn xao cô K. nhảy lầu do áp lực sự việc chứ không phải bị ngã. Tuy nhiên, theo nhà trường cho biết, cô K. đang điều trị tại bệnh viện, nhà trường vẫn chưa làm việc cụ thể để làm rõ thông tin.

Vì thế, vẫn chưa thể khẳng định được cô giáo K. nhảy lầu (như lời đồn) hay là bị ngã. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.

Gia đình cô giáo K. thuộc diện khó khăn. Vì thế, nhà trường và đồng nghiệp đang quyên góp giúp đỡ cô giáo vượt qua tình cảnh này.

Phan Tuyết