Huyện An Dương tổ chức hội giảng các tiết học theo Chương trình GDPT 2018

14/11/2023 09:34
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thông qua hội giảng, giáo viên được giao lưu học hỏi để tìm ra những phương pháp giảng dạy độc đáo, có hiệu quả và tạo hứng thú cho học sinh.

Theo ông Ngô Văn Nghĩa – Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương (Hải Phòng), năm học 2022-2023, tại Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung học cơ sở cấp huyện có 90 giáo viên của 16/16 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện dự thi và được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện của 10 môn học bắt buộc thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông 2028 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật).

Tiếp đó, trong Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học cơ sở năm học 2022-2023, huyện An Dương có 22 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Đặc biệt có có 4 giáo viên được khen thưởng, trong đó 2 giáo viên nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 2 giáo viên được nhận Giấy khen của Công đoàn ngành giáo dục.

Tiếp nối thành tích của năm học 2022 – 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương đã phát động đợt thi đua thứ nhất từ ngày 5/9/2023 đến ngày 20/11/2023.

Huyện An Dương chú trọng việc chỉ đạo các nhà trường tổ chức lên lớp các tiết dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Ảnh: PL)

Huyện An Dương chú trọng việc chỉ đạo các nhà trường tổ chức lên lớp các tiết dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Ảnh: PL)

Trong đó, chú trọng phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; tập trung chỉ đạo các các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện tổ chức lên lớp các tiết dạy trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”.

Cụ thể, các thầy giáo, cô giáo lên lớp các tiết dạy tốt theo chuyên đề đổi mới của từng giáo viên, đảm bảo tối thiểu 1 tiết dạy tốt/giáo viên.

Đồng thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng động viên đội ngũ nhà giáo khắc phục khó khăn, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, dạy học theo hướng nghiên cứu bài học và định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, ứng xử sư phạm, phẩm chất đạo đức nhà giáo.

Tăng cường kỷ cương nền nếp trong các nhà trường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Kiên trì mục tiêu chất lượng, đột phá nâng cao chỉ số giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học”.

Học sinh sử dụng máy tính thực hiện phần bài tập nhóm trong tiết học (Ảnh: PL)

Học sinh sử dụng máy tính thực hiện phần bài tập nhóm trong tiết học (Ảnh: PL)

Cũng theo ông Ngô Văn Nghĩa, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng một cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ tất cả các môn học, hoạt động giáo dục ở các cấp học với định hướng phát triển toàn diện cả phẩm chất và năng lực của học sinh.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành giáo dục và đào tạo huyện An Dương luôn chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, xác định đổi mới phương pháp giảng dạy một trong những giải pháp then chốt và có tính đột phá khi triển khai chương trình 2018.

Theo đó, ngày 13/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương đã tổ chức Hội giảng các tiết dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tiết học của thầy giáo Hà Mạnh Hùng - Trường Trung học cơ sở Hồng Thái trong hội giảng (Ảnh: PL)

Tiết học của thầy giáo Hà Mạnh Hùng - Trường Trung học cơ sở Hồng Thái trong hội giảng (Ảnh: PL)

Tại hội giảng năm nay, Hội đồng bộ môn cấp trung học cơ sở thành phố, Hội đồng bộ môn huyện đã lựa chọn 6 tiết thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông lớp 8 ở các môn Nghệ thuật (âm nhạc), Ngữ văn, Lịch sử - Địa lí, tiếng Anh, Khoa học tự nhiên và môn Toán học.

Các tiết học do giáo viên Trường Trung học cơ sở An Dương, Hồng Thái, An Hưng, Hồng Phong, Tân Tiến lên lớp.

Thông qua hội giảng, giáo viên được giao lưu học hỏi và tìm ra những phương pháp giảng dạy mới (Ảnh: PL)

Thông qua hội giảng, giáo viên được giao lưu học hỏi và tìm ra những phương pháp giảng dạy mới (Ảnh: PL)

Thông qua hội giảng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương mong muốn tạo cơ hội cho giáo viên giao lưu về chuyên môn từ đó mang đến nhiều phương pháp giảng dạy độc đáo, có hiệu quả tạo hứng thú học tập, giúp học sinh chủ động tiếp cận kiến thức, vận hành tiết học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Phạm Linh