Nhóm SV duy nhất đạt giải trong cuộc thi Data For Life 2023 đến từ trường nào?

08/01/2024 06:39
Nhật Lệ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hai sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM là đại diện duy nhất đến từ trường đại học đạt giải trong top 5 cuộc thi.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hai sinh viên đội W1.Shark của trường vừa giành giải Ba tại cuộc thi Tìm kiếm giải pháp công nghệ dữ liệu với cuộc sống (Data For Life 2023) do Cục Cảnh sát quản lý hành chính, Bộ Công an phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: website nhà trường)

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: website nhà trường)

Được biết, đội W1.Shark Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất đến từ trường đại học đạt giải trong top 5 cuộc thi.

Data For Life 2023 được tổ chức nhằm thu hút nguồn lực từ cộng đồng tài năng trẻ để phát huy tính sáng tạo, hình thành những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực.

Các giải pháp xoay quanh ba trụ cột là Chính phủ số - giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả; Xã hội số - thúc đẩy dịch vụ an sinh xã hội và kinh tế số - thúc đẩy phát triển kinh tế.

Hai sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giành giải Ba cuộc thi. (Ảnh: NTCC)

Hai sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giành giải Ba cuộc thi. (Ảnh: NTCC)

Cuộc thi được tổ chức gồm 3 vòng: nộp hồ sơ trực tuyến (197 đội), sơ loại (41 đội), chung khảo (10 đội). Các đội thi đến từ các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hành chính - sự nghiệp.

Tổng giải thưởng của cuộc thi lên tới 370 triệu đồng, trong đó có 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 100 triệu đồng, 1 giải Ba trị giá 50 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Hai sinh viên đạt giải gồm Võ Quang Minh và Bùi Tấn Hải Đăng cùng là sinh viên ngành An toàn thông tin - tài năng 2020 Khoa Mạng máy tính và Truyền thông. Cả hai hiện đang là thành viên tham gia nghiên cứu khoa học tại câu lạc bộ Wanna.W1n thuộc phòng thí nghiệm An toàn thông tin InSecLab, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Thầy Khang cũng cho biết thêm, hai sinh viên nhà trường dự thi đề tài "Phương pháp phát hiện website lừa đảo dựa trên học sâu đa phương thức kháng mẫu trốn tránh bảo vệ người dùng cuối".

Ứng dụng mà nhóm dự thi có tên là Shark-eyes, sau khi được cài đặt dưới dạng extension trên trình duyệt web của máy người dùng, có thể tự hoạt động, bảo vệ người dùng trên thời gian thực khỏi các website lừa đảo.

Tham gia cuộc thi, mỗi đội cần cử một thành viên trong nhóm thuyết trình, hoặc sử dụng bình luận viên chuyên môn cao để tham gia chia sẻ cùng. Mỗi đội có 10 phút trình bày, hội đồng ban giám khảo hỏi đáp tối đa 10 phút. Thang điểm chấm thi 100, trong đó 5 đội có lượng bình chọn trực tuyến cao nhất được cộng tối đa 10 điểm.

Hai nam sinh cũng là đại diện sinh viên duy nhất giành giải trong cuộc thi này. (Ảnh: NTCC)

Hai nam sinh cũng là đại diện sinh viên duy nhất giành giải trong cuộc thi này. (Ảnh: NTCC)

Ban tổ chức chấm điểm dựa trên 3 tiêu chí: kỹ thuật, khả năng thuyết trình và khả năng ứng dụng của ý tưởng, giải pháp.

Giải Nhất cuộc thi thuộc về bài dự thi "Ứng dụng AI trong phát hiện biển số ô tô giả đang lưu thông trên các tuyến đường giao thông công cộng" của Tổ công nghệ cao và giải pháp cộng đồng Công an tỉnh Sơn La;

Giải Nhì thuộc về bài dự thi "giải pháp định danh điện tử bằng công nghệ AI" (đội CCCD.IO).

Hai giải Khuyến khích lần lượt thuộc về bài dự thi "Giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu căn cước công dân gắn chip trong phòng, chống mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ" của Công an tỉnh Thanh Hóa; VehicleFacts - nền tảng cung cấp thông tin phương tiện giao thông của đội Kino.

Nhật Lệ