Quảng Ngãi dạy học trên truyền hình từ ngày 24/3

19/03/2020 06:09
AN PHONG
(GDVN) - Sau khi cho học sinh bậc trung học phổ thông nghỉ học vì dịch bệnh phức tạp, Quảng Ngãi sẽ tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 12 trên truyền hình.

Ngày 18/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho hay, đang phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ngãi tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12 trên sóng truyền hình trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19.

Nhiều tỉnh, thành ở khu vực miền Trung triển khai việc dạy học trên sóng truyền hình. (Trong ảnh: giáo viên dạy học trên sóng Đài Phát thành - truyền hình Đà Nẵng. Ảnh chụp màn hình).
Nhiều tỉnh, thành ở khu vực miền Trung triển khai việc dạy học trên sóng truyền hình. (Trong ảnh: giáo viên dạy học trên sóng Đài Phát thành - truyền hình Đà Nẵng. Ảnh chụp màn hình).

Theo đó, các môn ôn tập bao gồm: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Thời gian phát sóng từ 14 - 16 giờ từ thứ 3, 5, 7 hàng tuần.

Thời lượng giảng dạy trung bình mỗi môn từ 40 - 45 phút, theo thứ tự: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Thời gian ôn tập trong 8 tuần, bắt đầu từ thứ 3 tới (tức ngày 24/3/2020).

Theo sở Giáo dục Quảng Ngãi, những giáo viên được lựa chọn để giảng dạy trên sóng truyền hình đợt này đều là những giáo viên dạy giỏi của các trường trung học phổ thông trên địa bàn như:

Làm sao để thu hút học sinh khi Hải Phòng dạy học trên truyền hình?

Trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp…

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên học sinh bậc trung học phổ thông ở Quảng Ngãi được thông báo nghỉ học kể từ ngày 18/3, sau hơn hai tuần trở lại trường.

Trong thời gian nghỉ học, sở Giáo dục yêu cầu các trường tăng cường việc giảng dạy trực tuyến.

Trước đó, nhiều địa phương ở khu vực miền Trung như: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng… cũng đã triển khai thực hiện việc dạy học trên truyền hình cho học sinh khối 12.

AN PHONG