Kiến Thụy: lần đầu tiên kết nạp Đảng cho 6 học sinh THPT

27/03/2022 06:26
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lần đầu tiên Huyện uỷ Kiến Thuỵ (thành phố Hải Phòng) tiến hành kết nạp Đảng viên cho 6 em là học sinh trung học phổ thông.

Ngày 26/3, Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022) và kết nạp Đảng viên cho 3 học sinh ưu tú của nhà trường.

91 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Ra đời và trưởng thành qua các giai đoạn thăng trầm của cách mạng, được Đảng và Bác Hồ kính yêu trực tiếp tổ chức, giáo dục và rèn luyện.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã động viên lớp lớp các thế hệ trẻ Việt Nam không ngại gian khổ, hy sinh cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ.

Ngày 26/3, Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Ảnh: CTV)

Ngày 26/3, Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Ảnh: CTV)

Trong những năm qua, phong trào học tập vì ngày mai lập nghiệp luôn được chú trọng trong nhà trường, các hoạt động phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, tiêu biểu như: tham gia các Cuộc thi Đường lên Đỉnh Olympia Nhất quý năm 2000, giải Nhất Hội thi Hải Phòng chào thế kỷ năm 2000, Nhất Hội thi Hoa học trò đất Cảng năm 2003; giải Nhất tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc 2004, giải Nhất hội thi Olympic môn Lịch sử 2007, tổ chức tốt các Hội thi học sinh tài năng thanh lịch, Rung chuông vàng, giải kéo co, giải bóng đá…

Đặc biệt, các phong trào thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, nghề nghiệp cũng được chú trọng triển khai như “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sáng kiến trẻ” và “Thi đua học tập tiến quân vào khoa học – công nghệ trong trường học”.

Nhân dịp này, Ban thường vụ huyện Đoàn Kiến Thụy tổ chức biểu dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt và thể lực tốt) cho 26 em học sinh xuất sắc lựa chọn từ hơn 4.000 học sinh trung học phổ thông trên toàn địa bàn huyện.

26 em học sinh được biểu dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt” (Ảnh: CTV)

26 em học sinh được biểu dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt” (Ảnh: CTV)

Trao tặng Giấy khen cho các em có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động Đoàn trong thời gian qua.

Ban chấp hành Đoàn Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy tổ chức kết nạp Đoàn cho 495 thanh niên lớp 10 và tri ân các thầy cô nguyên là Bí thư Đoàn trường có những đóng góp to lớn cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tô thắm thêm truyền thống 60 năm trường Trung học phổ thông Kiến Thụy.

Cũng trong dịp này, Chi bộ 1 - Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy tiến hành kết nạp Đảng cho 3 học sinh Nguyễn Thị Giang, Ngô Quỳnh Trang và Phạm Tiến Thành. Đây là những cán bộ Đoàn ưu tú, có thành tích học tập giỏi, được nhà trường đánh giá cao.

Chi bộ 1 - Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy tiến hành kết nạp Đảng cho 3 học sinh là những cán bộ Đoàn ưu tú, có thành tích học tập giỏi (Ảnh: CTV)

Chi bộ 1 - Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy tiến hành kết nạp Đảng cho 3 học sinh là những cán bộ Đoàn ưu tú, có thành tích học tập giỏi (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Kiến Thụy cho biết, đây là lần đầu tiên Huyện ủy Kiến Thụy tiến hành kết nạp Đảng viên là học sinh vào hàng ngũ của Đảng, Huyện ủy đánh giá cao sự phối hợp tích cực của nhà trường và các đơn vị liên quan.

Trong dịp này, trên địa bàn huyện tiến hành kết nạp thêm 6 Đảng viên là học sinh các trường Trung học phổ thông, trong đó có 3 học sinh của trường Trung học phổ thông Kiến Thụy.

LÃ TIẾN